Những thương vụ chuyển nhượng bom tấn có thể xảy ra sau World Cup 2022

Quang Minh
12:46 ngày 22-12-2022
Chỉ còn 20 ngày nữa là kỳ chuyển nhượng tháng 1 sẽ chính thức mở cửa và đây có thể sẽ là thời điểm chứng kiến những bom tấn phát nổ sau thành công của nhiều cái tên đáng chú ý tại World Cup 2022.
#1
Jude Bellingham

Tiền vệ Phil Foden đã mô tả đồng đội tại đội tuyển Anh, Jude Bellingham vào tuần trước là "một trong những cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng thấy" và cầu thủ 19 tuổi là một ngôi sao nổi bật trong hành trình vào tứ kết của Tam sư.

Sự nổi lên của Bellingham đã biến anh trở thành mục tiêu mơ ước của các câu lạc bộ lớn trên thế giới, vì vậy nếu tiền vệ này quyết định muốn rời khỏi Dortmund và đội bóng Bundesliga sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị, anh sẽ trở thành bom tấn đáng mơ ước. Liverpool đang là cái tên thể hiện sự quan tâm nhất, bất chấp việc những ông chủ người Mỹ đang trong quá trình thanh lý đội bóng.

Đương kim vô địch châu Âu, Real Madrid và đương kim vô địch thế giới, Chelsea cũng rất hâm mộ cầu thủ trưởng thành từ học viện Birmingham, trong khi những nhà vô địch Premier League, Manchester City hiện có thể không đứng đầu hàng đợi nhưng họ luôn quan tâm sát sao đến cầu thủ này.

#2
Josko Gvardiol

Cầu thủ 20 tuổi liên tục tỏa sáng tại World Cup 2022 trong màu áo đội tuyển Croatia, khi đội bóng áo ca-rô có lần thứ hai liên tiếp lọt vào bán kết của giải đấu. Ngoài ra, Gvardiol cũng có chuỗi màn trình diễn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ RB Leipzig.

Theo Foot Mercato, RB Leipzig đang chuẩn bị nhận một loạt lời đề nghị từ các đội bóng hàng đầu châu Âu, bao gồm cả bộ ba Premier League là Man City, Man United và Chelsea. Trung vệ cao 1m85 đã chơi mọi trận đấu trong chiến dịch lịch sử của ĐT Croatia ở Qatar, và nổi lên trong những năm gần đây với tư cách là một trong những cầu thủ triển vọng nhất châu Âu.

Lời đề nghị của Manchester City được cho là vượt quá con số 85 triệu bảng, bao gồm tiền thưởng cũng như những phụ phí đi kèm. Trong khi đó, Man United và Chelsea đã đưa ra mức giá từ 77 triệu đến 82 triệu bảng cho sự phục vụ của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Dinamo Zagreb. Ngoài ra, Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid cũng được cho là quan tâm đến việc ký hợp đồng với hậu vệ này.

#3
Mykhaylo Mudryk

Premier League tạm dừng trong 6 tuần để nhường chỗ cho World Cup mùa đông trong bối cảnh Arsenal đang đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh, khiến nhiều người muốn khám phá xem liệu Pháo thủ có tham gia TTCN mùa Đông để mang về những nhân tố mới nhằm bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình, nhất là trong bối cảnh tiền đạo Gabriel Jesus nghỉ dài hạn.

Mục tiêu ưu tiên của HLV Mikel Arteta và GĐTT Edu là cầu thủ chạy cánh Mykhaylo Mudryk của Shakhtar Donetsk và các nguồn thạo tin cho rằng rất có thể điều đó sẽ xảy ra, mặc dù hiện tại chưa có gì được thống nhất. Đội bóng Ukraine đã tuyên bố giá trị của tuyển thủ quốc gia nước này là 100 triệu euro (85,9 triệu bảng), nhưng các bên quan tâm hiểu rằng mức phí thấp hơn sẽ được coi là chấp nhận được.

