4 dấu ấn giúp Hà Nội FC vô địch lượt đi 

TRÍ CÔNG 
16:10 ngày 22-08-2022
Sau 5 năm, Hà Nội FC mới vô địch lượt đi V.League. So với mùa giải “vũ bão” hồi năm 2018, đội bóng thủ đô năm nay còn trải qua nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, họ vẫn biết cách để về nhất giai đoạn lượt đi với khoảng cách tối thiểu 9 điểm so với đối thủ cạnh tranh. 
#1
Duyên của HLV Chun Jae Ho 

Ông Chun Jae Ho ngồi vào “ghế nóng” Hà Nội FC trong vai trò HLV tạm quyền, trong bối cảnh HLV Park Choong Kyun bất ngờ từ chức ngay trước khi V.League 2022 diễn ra. Nhiều ý kiến hoài nghi về năng lực cầm quân của ông Chun, nhất là sau 5 vòng đầu, Hà Nội FC không đạt kết quả như kỳ vọng (thắng 2, hòa 2 và thua 1). Song ở 7 trận kế tiếp, đội chủ sân Hàng Đẫy toàn thắng. Đó chính là đòn bẩy để Hà Nội FC tăng tốc và vô địch lượt đi. 

Về lối chơi, chưa thể nói Hà Nội FC của ông Chun tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Nhưng dẫu sao, vị chiến lược gia Hàn Quốc vẫn duy trì bản sắc tấn công, kiểm soát bóng vốn là sở trường nhiều năm qua của Hà Nội FC. Thêm vào đó, tốc độ phản công cùng những pha tạt bóng từ hai biên đã và đang được Hà Nội FC thực hiện thuần thục hơn, hiệu quả hơn.

#2
Thủ lĩnh Văn Quyết 

So với chức vô địch lượt đi cách đây 5 năm, Hà Nội FC gặp nhiều bất ổn về nhân sự ở đầu mùa giải. Ngoài việc HLV Park Choong Kyun từ chức, đội bóng thủ đô cũng mất Đình Trọng, Quang Hải cộng thêm việc “chấp Tây” trong phần lớn lượt đi của V.League. Nhưng chính trong sự bất ổn ấy, bản lĩnh, sự vững vàng cùng phong độ cao của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết được thể hiện.

Văn Quyết chính là ngòi nổ quan trọng giúp Hà Nội FC bùng nổ ở thời gian qua - ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

Trong 7 chiến thắng liên tiếp vừa rồi, Văn Quyết ghi 3 bàn thắng. Ngoài những pha lập công đúng thời điểm, Văn Quyết cũng biết cách xử lý tình huống phù hợp ở từng thời điểm cụ thể. Anh không chỉ biết cách tạo nên điểm nóng trong tấn công của Hà Nội FC mà còn năng nổ tham gia phòng ngự ngay từ tuyến đầu. Nói như HLV Nguyễn Thành Công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Văn Quyết "biết cách tỏa sáng và sẵn sàng tạo nên khoảnh khắc đặc biệt cho Hà Nội FC". 

#3
Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu 

Không phải ngẫu nhiên, thời điểm mà Văn Hậu tái xuất sân cỏ sau chấn thương cũng là khởi đầu cho chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp của đội chủ sân Hàng Đẫy. Sự trở lại của Văn Hậu nơi cánh trái giúp Hà Nội FC vơi đi nỗi lo về khả năng phòng ngự và tham gia tấn công ở hành lang này. Cầu thủ sinh năm 1999 sớm cho thấy khả năng thu hồi bóng, cắt bóng và không chiến của mình. 

Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng đóng góp một đường kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước HAGL. Ngoài ra, anh còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu mà Hà Nội FC đánh bại Bình Định. Chính 2 thắng lợi trước 2 đối thủ trực tiếp ấy giúp Hà Nội FC bứt xa so với đối thủ cạnh tranh.

#4
Ngoại binh tỏa sáng đúng giai đoạn bước ngoặt 

So với năm 2018 khi vô địch lượt đi cũng như đối chiếu với các trung phong ngoại ở các CLB khác, khó có thể nói ngoại binh mà Hà Nội FC đang gây được ấn tượng. Nhưng dẫu sao, đúng ở thời điểm bước ngoặt của lượt đi, “Tây” của đội bóng này vẫn tỏa sáng. Siladji ghi 4 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công giúp Hà Nội FC đánh bại hai đối thủ trực tiếp là SLNA và Hải Phòng. 

Trong khi đó, Tonci Mujan dù mới chân ướt chân ráo đến Hà Nội FC nhưng đã sớm có 1 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo trong 5 trận chơi cho đội bóng áo tím.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x