Real không chi quá 120 triệu euro mua Bellingham

TIỂU LÝ
09:04 ngày 07-01-2023
120 triệu euro, đó là con số cuối cùng mà Real Madrid dự tính đưa ra cho vụ chuyển nhượng tiền vệ Jude Bellingham của Dortmund. Nếu không thể “chốt đơn” với giá đó, đội bóng Hoàng gia sẽ đứng ngoài cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh.
Real không chi quá 120 triệu euro mua Bellingham

Real Madrid đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ trung tâm Jude Bellingham. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khát khao có được sự phục vụ của tuyển thủ Anh, trong nỗ lực trẻ hóa tuyến giữa. Chủ tịch Florentino Perez thậm chí còn muốn hoàn tất thương vụ này ngay trong tháng 1 năm nay nhằm tránh “đêm dài lắm mộng”.

Tuy nhiên, Real Madrid sẽ không vung tiền để bằng mọi giá đưa Bellingham về Bernabeu. Theo tiết lộ của nhật báo Marca, chủ tịch Florentino Perez đã tuyên bố chỉ chi tối đa 120 triệu euro cho thương vụ “bom tấn” này. Ông không muốn CLB sa vào một cuộc đấu giá với các đối thủ cạnh tranh.

Sau khi Bellingham gây tiếng vang ở VCK World Cup 2022 trong màu áo ĐT Anh, giá của anh tăng chóng mặt. Theo trang web Transfermarkt, phí chuyển nhượng của ngôi sao 19 tuổi này hiện vào khoảng 110 triệu euro. Nghĩa là con số mà Real Madrid “chốt” với Bellingham rất sát với giá trị thực.

Bellingham đang được rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu theo đuổi. Trong khi đó, Dortmund cũng đã xác định không thể giữ chân tuyển thủ Anh sau khi mùa giải này kết thúc. Do vậy, đội bóng giàu truyền thống của nước Đức muốn bán Bellingham trong phiên chợ Hè sắp tới với giá tốt nhất (tất nhiên con số sẽ không dưới 100 triệu euro).

Real đang tìm cách gặp trực tiếp Bellingham để thuyết phục anh đến Bernabeu

Được biết, ngoài Real Madrid, còn có PSG, Man City và Liverpool cũng muốn giành chữ ký của Bellingham. Trong đó, các “ông lớn” của Premier League có lợi thế nhất định, do nước Anh là quê hương của tiền vệ 19 tuổi này. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris cũng rất đáng gờm với truyền thống tiêu tiền như nước để đưa về Parc des Princes những ngôi sao đình đám như Neymar, Kylian Mbappe hay Lionel Messi…

Real Madrid đang cố tìm cách tiếp cận Bellingham để trực tiếp thuyết phục anh đồng ý gia nhập Bernabeu. Phải nhấn mạnh rằng, tiền vệ người Anh chính là người có tiếng nói vô cùng quan trọng trong thương vụ này. Chỉ cần Bellingham đề đạt với lãnh đạo Dortmund rằng muốn đầu quân cho Real Madrid, các “ông lớn” khác của châu Âu xem như hết hy vọng có được anh.

Đây chính là cách mà Barca đã áp dụng để có được cầu thủ chạy cánh Raphinha trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Khi đó, Leeds United đã đạt thỏa thuận bán ngôi sao người Brazil cho CLB Chelsea với giá cao hơn con số Barca đưa ra. Nhưng sau khi Raphinha trực tiếp đến gặp lãnh đạo CLB để đề đạt nguyện vọng gia nhập Camp Nou, Leeds đành phải đáp ứng mong muốn của anh.

Bellingham đầu quân cho Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2020. Khi đó, đội bóng của nước Đức chỉ phải trả cho Birmingham 28 triệu euro (chưa kể biến phí) để có được tài năng trẻ người Anh. Có lẽ khi mua tiền vệ này, Dortmund cũng không thể ngờ rằng, giá chuyển nhượng của Bellingham lại tăng phi mã chỉ sau 2 năm.

Trở lại với con số 120 triệu euro mà Real Madrid giới hạn trong thương vụ Bellingham. Thực ra, đội bóng Hoàng gia không phải không có tiền để chi thêm. Vấn đề nằm ở chỗ, họ không thiếu tiền vệ trung tâm giỏi đến mức phải chấp nhận mua tuyển thủ Anh bằng mọi giá. Chủ tịch Florentino Perez đã chuẩn bị sẵn phương án sau khi 2 lão tướng Luka Modric và Toni Kroos giải nghệ. Những năm gần đây, ông đưa về Bernabeu nhiều tiền vệ trẻ xuất sắc như Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga hay đôn Federico Valverde từ đội trẻ lên.

Chủ tịch Florentino Perez còn tỏ rõ lập trường kiên định trong vụ chuyển nhượng Bellingham bằng việc lên sẵn “kế hoạch B”. Theo đó, trong trường hợp thất bại trong việc thuyết phục Dortmund đồng ý nhả tiền vệ người Anh, Real Madrid sẽ chuyển hướng sang Enzo Fernandez. Tuyển thủ Argentina cũng rất trẻ (21 tuổi), rất tài năng, thậm chí vừa giành chức vô địch thế giới ở Qatar. Phí chuyển nhượng của ngôi sao đang khoác áo CLB Benfica chắc chắn cũng không cao hơn con số 120 triệu euro mà Real Madrid đã đưa ra với trường hợp của Bellingham.

Nếu suôn sẻ, Real Madrid muốn ký hợp đồng với Bellingham càng sớm càng tốt. Họ không muốn thương vụ này lại đi vào vết xe đổ của vụ đàm phán mua tiền đạo Kylian Mbappe mùa Hè năm ngoái. Còn nhớ khi đó, chủ tịch Florentino Perez đã thuyết phục được tuyển thủ Pháp đồng ý gia nhập Bernabeu. Nhưng họ lại không “chốt” ngay hợp đồng với anh. Cuối cùng, PSG đã đưa ra những lời đề nghị không thể từ chối, dẫn đến việc Mbappe “lật kèo” với Real Madrid để tiếp tục ở lại Parc des Princes.

Bellingham đang có mặt ở Tây Ban Nha
Theo tiết lộ của báo AS, Jude Bellingham hiện đang có mặt trên đất Tây Ban Nha. Tiền vệ người Anh đến sân bay Malaga vào lúc 13 giờ chiều qua (giờ địa phương). Anh sẽ trải qua chuyến tập huấn mùa Đông ở đây cùng các đồng đội ở Dortmund. Như vậy, Real Madrid sẽ càng thuận lợi trong quá trình tiếp cận Bellingham cũng như lãnh đạo đội bóng giàu truyền thống của nước Đức để đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x