Arsenal là một trong số những câu lạc bộ có liên hệ với cả đại diện của Shakhtar và Mudryk, trong bối cảnh cầu thủ 21 tuổi được cho là đang tập trung vào việc chuyển đến Premier League và quyết tâm biến sân Emirates thành bến đỗ mới của mình.

#4
Sofyan Amrabat

Amrabat là chiếc động cơ vĩnh cửu của ĐT Morocco trong hành trình viết nên lịch sử cho bóng đá châu Phi khi giành vé vào tới bán kết World Cup 2022. Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ 26 tuổi ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu.

Đội chủ quản Fiorentina muốn giữ chân Amrabat cho đến mùa hè, khi hợp đồng của anh còn một năm và họ sẽ đặt mục tiêu thu lại ít nhất 20 triệu euro đã trả cho Câu lạc bộ Bruges của Bỉ để có được chữ ký của anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020.

Amrabat đã được Tottenham cân nhắc kỹ lưỡng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, do huấn luyện viên trưởng Antonio Conte là một người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng họ đã có được tiền vệ Rodrigo Bentancur từ Juventus và cầu thủ người Morocco tiếp tục ở lại Florence.

#5
Cody Gakpo

Gakpo đang có được phong độ ấn tượng ở mùa giải này. Cầu thủ thuộc biên chế PSV đang là chân sút số một ở giải vô địch quốc gia Hà Lan với 9 bàn thắng sau 14 trận đấu. Gakpo đồng thời dẫn đầu danh sách kiến tạo với 12 bàn. Ngôi sao 23 tuổi cũng thể hiện ấn tượng tại World Cup với 3 bàn thắng để đưa Hà Lan vào đến tứ kết.

Chính màn trình diễn ấn tượng này giúp Gakpo càng nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Man United. Cá nhân cầu thủ này cũng không dưới một lần thổ lộ mong muốn được chuyển tới sân Old Trafford.

Viễn cảnh Gakpo ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông càng trở nên rõ ràng sau tuyên bố của giám đốc bóng đá Marcel Brands: "Bạn cần phải thực tế. Nếu bạn nói về Cody Gakpo và mức giá gắn với cậu ấy thì sẽ có khoảng 10 đến 12 câu lạc bộ ở châu Âu có thể chi trả cho cậu ấy. Những khoản tiền vẫn chưa được thảo luận, nhưng nếu câu lạc bộ phù hợp đến thì Gakpo cũng muốn ra đi. Những thỏa thuận này đã được đưa ra từ trước khi tôi đến. Dù sao, đó phải là một khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục với PSV".

#6
Yunus Musah

Hy vọng vào tứ kết World Cup đầu tiên của Mỹ kể từ năm 2002 có thể đã bị Hà Lan dập tắt, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến dịch của họ không có những điểm nổi bật. Một trong những ngôi sao sáng giá nhất trong hành trình đó là Yunus Musah, tiền vệ 20 tuổi của Valencia chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 2019 sau 7 năm ở học viện của Arsenal.

Musah sinh ra ở New York khi mẹ anh ở đó trong một kỳ nghỉ cùng gia đình và đại diện cho bóng đá Anh ở 5 cấp độ trẻ trước khi cam kết trung thành với màu áo ĐT Mỹ vào năm 2021. Với màn trình diễn ấn tượng tại Qatar, Musah chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng.

Valencia đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị và hy vọng màn thể hiện ấn tượng của Musah ở Qatar có thể kích thích thị trường cho anh. Cơ hội đang được khám phá bởi một số câu lạc bộ Premier League, và với tình hình tài chính của Valencia hiện tại, họ có thể chấp nhận mức giá khoảng 20 triệu euro.

