Thu Cúc khi đó xếp thứ 6 trong số 7 VĐV tham dự. Hai thập kỷ sau, Thanh Giang xuất hiện với kỳ vọng tạo nên bước tiến mới cho 7 môn phối hợp nữ Việt Nam.
Sinh năm 2001 tại Hải Phòng, Thanh Giang không xuất thân từ gia đình có truyền thống thể thao. Cô đến với điền kinh từ các giải phong trào, sau đó gia nhập đội tuyển Hải Phòng và được gọi lên tuyển trẻ quốc gia năm 2016.

Sở trường ban đầu của Thanh Giang là nhảy xa, nhưng cô đã thử sức ở 7 môn phối hợp, nội dung đòi hỏi VĐV phải toàn diện về tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và sức bền.
Giai đoạn 2018-2019 là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Khi quá tuổi thi đấu trẻ nhưng chưa có thành tích nổi bật, Thanh Giang từng đứng trước nguy cơ phải trở về địa phương. Sự động viên của HLV Nguyễn Mạnh Hiếu giúp cô vượt qua giai đoạn bế tắc và tiếp tục trụ lại đội tuyển quốc gia.
Bước ngoặt đến tại giải vô địch quốc gia, khi Thanh Giang giành HCV nhảy xa với thành tích 6,39 m. Cô sau đó tiếp tục khẳng định khả năng ở 7 môn phối hợp và trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của điền kinh Việt Nam.
Năm 2025, Thanh Giang giành HCV 7 môn phối hợp tại giải vô địch quốc gia với 5.481 điểm, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Tại SEA Games 33, cô giành HCB với 5.455 điểm.
Những kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, nhưng ASIAD vẫn là đấu trường ở đẳng cấp cao hơn. Các VĐV hàng đầu châu Á thường hướng tới mức 5.700-5.800 điểm, khiến cuộc cạnh tranh huy chương tại Nagoya trở nên rất khốc liệt.
Thanh Giang hiểu rõ khoảng cách ấy và không đặt mục tiêu dễ dàng. Với cô, mỗi nội dung đều là một thử thách, đặc biệt ở những phần thi như đẩy tạ và ném lao.
Sau 20 năm kể từ lần xuất hiện của Thu Cúc, Thanh Giang trở thành nữ VĐV Việt Nam tiếp theo góp mặt ở 7 môn phối hợp tại ASIAD 20.
THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA HOÀNG THANH GIANG
- HCV 7 môn phối hợp – Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025, đạt 5.481 điểm, phá kỷ lục quốc gia.
- HCB 7 môn phối hợp – SEA Games 33 (2025)
Đạt 5.455 điểm, chỉ kém VĐV giành HCV 42 điểm.
- HCV nhảy xa – Giải vô địch quốc gia

























