Cả đời dành cho bóng rổ
David Stern sinh ngày 22/9/1942 tại bang Manhattan, thành phố New York, trong một gia đình gốc Do Thái có 3 anh chị em. Bố ông là người sáng lập một cửa hàng bán đồ ăn nhanh cho dân Do Thái, và Stern điều hành cửa hàng này ngay từ khi còn nhỏ. Gần gũi với cha mình từ công việc đầu tiên này, Stern được thừa hưởng tình yêu bóng rổ từ bố.
Hai cha con Stern là fan của đội bóng rổ New York Knicks. Hàng tuần, David được cha dẫn đi xem những trận đấu của đội bóng này. Ông cũng là một cầu thủ bóng rổ nghiệp dư, trước khi phải nghỉ thi đấu vì một chấn thương đầu gối. Cứ thế, bóng rổ trở thành trung tâm của cuộc đời David Stern và niềm ham thích môn thể thao này lớn lên từng ngày. Ngay sau khi tốt nghiệp khoa Luật của Đại học Columbia, Stern bắt đầu giai đoạn 50 năm cuộc đời cùng NBA, nhờ công việc… luật sư.
Ông làm ở vị trí cố vấn luật cho Prokauer Rose. Mà đây lại là một công ty luật có số má trong vùng, chịu trách nhiệm tư vấn luật cho NBA. Dần dà, từ một cố vấn viên từ xa, Stern chính thức trở thành tổng cố vấn vào năm 1978. Sau đó, ông leo dần lên các chức vụ: Phó chủ tịch giải đấu vào năm 1980, rồi sau đó là chủ tịch Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA vào năm 1984, ở tuổi 42, bắt đầu 30 năm điều hành và cải tổ NBA một cách toàn diện.
Stern kết hôn với Dianne Bock và họ với nhau hai người con trai, Eric và Andrew Stern. Khi David Stern bị xuất huyết não và phải nhập viện hôm 12/12, ông đã nghỉ hưu được 5 năm, sau khi nhường vị trí chủ tịch hiện tại của NBA cho ông Adam Silver. Ông qua đời hôm 1/1/2020 ở bệnh viện, hưởng thọ 77 tuổi, với tư cách một huyền thoại của NBA, và cũng được xem là một trong những nhà thể thao Do thái vĩ đại nhất mọi thời.
Nhà cách mạng toàn diện
Có thể nói, nếu không có David Stern thì NBA không có ngày hôm nay. Khi Stern tiếp nhận vị trí chủ tịch vào năm 1984, đây là giải đấu nghèo nàn, kém thu hút, một nơi nương náu của những thanh niên nghiện ngập không có việc làm, đích đến cho hoạt động rửa tiền của những tay buôn ma túy sừng sỏ. Có giai đoạn, nhà tài trợ chính của NBA là một đối tác buôn bán ma túy đầu não của khu vực Bắc Mỹ.
Trong 30 năm nắm vai trò lãnh đạo, Stern thực hiện những cuộc cải tổ toàn diện. Ông đề xuất điều luật bắt buộc mọi cầu thủ NBA phải trải qua bài kiểm tra ma túy. Ông nhìn ra con đường đưa NBA bước ra ngoài biên giới nước Mỹ, bằng việc gia tăng số lượng cầu thủ ngoại quốc. Ông cũng là người đề ra luật lương trần, một sáng kiến tăng mức độ cạnh tranh của NBA, và sau 3 thập kỉ, đã trở thành một luật phổ biến của các giải thể thao hàng đầu tại Mỹ, thậm chí hình hài của nó có thể nhìn thấy trong Luật Công bằng tài chính của LĐBĐ châu Âu (UEFA).
Các quyết định của Stern khiến giải đấu trở nên trong sạch, và NBA sản sinh ra nhiều ngôi sao ngoại quốc, điển hình là Yao Ming. Khi ông đến, NBA kiếm được 165 triệu USD mỗi năm. Ngày ông đi, giải đấu này kiếm 5,5 tỉ USD mỗi năm. Và bây giờ, con số này là 8 tỉ. Stern mở 12 văn phòng đại diện của NBA bên ngoài nước Mỹ, bán bản quyền truyền hình đến trên 200 quốc gia và hơn 40 ngôn ngữ. NBA ngày nay là giải đấu thể thao lớn nhất thế giới, và là một trong 4 giải thể thao lớn nhất của Mỹ cùng Giải bóng bầu dục NFL, Giải bóng chày MLB và Giải khúc côn cầu NHL.
Người ta bảo rằng David Stern đã biến NBA từ “Giải đấu của những gã da đen nghiện ngập” trở thành “Giải đấu của những triệu phú đô la”. Di sản ông để lại không phải là một khối tài sản kếch xù, mà hơn thế, là một biểu tượng thể thao đại chúng của dân Mỹ, thậm chí là của cả nhân loại.
Hậu bối tri ân Stern Những ngày cuối đau đớn |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn