
Giá dầu thế giới
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3, giá dầu Brent giảm 3,42 USD, xuống còn 103,97 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 1,5 USD, xuống còn 101,38 USD/thùng, sau khi có thông tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu nhận được các đảm bảo cần thiết.
Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho rằng, thị trường phản ứng mạnh với các phát biểu từ phía Iran. Ông nhận định, nếu xung đột sớm chấm dứt, eo biển Hormuz có thể được mở lại, nguồn cung dầu sẽ quay trở lại thị trường và làm giảm đáng kể phần “phí rủi ro” vốn đã được cộng vào giá dầu thời gian qua.
Trong bốn tuần trở lại đây, giá dầu tăng mạnh do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh, gây ra sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 3 giảm 7,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước, xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020.
Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh, áp dụng từ 0 giờ ngày 27/3. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 4.749 đồng/lít; xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít; dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít; dầu hỏa giảm 971 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg.
Ở lần điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Ngoài ra, liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.























