Israel Adesanya, cậu học trò ảo của… Jackie Chan

Lâm Phong
08:34 ngày 11-03-2020
Israel Adesanya đang được thế giới biết tới trên tư cách là võ sĩ chưa thua một trận nào tại giải vô địch võ thuật đối kháng UFC. Anh là một chàng trai đặc biệt: Sinh ra trong nhung lụa nhưng lại trở thành một võ sĩ vì mê mẩn Jackie Chan.
Israel Adesanya, cậu học trò ảo của… Jackie Chan

Cậu ấm Lagos

Với những người yêu thích UFC thì cái tên Israel Adesanya chẳng khác nào… Lionel Messi. Tay đấm gốc Nigeria này đã trải qua 19 trận đấu tại hạng trung UFC và vẫn đang đóng vai một độc cô cầu bại. 

Israel Adesanya sinh ra ở thủ đô Lagos, Nigeria – nơi mà chính anh miêu tả “là mảnh đất chỉ có 2 loại người: Người cực giàu và người cực nghèo”. May thay, Israel thuộc về vế thứ nhất. Mẹ anh là y tá còn bố là một thương nhân. Ông thu được tiền tấn nhờ đầu tư vào đủ thứ trên đời, từ máy sấy cho tới bất động sản.

Khổ nỗi ở Lagos vào thời điểm đó rất hiếm gặp một cậu ấm nào lớn lên ngoan ngoãn, tu chí học hành như bố mẹ kỳ vọng. Israel cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả những gì bố mẹ muốn Israel đều không làm. Israel ăn chơi và theo đuổi thú vui nhảy nhót. Năm Israel 11 tuổi, gia đình anh quyết định chuyển sang Mỹ sinh sống với hy vọng cậu con trai sẽ tiếp nhận được nền giáo dục tốt hơn.

Không may cho Israel, đó là năm 2001 và sự kiện khủng bố 11/9 đã đóng chặt cánh cửa tới Mỹ của gia đình Israel Adesanya. Với quyết tâm rời Nigeria, bố Israel Adesanya chọn New Zealand thay vì Mỹ. Tại đây, họ đưa anh tới trường học, nhưng vô tình chính quyết định này lại đưa Israel tới con đường trở thành võ sĩ.

Israel vốn hiếu động từ nhỏ. Anh tự nhận bản thân chịu ảnh hưởng của các bộ phim hành động. Thời còn nhỏ, Israel dán mắt vào Ong-Bak (serie phim võ thuật quảng bá muay Thái), Jackie Chan và Anderson Silva. Anh đặc biệt thần tượng ngôi sao võ thuật Trung Quốc và đã cỗ gắng tập theo cách bước di chuyển của Jackie Chan. 

Mê võ từ phim của Thành Long

“Thế giới ca ngợi Lý Tiểu Long nhưng với tôi, Thành Long mới là đại diện cho võ thuật. Tôi thích cách ông ấy chiến đấu. Lý Tiểu Long quả là mê hoặc nhưng Thành Long mới thật sự ‘cháy’. Tôi đã cố bắt chước các bước di chuyển của Thành Long. Nó ảnh hưởng tới tận bây giờ”, Israel Adesanya phát biểu.

Trở lại với sự kiện cậu bé người Nigeria được bố mẹ cho đi học ở New Zealand. Tại trường nam sinh Rotorua (thành phố Rotorua, New Zealand), Israel học văn hóa thì ít mà học… đánh nhau thì nhiều. New Zealand vào thời điểm gia đình Israel tới vẫn chưa dễ dàng dung nạp những người nhập cư châu Phi. Với nền tảng văn hóa chưa đủ cao, Israel giải quyết tất cả các mâu thuẫn, ức chế bằng nắm đấm. “Tôi phải tự học cách bảo vệ bản thân mình. Họ không thích những đứa trẻ như tôi”, Israel kể về năm đầu tiên gia đình anh chuyển sang New Zealand. 

Những năm đi học của Israel hầu như chỉ xoay quanh chuyện bị bắt nạt và phản kháng bằng những vụ đánh nhau. Anh dần thu mình, vùi đầu vào phim võ thuật, đọc truyện tranh Nhật Bản. Nếu như diễn viên Israel yêu thích là Thành Long thì bộ truyện tranh anh thích nhất là Naruto. 
Sau cùng thì gia đình quyết định cho Israel học võ, mà cụ thể là chơi kích bốc. Đến năm 2008, Israel chính thức bước vào sự nghiệp thi đấu ở hạng nghiệp dư. Nhớ về những lần đầu tiên lên sàn đấu, Israel cảm thấy sợ hãi. Nó khác với việc đánh nhau trong trường học và dĩ nhiên càng khác với những buổi tập. Israel thi đấu cả Kickboxing, cả đấm bốc và sau này thì kết hợp cả hai để trở thành một võ sĩ tự do. 

Israel là một võ sĩ rất lắm các kỹ năng dị. Anh áp dụng cả kiểu võ thuật của Jackie Chan, cách di chuyển chân của một vũ công cùng thể hiện vượt trội để tạo nên tượng đài bất khả chiến bại cho bản thân (Israel cao 1m94 và sải tay có thể vươn tới 2m03). Hiện nay, cậu ấm Lagos năm xưa đã trở thành một võ sĩ rất nổi tiếng trên sàn đấu võ tự do và vẫn đang đi tìm đối thủ đầu tiên đánh bại nổi mình. 

 

- Tên đầy đủ: Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Oluwafemi Owolabi Adesanya
- Ngày sinh: 22/07/1989 (30 tuổi)
- Nơi sinh: Lagos, Nigeria
- Quốc tịch: New Zealand
- Chiều cao: 1m94
- Cân nặng: 84 kg
- Danh hiệu: 1 lần vô địch hạng trung UFC, 1 lần vô địch hạng trung Australian Fighting Championship, 1 lần vô địch hạng trung Hex Fighting Series.
- Thành tích: 
MMA: Thắng 19 (14 knock-out)
Kickboxing: Thắng 75, thua 5

Adesanya thắng dễ Romero ở chung kết UFC
Trận đấu giữa Adesanya và kẻ thách đấu Yoel Romero diễn ra sau trận chung kết bùng nổ của hạng strawweight nữ giữa Zhang Weili và Joanna Jedrzejczyk. Chính vì thế, nó nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ các khán giả ở nhà thi đấu Sin City. Nhưng Romero, nhà cựu VĐTG môn vật tự do người Cuba từng đoạt HCV Olympic 2000, đã gây thất vọng. Anh gần như không gây ra khó khăn gì cho Adesanya trong suốt 5 hiệp đấu và chung cuộc, bị cả 3 trọng tài xử thua võ sĩ đang giữ đai vô địch hạng trung UFC.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x