
Ít ai biết rằng một đối tác nước ngoài đã “chào hàng” hàng loạt CLB V.League về một bản danh sách ngoại binh từ đẳng cấp đến trung bình. Người đứng đầu trong hồ sơ này chính là Philippe Coutinho. Cựu tuyển thủ Brazil sẵn sàng gia nhập một đội bóng theo diện tự do, nếu nhận được lời đề nghị hợp lý về đãi ngộ (lương, thưởng, lót tay, chế độ…)
Dẫu vậy, không một đội bóng nào của V.League chọn Coutinho. Lý do then chốt nằm ở việc mức lương mà cựu sao Liverpool, Barcelona, Bayern Munich… mong muốn quá cao so với khả năng chi trả. Theo Salary Sport, Coutinho nhận 728.000 bảng Anh/năm tại Vasco da Gama vào năm 2026. Con số này tương đương với… 25,6 tỷ đồng – ngang với gần một nửa ngân sách tối thiểu mà CLB V.League cần đảm bảo tham dự mùa giải tới đây.
Thực tế, các CLB V.League không còn chạy theo những siêu sao “xế chiều” như trong quá khứ. Việc Hải Phòng thất bại khi cố gắng đưa về nhà vô địch thế giới 2002 – Denilson, bất chấp việc danh thủ này dính chấn thương nặng, trở thành bài học lớn. Thay vào đó, những đội bóng tại Việt Nam lựa chọn giải pháp thực tế hơn, với ngoại binh đang có phong độ tốt ở Thái Lan, Australia hay giải tầm trung châu Âu.
Mùa này, Hà Nội đưa về Cyrus Christie - cựu cầu thủ từng chơi bóng tại Ngoại hạng Anh hay cựu tuyển thủ Australia - Adam Taggart. Cả hai vẫn đang thi đấu với hiệu suất ổn định tại giải Australia hay Anh. Tương tự, CLB Công an TP.HCM có sự phục vụ của hậu vệ Dirk Abels – gương mặt trưởng thành từ PSV Eindhoven…
Đa số cầu thủ kể trên đều không thuộc diện siêu sao như Coutinho. Nhưng tính hữu dụng cùng mức lương được xem là phù hợp với mặt bằng chung tại Việt Nam lúc này.




















