
HLV Mikel Arteta đang có một hàng tiền vệ cực mạnh tại Arsenal với Odegaard, Merino Declan Rice và Martin Zubimendi. Nhưng khi Odegaard có phong độ phập phù, Merino phải nghỉ hết mùa vì chấn thương, cặp Zubimendi - Rice đã phải chơi rất nhiều trận. Điều đó khiến cho 2 cầu thủ này quá tải. Do đó, Arteta đành phải kéo hậu vệ cánh Myles Lewis-Skelly lên giữa sân.
Thực tế, Arsenal vẫn còn đó một Christian Norgaard có thể chơi tốt vai trò tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, Norgaard gần như không tạo được dấu ấn kể từ khi chuyển tới Arsenal từ Brentford với mức phí có thể lên tới 15 triệu bảng. Tiền vệ người Đan Mạch mới chơi vỏn vẹn 56 phút tại Premier League mùa này. Việc Arteta ít dùng Norgaard dẫn tới việc thiếu sự tin tưởng vào cầu thủ này và giờ, họ phải lên kế hoạch tăng cường cho khu vực giữa sân ở mùa giải mới.
Lúc này, Mateus Fernandes nổi lên như mục tiêu đáng chú ý sau những màn trình diễn ấn tượng tại West Ham mùa này, bất chấp việc đội bóng thành London đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng Premier League.

Phía Man United cũng dành sự quan tâm lớn cho cầu thủ này, đặc biệt khi giám đốc bóng đá Jason Wilcox từng theo dõi Fernandes từ thời anh còn khoác áo Southampton.
Ngoài ra, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn được PSG liên hệ. Trước đó, Atletico Madrid từng theo đuổi Fernandes vào mùa hè năm ngoái trước khi anh rời Southampton để gia nhập West Ham trong thương vụ có tổng giá trị lên tới 42 triệu bảng.
Cái khó nằm ở chỗ, West Ham không muốn mất Mateus Fernandes. Anh vẫn còn 4 năm hợp đồng và ban lãnh đạo CLB xem anh là nhân tố quan trọng cho tương lai ngay cả khi họ phải xuống hạng.
Nhưng nếu điều đó xảy ra, Mateus Fernandes chưa chắc muốn phải chơi ở Championship mùa 2026/27. Do đó, nhiệm vụ của Arsenal hay MU là phải cố gắng thuyết phục được Mateus Fernandes rời West Ham. Giá mua cầu thủ này có thể sẽ "dễ chịu" nếu West Ham thực sự phải chia tay Premier League.


























