Sự thật về dự án dữ liệu chi phối TTCN bóng đá thế giới

Cẩm Chi
15:11 ngày 21-12-2020
Vì sao Neymar lại có giá 222 triệu euro? Tại sao Erlind Haaland sau một đêm tỏa sáng ở Salzburg bỗng tăng giá gấp 8 lần? Ngay cả những lãnh đạo cao cấp của bóng đá thế giới cũng không thể giải thích rõ bản chất của những chỉ số kinh tế ấy trên sàn chuyển nhượng.
Sự thật về dự án dữ liệu  chi phối TTCN bóng đá thế giới

Họ chỉ biết rằng mỗi khi bước vào một giao dịch mua bán, việc đầu tiên cần làm là lên mạng, truy cập Transfermarkt - cổng thông tin giá cả bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Điều khiển cả thế giới 

Những năm qua, Transfermarkt đã trở thành thương hiệu, là cái tên quen thuộc với HLV, cầu thủ, quan chức bóng đá và cả khán giả khắp thế giới. Đây là trang thông tin về giá chuyển nhượng, mức lương, thời hạn hợp đồng của cầu thủ, HLV; là chuyên trang thống kê dữ liệu bóng đá của khoảng 800.000 cầu thủ và 50.000 CLB chuyên nghiệp khắp hành tinh. 

Báo cáo chiết xuất từ hệ thống dữ liệu của Transfermarkt hiện diện ở các bàn đàm phán, các thủ tục giao dịch trong bóng đá, được xem như “cơ sở và căn cứ” để một CLB định lượng giá chuyển nhượng của một cầu thủ họ theo đuổi.

Mỗi tháng, Transfermarkt ghi nhận 1 tỷ lượt truy cập, trở thành kênh tin tức quan trọng nhất của ngành bóng đá dù thực tế, đây hoàn toàn là một đơn vị độc lập, không liên quan và cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của bất kỳ đơn vị hay tổ chức bóng đá nhà nghề nào. Đó chính là khái quát đầy đủ nhất về Transfermarkt, kẻ chi phối nền kinh tế bóng đá năm châu bốn bể. 

Các đội bóng mua cầu thủ đều dựa vào định giá của Transfermarkt

Vốn dĩ, Transfermarkt là dự án “làm cho vui” của Matthias Seidel , kỹ sư máy tính người Đức. Năm 2000, vì quá mến mộ đội bóng quê hương Bremen, Seidel quyết định dùng chuyên môn và thời gian rảnh rỗi thiết kế website với tên miền transfermarkt.de, nhằm mục đích lưu lại dữ liệu chuyển nhượng, hồ sơ cầu thủ đến và đi của Bremen. Một năm sau, khi đã hoàn thiện bộ thông tin của Bremen, Seidel chuyển qua bổ sung tin tức của các đội bóng còn lại ở Bundesliga. 

Cho tới năm 2008, Transfermarkt vẫn đơn thuần là “chỗ giải trí” của Seidel và ông cũng chẳng thề ngờ, dự án này đã lọt vào tầm ngắm của Axel Springer, nhà xuất bản kỹ thuật số lớn nhất Đức. Tập đoàn này quyết định thu mua, thâu tóm 51% cổ phần Transfermarkt, thành lập trụ sở ở một biệt thự tại làng Hohenkirchen-Siegertsbrunn, cách Munich nửa giờ lái xe. Từ một văn phòng có vỏn vẹn 4 người, Transfermarkt giờ là nơi sinh hoạt của 70 nhân viên toàn thời gian, chưa kể 400 cộng tác viên tại nhiều quốc gia. 

Có 14 phiên bản các ngôn ngữ khác nhau của Transfermarkt, và bạn có thể tìm bất kỳ thông tin nào trên nền tảng này: Từ Lionel Messi lừng danh tới Công Phượng ở V.League hay thậm chí là Joseph Ochaya, hậu vệ trái 26 tuổi người Uganda đang thi đấu tại giải VĐQG… CHDC Congo. Nói như cựu GĐTT Arsenal, Sven Mislintat, bóng đá sẽ ngừng hoạt động nếu Transfermarkt “rút ống thở”. Một cách nói tuy có phần thậm xưng nhưng cũng lột tả được khá rõ tầm quan trọng của Transfermarkt với các hoạt động bóng đá thế giới.

