Tờ Estadao của Brazil đã đăng một đoạn email trao đổi qua lại giữa ông Valcke và Benny Alon của công ty JB Marketing nhằm mục đích đẩy giá vé của World Cup 2014 lên cao gấp 4 lần. Đồng thời, Valcke cũng "bắt tay" với công ty JB Marketing để giữ lại 50% lợi nhuận từ bán vé tại World Cup 2014. Cũng trong email đó, Alon nhắc đến sự biến mất của 8.300 vé tại các giải đấu do FIFA tổ chức.
Ngoài án phạt dành cho chủ tịch FIFA - Sepp Blatter, chủ tịch UEFA - Michel Platini và Tổng thư ký FIFA - Jerome Valcke, Ủy ban đạo đức của FIFA cũng cấm ông Chung Mong-joon - phó chủ tịch FIFA người Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 6 năm. Ông Chung Mong-joon còn phải nộp phạt 100.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 103.000 USD).
Ông Issa Hayatou, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi tạm thời thay thế Blatter điều hành FIFA: "Trong một tình huống đặc biệt này, tôi sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí quyền làm chủ tịch FIFA, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Vị chủ tịch mới sẽ được chọn ra sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 26/2/2016".
Hôm thứ Năm vừa qua (8/10), UEFA đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp với 54 thành viên tại Nyon (Thụy Sĩ) để thảo luận về động thái tiếp theo. Phó chủ tịch LĐBĐ Anh - David Gill và chủ tịch LĐBĐ Đức - Wolfgang Niersbach đề nghị UEFA nên tiến hành một cuộc hội nghị thượng đỉnh để tìm ra phương hướng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Nhiều quan chức của UEFA cũng xác nhận, họ vẫn dành sự ủng hộ cho Platini và sẽ chờ kết luận cuối cùng về sự trong sạch của huyền thoại người Pháp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn