Tiền đạo Lê Sỹ Mạnh ký hợp đồng với Hải Phòng: Bến cuối cho cuộc tình!

Ngọc Anh
12:03 ngày 04-04-2014
Cuối cùng thì sau quãng thời gian dài tưởng như là chia tay sân cỏ, tiền đạo Lê Sỹ Mạnh đã ký hợp đồng chính thức với Hải Phòng vào ngày 2/4 vừa qua. Một điểm dừng chân mà có thể sẽ là “chương cuối” của sự nghiệp quần đùi áo số với cựu tuyển thủ đã trải qua nhiều thăng trầm này.
Tiền đạo Lê Sỹ Mạnh ký hợp đồng với Hải Phòng: Bến cuối cho cuộc tình!
CHƠI TIẾP HAY NGHỈ?
Hết mùa giải 2013, Sỹ Mạnh đáo hạn hợp đồng với Thanh Hóa và trong khi nhiều cầu thủ sốt sắng với việc tìm bến đỗ thì tiền đạo này lại tính giải nghệ sớm, ở tuổi 30. Sỹ Mạnh từng có những tháng ngày rực sáng trong màu áo HN.T&T, V.NB, XMXT.SG, lại không dính vào tệ nạn xã hội hay thể lực suy giảm mà giải nghệ sớm thì quả là điều vô cùng đáng tiếc! 

Với tiền đạo này thì ngay từ lúc bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, anh xác định đó chỉ là niềm đam mê chứ không hẳn là đá bóng để đổi đời giống như ước mơ của nhiều cầu thủ khác. Đơn giản, Sỹ Mạnh sinh ra trong gia đình có điều kiện nên khi lớn lên rồi đi theo bóng đá không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nén.

Chính vì thế, hết mùa giải 2013, Sỹ Mạnh muốn được ở bên gia đình để vừa chăm sóc bố mẹ già và quan trọng hơn là anh muốn rẽ sang hướng khác đó là bước vào con đường kinh doanh. Lúc trình bày nguyện vọng, Sỹ Mạnh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía gia đình và bản thân anh cũng rất hào hứng với kế hoạch kinh doanh, mở rộng hệ thống quán café cùng người em trai của mình.


XÁCH BA-LÔ LÊN ĐƯỜNG VÌ ĐAM MÊ
Giữa thời điểm chuẩn bị kế hoạch sẵn về việc bước vào kinh doanh thì Sỹ Mạnh nhận được điện thoại từ phía lãnh đạo Hải Phòng hỏi “có muốn thi đấu nữa hay không?”. Khi nhận được thông tin này, Mạnh “Kanu” suy nghĩ rất nhiều bởi suốt mấy tháng qua không thi đấu nên thể lực khó đảm bảo và hơn nữa là bây giờ trở lại giữa lúc nhiều đội bóng còn khó khăn về tài chính thì có nên hay không. Lấn cấn mãi, cuối cùng Sỹ Mạnh cũng đưa ra quyết định đó là xin lỗi bố mẹ về việc tạm dừng việc kinh doanh để được tiếp tục sống với niềm đam mê trái bóng tròn.

Thế rồi Sỹ Mạnh nhảy xe từ quê nhà Thanh Hóa ra Hải Phòng và trong đầu chỉ nghĩ đến việc được thi đấu chứ không đặt nặng vấn đề tài chính, được nhận tiền lót tay bao nhiêu. Thậm chí, ngay trong cuộc nói chuyện trực tiếp với ông Trần Mạnh Hùng (Chủ tịch CLB Hải Phòng), Sỹ Mạnh nói thẳng: “Cháu chỉ muốn được vào sân đá là vơi nỗi nhớ bóng đá rồi”. Thích thú với tính cách thẳng thắn của Sỹ Mạnh, Hải Phòng chào đón nhiệt tình cựu tuyển thủ này và ngày 2/4 vừa qua hai bên đã đi đến ký kết hợp đồng.

“Trong quãng thời gian từ cuối năm 2013 chưa ngày nào là tôi quên cảm giác được tập luyện hay thi đấu. Có lẽ bóng đá đã ngấm vào máu tôi rồi nên chưa thể xa nó được”, Sỹ Mạnh chia sẻ về quyết định quay trở lại nghiệp cầu thủ. Được Hải Phòng dành cho sự tôn trọng cao, Sỹ Mạnh lại rất được lòng các đồng đội mới nên anh hòa nhập rất nhanh với đội bóng đất Cảng trong sinh hoạt cũng như tập luyện. 

Về sân Lạch Tray với sự cuồng nhiệt của khán giả thành phố Hoa phượng đỏ, với Sỹ Mạnh chỉ vậy là đủ dù bản thân mình đã kinh qua các đội bóng khác nhau với nhiều cung bậc cảm xúc. Đã bước sang tuổi 30, cái tuổi không quá trẻ nữa và Sỹ Mạnh xác định Hải Phòng sẽ là bến cuối của sự nghiệp để được cháy hết mình với đội bóng nơi đất khách, quê người.

VÀI NÉT VỀ SỸ MẠNH
Năm sinh: 1984
Chiều cao: 1,84m, nặng 73kg
Vị trí: Tiền đạo
1999-2006: Thanh Hóa
2006-2008: HN.T&T
2008-2010: V.NB
2010-2011: QNK.QN
2011-2012: XMXT.SG
2012: Hà Nội
2013: Thanh Hóa
2014: Hải Phòng

THÀNH TÍCH
Năm 2009: vô địch hạng Nhất cùng V.NB
Năm 2011: vô địch hạng Nhất cùng XMXT.SG
Năm 2010-2011: khoác áo ĐTQG
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x