Bản chất “phi khoa học” 

Khi phóng viên kênh truyền hình RAC 1 đặt câu hỏi với Josep Bartomeu, cựu chủ tịch Barca về giá chuyển nhượng 72 triệu euro của Arthu Merlo, vị này đã trả lời “Transfermarkt định giá anh ta 70 triệu. Tôi bán thế vẫn còn là rẻ”. 

Hoặc một trường hợp khác vào tháng 8 năm ngoái, công tố viên đã hủy hồ sơ điều tra vụ án Jorge Mendes và Peter Lim nâng giá cầu thủ gây lạm phát thị trường chỉ vì lý do duy nhất: Giá cầu thủ Mendes bán ra xấp xỉ con số ước tính trên Transfermarkt!

Nói thế để thấy, Transfermarkt không chỉ mang giá trị tham khảo mà còn tác động trực tiếp tới quyết định mua-bán của ngành công nghiệp không khói này. Kỳ lạ ở chỗ, nguyên tắc định giá duy nhất của Transfermarkt là học thuyết… “sự khôn ngoan của đám đông”, tương tự như cách vận hành của Wikipedia. 

Christian Schwarz, kiểm soát viên thẩm định giá cầu thủ tiết lộ với Guardian trên thực tế, không có bất kỳ mô hình toán học nào được xây dựng để tạo ra công thức “tính tiền” trên Transfermarkt. Thay vào đó, Transfermarkt sẽ mở diễn đàn, cho phép người dùng thảo luận và đưa ra ý kiến, sau đó tổng hợp thông tin người dùng, lọc ra những bình luận có giá trị thực tế “sát” nhất với dữ liệu chuyên môn (thẻ phạt, bàn thắng, kiến tạo, lịch sự bệnh án). Cuối cùng, Schwarz dùng… cảm nhận bản thân, trước khi “phết” một con số được niêm yết trên màn hình máy tính. 

Chính Schwarz cũng cho rằng, các CLB không nên phụ thuộc vào đánh giá đầy cảm tính của Transfermarkt. “Năm ngoái, tôi định giá một cầu thủ chạy cánh ở giải VĐQG Hà Lan có giá từ 5 tới 10 triệu euro và quân của Ajax bao giờ cũng đắt hơn người của Feyenoord. Đó chỉ là một suy nghĩ chủ quan của cá nhân tôi, nhưng ai ai cũng làm theo. Đến tôi cũng không thể lý giải logic đó”, Schwarz bộc bạch. 

CR7 có “thù” với Transfermarkt

Bart Tamsyn, giám đốc tiếp thị Tây Âu của Transfermarkt kể lại câu chuyện vào mùa Hè 2019, hệ thống của Transfermarkt ghi nhận giá chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo chỉ còn dưới 100 triệu euro. Sau bài đăng trên Instagram, Transfermarkt được thông báo CR7 đã hủy theo dõi, chặn luôn tài khoản của Transfermarkt trên MXH này. 

M.U luôn mua người theo gợi ý của Transfermarkt 

Đó là tiết lộ của Martin Freundl, chuyên viên quản lý thống kê của Transfermarkt. Khi M.U tiến hành thương vụ mua Donny van de Beek, Players United - công ty quản lý tiền vệ người Hà Lan - liên lạc với Freundl và truyền tải thông điệp từ phía M.U: “Transfermarkt đừng tăng giá Van de Beek, M.U đã đồng ý với Ajax theo giá hiện tại trên trang chủ các bạn”. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barca muốn đưa Bellerin trở lại Barca muốn đưa Bellerin trở lại

    Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Hector Bellerin được liên hệ chuyển tới, hay đúng hơn là trở lại Barca. Tuy nhiên, lần này thông tin được cho là có độ tin cậy nhất định, khi người được cho là muốn có Bellerin không phải là chủ tịch hiện tại của đội bóng, mà là một ứng viên tranh cử chức chủ tịch.

