Trước thềm US Open 2021: Hàng loạt ngôi sao bỏ giải khởi động

MINH NAM
13:58 ngày 18-08-2021
Lại một năm nữa, US Open là giải Grand Slam bị bỏ quên. Chỉ duy nhất Nadal là ngôi sao có tham gia một giải tiền Mỹ mở rộng. Trong khi đó, hàng loạt các tay vợt khác bỏ tập, bỏ các giải làm nóng cho US Open vì sự mệt mỏi mà hệ thống thi đấu mùa Covid-19 mang lại…
Trước thềm US Open 2021: Hàng loạt ngôi sao bỏ giải khởi động

US Open 2021, giải Grand Slam cuối cùng trong năm nay sẽ diễn ra vào ngày 30/8 tới. Như thường lệ, trước thềm giải đấu này thì có hàng loạt giải thuộc Masters 1000 trên mặt sân cứng diễn ra để các tay vợt làm nóng cho US Open. Năm nay cũng vậy, 2 Masters 1000 là National Bank Open tại Toronto rồi Cincinnati  được tổ chức. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là rất nhiều các ngôi sao quần vợt đã bỏ cả 2 giải đấu kể trên.

Cụ thể 5 tay vợt đơn sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử là Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Venus Williams đã vắng mặt ở cả Toronto và Cincinnati. Những “lão tướng” của làng quần vợt này hầu hết đều có một năm thi đấu bận rộn, cộng với nền tảng thể lực không còn đàm bảo, khiến họ đã phải bỏ hết cả 2 Masters 1000 trước thềm US Open.

Ví dụ Djokovic. Tay vợt người Serbia năm nay đã 34 tuổi. Anh vừa tranh tài ở Olympic 2020 để theo đuổi giấc mơ tìm kiếm tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Olympic đã trở thành nỗi thất vọng của Djokovic khi anh thua tại bán kết ở cả 2 nội dung đánh đơn và đánh đôi. Trong trận tranh HCĐ đơn nam, Djokovic cũng để thua Pablo Carreno Busta, sau đó phải nghỉ trận tranh HCĐ nội dung đánh đôi vì chấn thương vai trái.

Chính chấn thương này khiến Djokovic phải lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn. Anh đã tham gia hàng loạt giải đấu từ đầu năm 2021, giành 3 Grand Slam. Ngay sau khi vô địch Wimbledon, Djokovic lại lên đường sang Nhật dự Olympic. Chính lịch thi đấu điên rồ này khiến Djokovic dính chấn thương vai trái. Thế nên cho dù đang quyết tâm trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 4 Grand Slam trong 1 năm kể từ sau năm 1969, thì Djokovic cũng không thể mạo hiểm góp mặt ở Cincinnatai. Điều này dẫn tới việc Djokovic không tham gia bất kỳ một giải đấu làm nóng nào trước thềm US Open, cho dù điều này sẽ làm ảnh hưởng tới phong độ của anh trên mặt sân cứng.

Cả Nadal, Serena và Djokovic đều muốn giữ sức trước khi trang tài tại US Open

“Tôi cần thêm thời gian để nghỉ ngơi sau một hành trình dài từ Australia tới Tokyo. Tôi sẽ không tranh tài tại Cincinnati năm nay. Tôi sẽ dành toàn bộ sự tập trung cho US Open và dành thêm thời gian cho gia đình mình. Hẹn gặp lại các bạn ở New York”, Djokovic thông báo.

Nadal là tay vợt duy nhất trong nhóm 5 elite kể trên có tham dự giải đấu khởi động cho US Open. Cụ thể, sau khi vắng mặt ở Wimbledon và Olympic vì chấn thương chân trái, Nadal đã chơi 2 trận ở Citi Open (Washington, thuộc hệ thống ATP 500). Anh đánh bại Jack Sock trước khi thua sốc Lloyd Harris, tay vợt chỉ đang xếp hạng 50 thế giới. Theo Nadal thì chấn thương của anh dù đã tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Điều này khiến sau khi bị loại sớm ở Citi Open, Nadal đã tuyên bố rút lui tại Toronto. Rồi mới nhất, Nadal cũng quyết định không tham gia cả Cincinnatai. Thậm chí, khả năng dự US Open của Nadal cũng vẫn còn bỏ ngỏ.