#7
João Felix

Joao Felix gia nhập Atletico vào năm 2019 từ Benfica, với mức phí khoảng 113 triệu bảng. Giờ đây, thời gian của tiền vệ người Bồ Đào Nha ở thủ đô Tây Ban Nha có thể sắp kết thúc. Felix đã sẵn sàng rời đội bóng La Liga trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thông tin này được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng Joao Felix hoàn toàn sẵn sàng rời Atletico vào tháng Giêng. Cậu ấy muốn tìm kiếm điều gì đó khác biệt và nếm thử trải nghiệm mới càng sớm càng tốt".

"Hiện tại, người đại diện Jorge Mendes đang tìm kiếm bến đỗ mới cho Felix. Họ cố gắng tìm giải pháp với PSG, và cũng có mối quan hệ rất tốt với Chelsea và Man United. Cho đến lúc này, chưa có cuộc đàm phán nâng cao nào", Romano nói thêm.

Thông tin này cũng được Giám đốc điều hành của Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin - người rất hiếm khi phát biểu trước công chúng đưa ra bình luận vào tuần trước rằng "thật hợp lý khi nghĩ rằng anh ấy (Joao Felix) có thể ra đi".

#8
Youssoufa Moukoko

Moukoko trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐT Đức tại World Cup, khi vào sân thay người trong trận thua 1-2 trước Nhật Bản ở trận mở màn vòng bảng khi mới 18 tuổi 3 ngày. Cầu thủ trưởng thành từ học viện bóng đá của Dortmund đang nhận được sự quan tâm tới từ Chelsea, đội đang cần tìm một tiền đạo để thay thế Armando Broja - cầu thủ mới dính chấn thương ở trận giao hữu với Aston Villa.

Moukoko sẽ hết hợp đồng với Dortmund vào cuối mùa giải này và nhiều nguồn tin cho rằng Chelsea đang chuẩn bị cho một thỏa thuận mùa hè trước thời hạn, nhưng có thể tìm cách đưa cầu thủ này đến phía tây London ngay trong tháng tới.

#9
Dominik Livakovic

Livakovic đã nổi lên như một trong những ngôi sao gây bất ngờ nhất của giải đấu ở Qatar. Thủ môn thuộc biên chế Dinamo Zagreb đã cản phá thành công 3 quả phạt đền để loại Nhật Bản ở vòng 16 đội, trước khi từ chối Rodrygo để giúp Croatia lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Brazil .

Manchester United, Leicester City và Nottingham đều có cơ hội ký hợp đồng với người hùng World Cup của Croatia, Dominik Livakovic trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng đã bỏ qua cơ hội đưa Livakovic đến Anh trước chiến dịch 2022/23.

Cầu thủ 27 tuổi chỉ có giá dao động từ 5 triệu euro đến 10 triệu euro thời điểm đó nhưng Man United đã chọn không chiêu mộ anh để dự phòng cho David de Gea, thay vào đó đặt niềm tin vào Tom Heaton và mượn Martin Dubravka của Newcastle. Nottingham cũng quyết định mượn Dean Henderson từ Man United thay vì mua Livakovic, trong khi Leicester lựa chọn thủ thành dự bị Danny Ward thay Kasper Schmeichel ra đi thay vì thủ thành của ĐT Croatia.

Livakovic dự kiến ​​sẽ trở thành mục tiêu của một số đội bóng hàng đầu châu Âu vào mùa hè tới và Dinamo Zagreb thường sẵn sàng bán những cầu thủ được thèm muốn nhất của họ nếu được giá phù hợp.

#10
Mohammed Kudus

Tiền vệ người Ghana, Mohammed Kudus kiên quyết muốn rời Ajax vào tháng 1 và các đội bóng từ Premier League, Bundesliga và Ligue 1 đang theo dõi sát sao.

Cầu thủ 22 tuổi đã trở lại Hà Lan sau khi Ghana bị loại ở vòng bảng, muốn xác định xem Ajax có sẵn sàng chuyển nhượng hay không và mức phí có thể phải trả để ký hợp đồng với cầu thủ này 35 triệu euro - 40 triệu euro được ước tính là mức tối thiểu, mặc dù những dấu hiệu ban đầu cho thấy đội bóng Hà Lan miễn cưỡng để anh ra đi.

