BÁO CÁO CHUYỂN NHƯỢNG NĂM 2014 CỦA FIFA

236 triệu USD chảy vào túi của “cò”

Việt Hà
15:58 ngày 29-01-2015
Nghề môi giới cầu thủ chưa bao giờ phát đạt đến vậy. Theo báo cáo mới đây từ FIFA, các CLB trên toàn thế giới đã phải trả tổng cộng 236 triệu USD cho các tay “cò” trong năm 2014, tăng 8,2% so với năm ngoái.
236 triệu USD chảy vào túi của “cò”
CÀNG MUA BÁN NHIỀU, “CÒ” CÀNG GIÀU
Luật công bằng tài chính trên thực tế không ảnh hưởng đến sự sôi động của thị trường chuyển nhượng (TTCN). Báo cáo mới nhất từ FIFA cho thấy đã có tổng cộng 13.090 thương vụ chuyển nhượng quốc tế được thực hiện trong năm 2014, tăng 2,9% so với năm 2013. Tổng chi phí giao dịch nhờ đó vọt lên 4,06 tỷ USD so với 3,7 tỷ của năm 2013. Cần nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới, tổng phí chuyển nhượng vượt qua mốc 4 tỷ USD trong một năm.

Số các vụ chuyển nhượng tăng, tiền giao dịch tăng, đồng nghĩa với việc tiền chảy vào túi giới “cò” cầu thủ cũng tăng. Theo FIFA, các CLB đã trả tổng cộng 236 triệu USD cho người trung gian trong các vụ chuyển nhượng quốc tế của năm 2014. Cần biết con số tương tự của năm 2013 chỉ là 218 triệu USD, năm 2011 còn ít hơn nhiều với chỉ 131 triệu USD. Trong 4 năm qua, phí trung gian đã tăng trung bình 27% mỗi năm. Hiếm có nghề nghiệp nào trên thế giới mà thu nhập tăng đều đều 27% mỗi năm. Điều đó giải thích tại sao không ít tay môi giới cầu thủ cũng là những triệu phú. 

Các đội bóng Anh vẫn bạo chi nhất trên TTCN khi góp 1,17 tỷ USD trong tổng phí chuyển nhượng 4,06 tỷ USD trên toàn thế giới. Trong khi đó, TBN thu nhiều tiền nhất với 667 triệu USD từ chuyển nhượng. Brazil là quốc gia tích cực nhất trong các vụ chuyển nhượng quốc tế với 646 cầu thủ đến và 689 người đi trong năm 2014. Ở góc nhìn khác, độ tuổi trung bình của cầu thủ chuyển nhượng năm nay là 25 tuổi 6 tháng.


QUYỀN LỰC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Theo thống kê từ trang transfermarkt. com, hiện có 2.685 công ty môi giới cầu thủ và 4.829 người đại diện hoạt động tại 101 quốc gia trên thế giới. Những con số đủ vẽ lên bức tranh sống động và vô cùng nhộn nhịp về thị trường môi giới cầu thủ. Bóng đá càng phát triển, nghề môi giới cầu thủ càng đóng vai trò quan trọng. Giờ đây, người đại diện không chỉ đóng vai trung gian trong các vụ chuyển nhượng mà thậm chí còn hoạch định tương lai cho cầu thủ, can thiệp vào kế hoạch chuyển nhượng của một CLB.

Gestifute là công ty môi giới cầu thủ của “siêu cò” Jorge Mendes, hiện làm đại diện cho 75 cầu thủ hàng đầu với tổng giá trị chuyển nhượng gần 1 tỷ USD. Gestifute không khác nào một đế chế có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn với bóng đá châu Âu, mà người đứng đầu Jorge Mendes thậm chí còn có vị thế đáng nể hơn cả các chủ tịch CLB. Sự có mặt của Jorge Mendes tại bất kỳ CLB nào đều báo hiệu những thương vụ chuyển nhượng ầm ĩ. Đó chỉ là một trong những “trùm chuyển nhượng” đang làm lũng đoạn bóng đá châu Âu bằng đủ mọi chiêu trò.


Luật công bằng tài chính đã ra đời nhằm hạn chế việc chi tiêu quá tay của các CLB châu Âu. Nhưng thực tế dòng tiền chuyển nhượng vẫn tăng đều đều hàng năm. Hiện tượng đó xuất phát từ nhu cầu thực của các đội bóng nhưng cũng từ những cú hích, thổi giá của đám cò lọc lõi. Bởi khi các CLB càng mua bán nhiều thì tiền càng chảy về túi những người đại diện. 

NHỮNG “SIÊU CÒ” ĐANG LŨNG ĐOẠN CHÂU ÂU
Jorge Mendes


Không nghi ngờ gì nữa, Jorge Mendes chính là tay cò “tay to” nhất trong thế giới bóng đá hiện tại. Với danh sách khách hàng gồm toàn những cái tên danh giá cỡ Ronaldo, Di Maria, Falcao hay HLV Jose Mourinho, “siêu cò” này đơn giản là số một. Cựu chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid thậm chí từng tuyên bố “Mendes mới là ông chủ đích thực tại Bernabeu”.

* Khách hàng đáng chú ý: HLV Mourinho, Ronaldo, Di Maria, Coentrao, Falcao, Nani, Thiago Silva, Diego Costa.

Mino Raiola


Ở mức độ thấp hơn Mendes một chút là Mino Raiola. Tay cò có vóc dáng bệ vệ này từng gọi UEFA và FIFA là “mafia”, nhưng thực sự ông ta mới là một “quyền lực đen”. Một tay Raiola đưa Ibrahimovic qua Inter (2006), Barca (2009), Milan (2011) và PSG (2012). Cũng một mình Raiola đứng sau 5 phi vụ đình đám của Milan giai đoạn 2010-2011 với Ibra, Robinho, Van Bommel, Emanuelson và Didac Vila.

* Khách hàng đáng chú ý: Ibrahimovic, Pogba, Hamsik, Balotelli, Capoue, Matuidi, Mkhitaryan.

Jonathan Barnett


Chiến tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp đại diện của Barnett là đưa tay đấm nổi tiếng Lennox Lewis đến với thế giới boxing. Nhưng ngoài ra, người đàn ông 65 tuổi này còn nổi tiếng với vụ tổ chức giúp Ashley Cole “đi đêm” sang Chelsea. Và Barnett cũng là người đứng sau vụ của Gareth Bale tới Real Madrid mà theo báo Anh, là kỷ lục thế giới mới về chuyển nhượng.

* Khách hàng đáng chú ý: Bale, Hart, Szczesny, Rafael, Fabio, Darren Bent, Ashley Cole.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x