
MU vẫn chưa nếm mùi thất bại kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vị trí HLV tạm quyền và hiện đang đứng thứ 4 trên BXH Premier League 2025/26, đồng thời hơn hai đối thủ là Chelsea và Liverpool 3 điểm. Nếu đánh bại Crystal Palace cuối tuần này, MU có thể tạo ra khoảng cách an toàn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Trong trường hợp cán đích ở vị trí trong Top 4, điều này có thể củng cố hy vọng chiêu mộ những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu cho Quỷ đỏ. Cần biết, MU đã chi hơn 200 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái cho những cầu thủ thường xuyên đá chính dưới thời Carrick và người tiền nhiệm Ruben Amorim.
Tuy nhiên, MU chắc chắn sẽ vẫn phải bổ sung thêm nhân sự để đảm bảo chiều sâu đội hình, một khi phải căng mình trên nhiều mặt trận ở mùa tới. Cũng nói thêm, MU đang nhắm đến bộ đôi tiền vệ Elliot Anderson và Morgan Gibbs-White. Cần biết, MU từ lâu đã để mắt đến Anderson và giờ đây Gibbs-White đã được thêm vào danh sách cần mua sắm. Nottingham được cho là đặt mức giá ban đầu là 100 triệu bảng cho Anderson, còn Gibbs-White có mức giá ước tính 60 triệu bảng. Như vậy, MU sẽ phải tốn 160 triệu bảng để có thể đưa về Anderson và Gibbs-White.
Theo tờ Daily Mail, MU sẵn sàng bán 5 cầu thủ để có tiền theo đuổi bộ đôi Anderson và Morgan Gibbs-White. Hai trong số những thương vụ đó sẽ không gây bất ngờ. Cụ thể, việc bán Marcus Rashford và Rasmus Hojlund có thể giúp MU thu về khoảng 64 triệu bảng, nếu Barcelona và Napoli thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong các hợp đồng cho mượn đối với cặp đôi này.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng có thể được bán với giá 56,8 triệu bảng. Gia nhập MU từ năm 2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn là trụ cột và duy trì phong độ ổn định nhiều mùa giải. Nhưng ở tuổi 31, Bruno được cho là có thể tìm thử thách mới, trong đó có sự quan tâm từ những đội bóng giàu tham vọng tại giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League). Cũng cần thấy, hiệu suất của Fernandes không quá nổi bật ở mùa giải này. Số liệu thống kê cho thấy, Bruno mới chỉ ghi 6 bàn qua 24 trận ra sân cho MU tại Premier League mùa giải năm nay.
Thêm vào đó, MU có thể kiếm được 48 triệu bảng cho việc bán Joshua Zirkzee và Mason Mount. Qua đây, MU sẽ có nguồn lực để “rút ruột” Nottingham nhằm tăng cường lực lượng hơn nữa cho những kế hoạch lâu dài tại đội bóng.


