Everton đã đồng ý các điều khoản với cầu thủ vào ngày cuối cùng của tháng 9, nhưng nhà vô địch Hà Lan chặn lối ra của anh sau khi đã bán Antony và Lisandro Martinez cho Man United, Ryan Gravenberch cho Bayern và Sebastien Haller cho Dortmund trong kỳ chuyển nhượng đó. Mặc dù lúc này xuất hiện nhiều tin đồn về tương lai của Kudus, nhưng vẫn chưa có cuộc thảo luận chính thức nào và đội chủ quản Ajax, nơi Kudus có hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2025 cũng không có ý định đàm phán.

#11
Goncalo Ramos

Benfica đã từ chối những lời đề nghị dành cho cầu thủ 21 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022 và có khả năng sẽ tiếp tục giữ vững lập trường vào tháng 1 khi họ đã lọt vào vòng loại trực tiếp của Champions League và Ramos còn hợp đồng với họ đến hết mùa giải 2025/26.

Tuy nhiên, việc trở thành cầu thủ đầu tiên cho đến lúc này lập hat-trick tại World Cup cùng ĐT Bồ Đào Nha giúp chân sút đã ghi 118 bàn thắng cho Benfica càng nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu. Một lời đề nghị khủng rất có thể sẽ sớm được gửi đến đại bản doanh của Benfica trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Man United đang tìm người thay thế Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã bị Ramos cướp vị trí chính thức ở 2 trận đấu tại vòng knock-out và rất có thể sẽ có những động thái tiếp cận để hỏi mua. Arsenal cũng đang gấp rút tìm kiếm một chân sút có thể khỏa lấp vị trí tiền đạo cắm của Gabriel Jesus.

#12
Selim Amallah

Thi đấu xuất sắc trong màu áo ĐT Morocco ở Qatar, Selim Amallah đang thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ ở Premier League, Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Tiền vệ 26 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tại Standard Liege và việc anh từ chối ký hợp đồng mới có nghĩa là đội bóng Bỉ gần như chắc chắn sẽ để anh ra đi với một khoản phí chuyển nhượng nhất định vào tháng tới.

Điều đó đang thu hút các đội bóng muốn mua anh ngay bây giờ hơn là tham gia một cuộc cạnh tranh khốc liệt khi Amallah là cầu thủ tự do. Vì tình hình hợp đồng, Standard Liege cũng gạch tên Amallah khỏi danh sách đăng ký thi đấu kể từ ngày 30/9 và anh đã được phép tham gia sớm với đội tuyển Morocco để chuẩn bị cho World Cup.

#13
Azzedine Ounahi

Tiền vệ Azzedine Ounahi là một cái tên khác đã đóng vai trò quan trọng giúp Morocco giành quyền vào bán kết và hiện anh đang thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ ở Premier League, La Liga và Bundesliga.

Cầu thủ 22 tuổi này đã gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Pháp, Angers vào mùa hè năm ngoái cho đến tháng 6/2026. Các cuộc trò chuyện đã diễn ra trước World Cup về một động thái tiềm năng nhưng vẫn chưa rõ Angers - đội đang xếp cuối bảng ở Ligue 1 với 2 trận thắng sau 15 trận, sẽ muốn nhận khoản phí chuyển nhượng như thế nào khi Ounahi không có điều khoản giải phóng hợp đồng.

Người phát ngôn của Angers nói với The Athletic: "Câu lạc bộ không ưu tiên việc Ounahi ra đi, nhưng sẽ nghiên cứu tất cả các đề xuất nghiêm túc về một vụ chuyển nhượng có thể xảy ra, bảo vệ lợi ích của câu lạc bộ và cầu thủ".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x