
Sau khi thương vụ chuyển nhượng tài năng trẻ Ibrahim Mbaye sang Aston Villa được công bố với mức phí 60 triệu euro, PSG sẽ thu về tổng cộng 374,1 triệu euro, con số có thể tăng lên 400 triệu euro nếu các khoản thưởng được kích hoạt. Thành tích này đưa đội bóng của Chủ tịch Nasser Al Khelaifi vượt Aston Villa (360 triệu euro) và Man City (336 triệu euro) để trở thành CLB kiếm nhiều tiền nhất từ bán cầu thủ trong mùa hè 2026.
PSG kiếm gần 200 triệu euro từ những cầu thủ dự bị
Điều đáng chú ý nằm ở nguồn gốc của khoản doanh thu khổng lồ này. Những cầu thủ giúp PSG tạo ra kỷ lục đều không phải nhân tố thường xuyên đá chính dưới thời HLV Luis Enrique. Bradley Barcola được bán với giá 145 triệu euro sau khi PSG chỉ bỏ ra 45 triệu euro để chiêu mộ. Mbaye và Kamara, hai sản phẩm của học viện, lần lượt mang về 60 triệu euro và 4,1 triệu euro.
Kang-in Lee chuyển sang Atletico Madrid với mức phí 40 triệu euro, trong khi PSG chỉ phải trả 22 triệu euro để có anh. Randal Kolo Muani được bán với giá 50 triệu euro, cộng 8 triệu euro từ khoản cho mượn trước đó tới Tottenham và 6 triệu euro từ Juventus. Goncalo Ramos cũng đem về 75 triệu euro, chưa kể 15 triệu euro tiền thưởng. PSG từng chi 65 triệu euro cộng 10 triệu euro phụ phí để sở hữu tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Tổng chi phí ban đầu để PSG sở hữu 5 cầu thủ nói trên chưa tới 210 triệu euro, trong khi doanh thu từ các thương vụ bán đã đạt gần 400 triệu euro. Như vậy, đội bóng thủ đô Paris thu được khoản lợi nhuận khoảng 200 triệu euro chỉ trong vài năm. Quan trọng hơn, việc bán những cầu thủ không giữ vai trò đá chính không làm ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh đội hình của Luis Enrique.

Thay đổi chính sách và sức mạnh từ học viện
PSG đã dần từ bỏ cách xây dựng đội hình bằng những thương vụ bom tấn đắt đỏ để chuyển sang tìm kiếm cầu thủ trẻ hoặc những người phù hợp với triết lý bóng đá của Luis Enrique. Quy định kiểm soát chi tiêu cũng trở thành nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chuyển nhượng của CLB.
Sự thay đổi này diễn ra song song với thành công trên sân cỏ. PSG đã giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp trong quá trình chuyển đổi chính sách. Ngoại trừ Gianluigi Donnarumma, người đã rời CLB sau chức vô địch Champions League đầu tiên, 10 cầu thủ còn lại từng đá chính trong 2 trận chung kết gần nhất đều vẫn ở lại Paris.
Học viện PSG đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Warren Zaire-Emery là ví dụ tiêu biểu khi được đôn lên đội một và trở thành nhân tố quan trọng. Trong khi đó, Barcola, Mbaye hay Kamara cho thấy một hướng đi khác: phát triển cầu thủ trẻ rồi bán với giá cao khi không còn nằm trong kế hoạch chính.
Trong 5 kỳ chuyển nhượng mùa hè gần nhất, PSG đứng thứ ba châu Âu về doanh thu từ bán cầu thủ với 788,55 triệu euro, chỉ sau Chelsea (1,15 tỷ euro) và Man City (845 triệu euro). Tính trong 5 mùa giải gần nhất, PSG cũng đứng thứ ba với 855,6 triệu euro. Trong 10 kỳ chuyển nhượng mùa hè gần nhất, con số của họ đạt 1,15 tỷ euro, chỉ xếp sau Chelsea và Man City.
Đằng sau thành công này là sự phối hợp giữa Al Khelaifi, Luis Campos và Luis Enrique. Campos cùng Enrique xác định chiến lược, trong khi Al Khelaifi trực tiếp tham gia những cuộc đàm phán quan trọng. Mối quan hệ của Chủ tịch PSG với lãnh đạo các CLB như Liverpool, Juventus, Milan, Atletico Madrid và Aston Villa cũng giúp những thương vụ bán cầu thủ được thúc đẩy hiệu quả.
PSG vì thế đang cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây. Từ một CLB nổi tiếng với những khoản chi khổng lồ để chiêu mộ ngôi sao, đội bóng Paris giờ có thể vừa duy trì sức mạnh trên sân cỏ, vừa kiếm hàng trăm triệu euro từ thị trường chuyển nhượng.





