“Tin tốt là bàn chân tôi đã ổn hơn ngày hôm qua. Tôi có thể di chuyển tốt hơn, điều rất quan trọng với cá nhân tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể thi đấu ở đúng đẳng cấp của mình bởi bàn chân không cho phép tôi di chuyển như thường làm”, Nadan tiết lộ.

Federer cũng vậy. Chủ nhật vừa rồi, FedEx đã bước sang tuổi 40. Chấn thương đầu gối khiến Tàu tốc hành Thuỵ Sỹ đã bỏ dự Olympic, Toronto và Cincinnati. Mới nhất, Federer cũng thông báo anh sẽ trải qua một ca phẫu thuật nữa để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Và điều này đồng nghĩa anh sẽ không thể góp mặt ở US Open sắp tới.

Tiếp bước là Serena Williams, tay vợt sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng tới. Dù rất muốn góp mặt ở Cincinnati để cải thiện thứ hạng trên BXH WTA nhưng Serena cũng phải rút lui. Hiện tại, cô đã tụt xuống vị trí thứ 20 trên BXH các tay vợt đơn nữ thế giới.

US Open là giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Nhưng đây lại là giải đấu mà hàng loạt ngôi sao không có phong độ cũng như thể lực tốt nhất khi vào giải.

Vòng loại US Open sẽ không có khán giả
Hiệp hội Tennis Mỹ (USTA) vừa ra quyết định cấm các CĐV tới sân trong các trận đấu thuộc vòng loại Mỹ mở rộng 2021. Quyết định này được đưa ra chỉ hai tháng sau khi chính USTA khẳng định khán giả sẽ được vào sân trong toàn bộ các sự kiện của Mỹ mở rộng 2021. Lý do thay đổi là sự bùng phát của một làn sóng Covid-19 mới ở Mỹ liên quan tới biến chủng delta. Thông báo của USTA viết: “Đây là một quyết định khó khăn, nhưng sau khi tham vấn giới chức y tế địa phương và đội y tế của giải, chúng tôi tin rằng đây là điều đúng đắn phải làm”.

Nhà vô địch Mỹ mở rộng nhận 3 triệu USD
Ban tổ chức Mỹ mở rộng đã công bố cơ cấu tiền thưởng cho giải đấu năm nay. Theo đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 3 triệu USD tiền thưởng. Á quân sẽ nhận 1,5 triệu. Những tay vợt dừng chân ở bán kết sẽ nhận 800.000 USD mỗi người; con số tương ứng với vòng tứ kết là 425.000, vòng 1/8 là 250.000, vòng 1/16 là 163.000... Tổng giá trị các giải thưởng ở giải năm nay là hơn 39 triệu USD.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • Tin nóng BĐVN 20/4: 2 cầu thủ của U23 Việt Nam khiến cả Malaysia e sợ là ai? Tin nóng BĐVN 20/4: 2 cầu thủ của U23 Việt Nam khiến cả Malaysia e sợ là ai?

    Tin nóng BĐVN 20/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước thềm đại chiến với U23 Malaysia - Truyền thông Malaysia đánh giá cao U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lại có được thành tích kém mong đợi tại lượt trận thứ 2 - Tỷ phú người Thái Madam Pang truyền lửa cho U23 Thái Lan - Hoàng Đức tiếp tục ở lại Thể Công Viettel

  • Pochettino dùng Palmer giữ ghế tại Chelsea Pochettino dùng Palmer giữ ghế tại Chelsea

    HLV Mauricio Pochettino tự tin bản thân là người phù hợp để biến Cole Palmer thành ngôi sao hàng đầu thế giới, kêu gọi CLB Chelsea tiếp tục đặt niềm tin vào ông.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x