Chuyện thật như đùa về vụ ly hôn của siêu sao Tom Brady: Chia tay vì... quá yêu

Tiến Sơn
08:43 ngày 07-10-2022
Luật sư riêng của siêu sao bóng bầu dục Tom Brady và cô vợ siêu mẫu Gisele Bundchen đã nhận lệnh tiến hành thủ tục ly hôn cho thân chủ. Nhưng trớ trêu ở chỗ, mâu thuẫn của cặp sao danh tiếng này bắt nguồn từ sự lo lắng mà họ dành cho đối phương.
Chuyện thật như đùa về vụ ly hôn của siêu sao Tom Brady: Chia tay vì... quá yêu

Sụp đổ biểu tượng hạnh phúc

Người ta không còn thấy Tom Brady và Gisele Bundchen đeo nhẫn cưới đã gắn bó từ năm 2009. Cặp vợ chồng siêu sao người Mỹ cũng không còn chung sống từ mùa Hè. Giờ đây, vấn đề họ quan tâm chỉ đơn giản là sự tham vấn từ luật sư, xem kết cục của vụ ly hôn thế nào và phân chia tài sản cùng quyền nuôi nấng con cái ra sao.

Tom Brady là siêu sao bóng bầu dục đình đám nhất thế giới, được báo chí và NHM xứ cờ hoa tôn xưng là GOAT - vận động viên vĩ đại nhất. Tháng 3/2020 và ở tuổi 42, Tom Brady rời New England Patriots sau 20 năm gắn bó. Nếu trong bóng đá, đây là sự kiện ngang tầm Lionel Messi chia tay Barca.

Bởi lẽ cùng với Patriots, Brady dự 9 trận Super Bowl (chung kết giải NFL) và thắng 6 - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Anh 4 lần đoạt giải Cầu thủ hay nhất Super Bowl và thêm 3 giải Cầu thủ hay nhất khác của NFL.

Trong màu áo mới Tampa Bay Buccaneers, Brady tiếp tục gặt hái thành công. Đến nay, siêu sao sinh năm 1977 đã có 7 lần vô địch Super Bowl, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp thi đấu đồ sộ, Tom Brady còn có một gia đình viên mãn. Anh kết hôn với siêu mẫu Gisele Bundchen từ năm 2009. Họ có với nhau 2 mặt con, Benjamin Rein 12 tuổi và Vivian 9 tuổi. 

Vợ của Brady thậm chí còn kiếm tiền giỏi hơn chồng. Cô là người mẫu Victoria’s Secret, sở hữu sự nghiệp không thua kém chồng. Thậm chí, xét về mức độ kiếm tiền thì Brady còn thua xa Bundchen. Hiện siêu mẫu sở hữu khối tài sản 400 triệu USD, trong khi với Tom, con số này “khiếm tốn” ở mức 250 triệu USD. Ngoài ra, họ còn 26 triệu USD tài sản chung.

Chàng lì, nàng “tính nóng như kem”

Có một sự nghiệp vĩ đại, gia đình êm ấm, vợ đẹp và con ngoan, Tom Brady - Gisele Bundchen từng là biểu tượng của hạnh phúc. Thế nhưng, vụ ly hôn khiến biểu tượng của môn bóng bầu dục Mỹ sụp đổ.

Sẽ thật bất ngờ khi bạn biết rằng, Tom Brady và Gisele Bundchen mẫu thuẫn kịch liệt, dẫn đến ly hôn chỉ đơn giản vì họ lo lắng cho nhau. Nguồn cơn của mâu thuẫn, đó là bởi quyết định trở lại với môn bóng bầu dục của siêu sao 
45 tuổi.

Còn nhớ vào ngày 1/2, trên trang Instagram cá nhân, Tom Brady đăng tải dòng thông báo về quyết định giải nghệ. Khi ấy, huyền thoại này khẳng định cần thời gian cho gia đình và tập trung năng lượng vào “những thứ khác”.

Thế nhưng, Brady nhanh chóng “quay xe”. Đến ngày 14/3, Tom thông báo về việc trở lại. Trong dòng Tweet nói trên, Brady nói rằng anh vẫn còn “công việc kinh doanh chưa hoàn thành”, nên chưa thể giải nghệ.

Nhưng quyết định của Brady khiến cô vợ Gisele Bundchen không hài lòng. Bởi lẽ trong con mắt của Gisele, bóng bầu dục là môn thể thao bạo lực, đồng thời thể thao đã ngốn quá nhiều thời gian của Tom với gia đình.

Báo chí Mỹ đăng tải ý kiến của siêu mẫu người Brazil: “Đó là môn thể thao bạo lực. Tôi muốn anh ấy có mặt nhiều hơn bên các con. Chúng tôi đã nhiều lần tranh luận về vấn đề này (quyết định giải nghệ của Brady), nhưng cuối cùng tôi cảm thấy mỗi người đều phải đưa ra quyết định phù hợp với họ. Anh ấy cũng cần làm theo sở thích của mình”.

Sự va đập về quan điểm của họ xuất phát từ nỗi lo mà Gisele dành cho chồng. Chỉ có điều, họ đã không lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhau. Đó là cách yêu thương theo kiểu áp đặt. Đã thế, theo Tạp chí Elle, Gisele còn là phụ nữ “tính nóng như kem”. Một ngày nào đó khi bình tâm ngồi lại suy ngẫm, có lẽ Tom Brady và Gisele Bundchen sẽ phải vô cùng hối tiếc.

Những người bạn thân hay đối tác của Gisele Bundchen xác nhận cô là một người mạnh mẽ nhưng đôi khi ngang tàng và thiếu sự thấu hiểu. Họ hiểu rằng Gisele là người tốt tính. Cô vẫn chăm sóc, nuôi nấng con riêng của chồng - là kết quả của cuộc hẹn hò giữa Tom Brady với “máy bay” Bridget Moynahan - nữ diễn viên xinh đẹp giai đoạn 2004 - 2006. 

Ronaldo có liên quan?
Tom Brady chuyển sang chơi cho Tampa Bay Buccaneers sau khi rời New England Patriots vào tháng 3/2020, dù đã gắn bó với đội bóng này 20 năm. Tampa Bay là đội bóng bầu dục thuộc gia đình Glazer - chủ sở hữu M.U.

Đáng nói, vào ngày 12/3/2022, Tom Brady có mặt ở Old Trafford dự khán trận M.U - Tottenham. Đó là ngày lão tướng Cristiano Ronaldo thi đấu chói sáng, lập hat-trick. Chính niềm say mê và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của CR7 đã thôi thúc Brady trở lại với bóng bầu dục. Chỉ 1 ngày sau đó, vào 13/3, Brady thông báo về sự trở lại.

Tiền điện tử khiến gia đình Brady tan nát
Nguyên nhân quan trọng khiến Tom Brady phải trở lại với bóng bầu dục, đó là bởi tiền ảo. Theo đó, Brady bắt đầu bước chân vào không gian tiền điện tử từ tháng 5/2021. Anh đã đổ một lượng lớn tài sản vào tiền ảo, nhưng rồi thua lỗ thê thảm.
Tháng 6/2021, Brady ném một lượng lớn tài sản vào tiền ảo. Anh dự tính sẽ giải nghệ từ ngày 1/2/2022 để hướng về sự nghiệp kiếm tiền ảo. Tuy nhiên, tiền ảo giảm giá trị thê thảm khiến nhà vô địch Super Bowl 7 lần hao hụt không ít, để rồi anh phải trở lại chơi cho Tampa Bay Buccaneers ở mùa giải NFL thứ 23 trong sự nghiệp.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x