Vì sao bóng chuyền nữ Việt Nam bị xử thua?
Việt Nam lần đầu tiên cử đại diện so tài ở giải U21 bóng chuyền nữ thế giới. Đội thắng 3-0 Indonesia, 3-1 Serbia, 3-1 Canada và chỉ thua 0-3 trước Argentina. Kết quả này giúp Việt Nam thắng 3-1 Puerto Rico và tự tin bước vào vòng 1/8 gặp Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiều 12/8, Việt Nam nhận thông báo 2 tuyển thủ phải đi lấy mẫu máu. Đội nhận yêu cầu phải bổ sung gấp một số giấy tờ gốc lý lịch của cầu thủ trong đội bóng. Đến đêm cùng ngày, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tuyên bố Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện tham dự giải. Cầu thủ này sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức. Các trận đấu Việt Nam sử dụng cầu thủ này đều bị xử thua 0-3. Việt Nam từ vị trí thứ hai tụt xuống cuối bảng A. Đội sẽ không được vào vòng 1/8 gặp Thổ Nhĩ Kỳ, thay vào đó xuống đấu Ai Cập ở vòng phân bậc từ 17 đến 24.
Báo chí Thái Lan cho biết nguồn cơn vụ việc đến từ một đội bảng A khiếu nại trường hợp cầu thủ Việt Nam. Một tờ báo khác cho rằng một trong hai vận động viên bị cấm thi đấu do liên quan đến vấn đề giới tính!
Ngay sau khi nhận án phạt kể trên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lập tức khiếu nại. Tổng thư ký Lê Trí Trường của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định tổ chức này làm đúng các quy định khi tham gia giải bóng chuyền U21 thế giới.
Theo ông Lê Trí Trường, điều lệ giải năm nay quy định lý lịch VĐV được chứng thực bằng giấy khai sinh. Việc này phải được hoàn thành trước giải và được chốt lại một lần nữa vào cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận ra quân. Đến tối 11/8, một ngày trước lượt trận cuối cùng ở vòng bảng, ban huấn luyện Việt Nam báo về VFV rằng Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba cầu thủ, trong đó có giấy khai sinh bản gốc, cùng thủ tục lấy mẫu máu và nước tiểu.
Thông qua gia đình và CLB chủ quản, VFV dịch thuật rồi chuyển sang FIVB. Mọi thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, giới tính, thông tin bố mẹ đều trùng khớp. Tuy nhiên, một VĐV có giấy khai sinh làm chậm một năm so với ngày sinh, một VĐV khác làm chậm hai năm. Điều này khiến hai VĐV vắng mặt ở trận gặp Puerto Rico ngày 12/8.
“Chúng tôi giải thích rằng sự chậm trễ là do VĐV ở vùng quê. Việc này thường xảy ra ở Việt Nam thời đó”, ông Trường cho hay. “FIVB chấp thuận lý giải này. Nhưng đến đêm 12/8, họ vẫn kết luận một VĐV không đủ điều kiện thi đấu và đưa ra án phạt”.
Có liên quan đến vấn đề giới tính?
Khi được hỏi về vấn đề giới tính VĐV, ông Trường cho biết FIVB như nhiều liên đoàn thế giới khác chỉ khuyến cáo vì chuyện này có tính riêng tư. Ông Lê Trí Trường nói: “Họ không bắt buộc kiểm tra, chỉ dựa vào giấy khai sinh làm cơ sở pháp lý. Nhưng có thể kiểm tra nếu có khiếu nại từ các đội bóng khác. Tất nhiên, chỉ số thế nào là vượt chuẩn, thế nào là vi phạm thì không được quy định rõ trong điều lệ”.
“Nếu họ kiểm tra từ trước khi thi đấu, dù chưa biết VĐV đúng hay sai, chúng tôi cũng có thể chuẩn bị phương án thi đấu khác. Giờ thành tích vòng bảng bị hủy gây thiệt thòi rất lớn cho các cầu thủ trẻ”, ông Trường bày tỏ.
Trước trường hợp của Việt Nam, từng có VĐV ở Myanmar bị hủy kết quả vì nghi ngờ giới tính. Sau quá trình xác minh, VĐV đó vẫn được công nhận là nữ hợp lệ, nhưng đội tuyển chịu tổn thất vì quy trình xác minh chậm trễ.
Trở lại với U21 Việt Nam, đội nén nỗi đau để thi đấu với Ai Cập ở trận tranh hạng 17-24. Các cô gái trẻ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đại diện châu Phi sau các set 25-16, 26-24, 22-25 và 25-20. U21 Việt Nam sẽ gặp Chile ở cặp đấu phân hạng 17-20 với đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.
U21 Việt Nam về cơ bản không thể thay đổi cục diện ở giải đấu. Họ sẽ phải chấp nhận giành 1 thứ hạng thấp hơn so với nỗ lực bỏ ra. Ngoài ra, một câu hỏi khác liên quan đến cá nhân vận động viên còn lại của Việt Nam bị FIVB kiểm tra y tế và chưa được phép quay lại thi đấu. Liệu cô có bị cấm thi đấu 2 năm oan uổng?