
Việc chiêu mộ Bouaddi được xem là động thái nhằm khỏa lấp khoảng trống khổng lồ mà Rodri để lại sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển sang Barca. Thất bại 0-3 trước Arsenal ở Community Shield càng cho thấy Man City cần nhanh chóng tái thiết tuyến giữa.
Bouaddi, sinh ngày 2/10/2007 tại Senlis (Pháp), được kỳ vọng sẽ kết hợp với tân binh Elliot Anderson để tạo thành cặp tiền vệ trung tâm mới của HLV Enzo Maresca. Nếu Anderson thiên về khả năng hoạt động rộng và box-to-box, Bouaddi được đánh giá cao ở khả năng giữ vị trí, điều tiết và hỗ trợ phòng ngự.
Tài năng của Bouaddi đã được phát hiện từ rất sớm. Anh có trận ra mắt Lille khi mới 16 tuổi 3 ngày, thậm chí vượt qua kỷ lục của Eden Hazard về độ tuổi ra mắt đội bóng Pháp.
Mùa trước, tiền vệ 18 tuổi đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp Lille cán đích thứ ba tại Ligue 1. Anh cũng từng gây ấn tượng mạnh ở Champions League 2024/25, khi Lille đánh bại Real Madrid 1-0. Khi ấy, Bouaddi mới 17 tuổi nhưng đã có màn trình diễn nổi bật trước những tiền vệ hàng đầu như Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde hay Eduardo Camavinga.

Bouaddi từng khoác áo các đội tuyển trẻ Pháp, nhưng đầu năm nay quyết định chọn Morocco do nguồn gốc gia đình. Tại World Cup 2026, anh đá chính 5 trong 6 trận của Morocco và tiếp tục khẳng định sự trưởng thành vượt tuổi.
Đồng đội Olivier Giroud từng ví Bouaddi với Patrick Vieira và Sergio Busquets, đồng thời so sánh anh với N'Golo Kanté bởi khả năng hoạt động rộng. Giroud đánh giá Bouaddi là mẫu tiền vệ toàn diện, đa năng, dù vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm và sự quyết đoán trước khung thành.
Nếu thương vụ trị giá 100 triệu euro được hoàn tất, Man City sẽ đặt niềm tin rất lớn vào một cầu thủ mới 18 tuổi. Nhưng với việc Rodri đã ra đi, Maresca không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Bouaddi có thể chính là mảnh ghép đầu tiên trong cuộc tái thiết tuyến giữa trị giá hàng trăm triệu euro của Man City.

























