
Chelsea bất ngờ liên hệ với Georginio Wijnaldum nhằm giải quyết bài toán nhân sự ở tuyến giữa sau khi "phiên chợ" hè đóng cửa. Truyền thông Anh đưa tin, The Blues đã tiếp cận tiền vệ người Hà Lan, hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Al Ettifaq hồi tháng 6. Đây là động thái gây ngạc nhiên bởi Wijnaldum đã 36 tuổi và rời bóng đá đỉnh cao châu Âu từ lâu.
Wijnaldum từng là nhân tố quan trọng trong đội hình Liverpool vô địch Premier League 2019/20. Anh rời Anfield năm 2021 để chuyển sang PSG, trước khi tới Al Ettifaq và có ba mùa giải thi đấu tại Saudi Arabia. Hợp đồng với đội bóng này hết hạn vào tháng 6 và không được gia hạn, giúp Wijnaldum có thể ký với CLB mới ngay cả khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại.
Chelsea bắt đầu tính đến phương án này sau một ngày cuối cùng đầy biến động. The Blues bán Enzo Fernandez cho Man City với giá 125 triệu bảng và xác định Lamine Camara là người thay thế. Tuy nhiên, Monaco bất ngờ hủy thương vụ vào phút chót khi ưu tiên giải quyết tương lai Folarin Balogun. Tiền đạo người Mỹ sau đó từ chối chuyển tới Everton dù đã có mặt tại trung tâm huấn luyện của đội bóng này.

Hệ quả là Chelsea đứng trước nguy cơ thiếu chiều sâu ở hàng tiền vệ cho tới tháng 1. HLV Xabi Alonso vốn đã xác định kinh nghiệm là yếu tố cần được bổ sung cho đội hình khi ông tiếp quản CLB. Việc Wijnaldum xuất hiện trong tầm ngắm vì thế không hoàn toàn vô lý, đặc biệt khi cầu thủ này sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở Premier League, Champions League và cấp độ đội tuyển quốc gia.
Nếu đạt thỏa thuận với Chelsea, Wijnaldum sẽ trở lại Premier League và khoác áo CLB thứ ba tại giải đấu này sau Newcastle và Liverpool. Anh cũng sẽ gia nhập một đội hình đang có xu hướng bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Chelsea đã đưa Danny Welbeck, 35 tuổi, và Jordan Henderson, 36 tuổi, về Stamford Bridge trong mùa hè năm nay.
Trong khi đó, cuộc chia tay Enzo Fernandez để lại khoảng trống đáng kể. Tiền vệ người Argentina vừa trải qua quãng thời gian hơn 3 năm tại Chelsea, sau khi gia nhập từ Benfica với giá 106,8 triệu bảng vào tháng 1/2023. Anh có 31 bàn trong 170 trận tại Chelsea, góp công giúp đội bóng vô địch Conference League và FIFA Club World Cup năm 2025.

