  • Đội bóng của Beckham muốn 'rút ruột' M.U Đội bóng của Beckham muốn 'rút ruột' M.U

    Câu lạc bộ Inter Miami do cựu danh thủ Man United làm chủ sở hữu đang cân nhắc chiêu mộ thủ thành Sergio Romero, cầu thủ đang trở thành người thừa ở sân Old Trafford.

  • M.U có thể để Daniel James đến Brighton theo dạng mượn M.U có thể để Daniel James đến Brighton theo dạng mượn

    Tháng 1 tới có thể chứng kiến sự ra đi của Daniel James theo dạng cho mượn tới Brighton. Đây là cách làm tốt cho mọi bên tham gia, đặc biệt là với bản thân cầu thủ 23 tuổi.

  • Salah để ngỏ khả năng gia nhập Real hoặc Barca sau khi lập cú đúp ở trận Crystal Palace vs Liverpool Thủ quân không băng của Liverpool để ngỏ khả năng gia nhập Real hoặc Barca

    Tiền đạo Mohamed Salah vừa lập cú đúp giúp Liverpool đè bẹp Crystal Palace 7-0 ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh 2020/21. Trong lúc đang gây ấn tượng mạnh, chân sút người Ai Cập này lại thu hút thêm sự chú ý khi không loại trừ khả năng sẽ đầu quân cho Barcelona hay Real Madrid.

  • Guardiola vẫn thờ ơ với chuyển nhượng ở 'chợ Đông' Gặp khó khăn, Guardiola vẫn thờ ơ với 'chợ Đông'

    Hàng công yếu kém với chỉ 18 bàn sau 12 trận đầu mùa chính là nguyên nhân chủ đạo khiến Man City sa sút ở mùa giải này.

  • Liverpool muốn mua Bissouma trong tháng 1 Liverpool muốn có Bissouma trong tháng 1

    Trong nỗ lực tìm người thay Georginio Wijnaldum, Liverpool đang nhắm đến Yves Bissouma và theo báo chí Anh, đội chủ sân Anfield rất muốn sở hữu ngay tiền vệ của Brighton trong tháng 1 tới.

  • Arsenal săn lùng Abdallah Sima Arsenal săn lùng Abdallah Sima

    Arsenal được cho là đang theo dõi tiền đạo Abdallah Sima của Slavia Prague, người đã ghi 9 bàn trong 12 trận gần đây nhất và được so sánh với huyền thoại của Pháo thủ, Thierry Henry.

  • Amad Diallo chuẩn bị đến Man United khi đã có giấy phép lao động Amad Diallo chuẩn bị đến Man United khi đã có giấy phép lao động

    Cầu thủ chạy cánh Amad Diallo của Atalanta do đã có giấy phép lao động tại Anh nên anh sẽ thu xếp hành lý bay đến Man United trước khi chính thức thi đấu cho CLB này vào tháng 1/2021.

  • Raiola đến Turin, Pogba sắp rời M.U về Juventus? Raiola đến Turin, Pogba lại rời M.U về Juventus?

    Mino Raiola - người đại diện của tiền vệ Paul Pogba (M.U) bị phát hiện đang có mặt ở thành phố Turin (Italia). Điều này khiến tất cả phải đặt ra câu hỏi, liệu Raiola có phải dến Juventus để bàn thảo việc đưa Pogba rời M.U để quay trở về đội ĐKVĐ Serie A hay không?

  • Nhả Pogba, M.U có thể đón Ronaldo Nhả Pogba, M.U có thể đón Ronaldo

    Chắc hẳn không CĐV Man Utd nào phản đối nếu Cristiano Ronaldo trở lại sân Old Trafford. Viễn cảnh đó không đến nỗi mờ mịt, bởi Juventus đang làm tất cả để đón Paul Pogba trở về.

  • Mourinho muốn có thêm 1 sao của Real, tính tống cổ BHĐ đầu tiên của mình tại Tottenham Mourinho muốn có thêm 1 sao của Real, tống cổ BHĐ đầu tiên tại Tottenham

    HLV Jose Mourinho được cho là đang muốn đưa tiền vệ Luka Modric của Real Madrid quay lại Tottenham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Thêm vào đó, ông cũng muốn trả lại Gedson Fernandes cho Benfica.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x