Bóng Đá Plus trên MXH

Áp lực của Hoàng Đức
Trí Công Nhà báo
05 giờ trước
Hoàng Đức đã nhận được một khoản lót tay lớn để xuống Hạng Nhất chơi bóng. Đó là một sự đánh đổi mà áp lực dành cho anh tỷ lệ thuận với số tiền “nặng ký”.

Hoàng Đức cần phải chứng minh giá trị của mình - Ảnh: Đức Cường

1. Hoàng Đức nhận khoảng 27 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng với CLB Phù Đổng Ninh Bình. Một đội bóng Hạng Nhất đang tham vọng lột xác với những khoản đầu tư lớn, sau một thời gian dài chỉ nằm ở diện trung bình ở mặt bằng giải đấu này. Khát khao của Phù Đổng Ninh Bình là có. Những bản hợp đồng giá trị hiện diện nơi CLB này là thật. Nhưng cũng là một điều không thể phủ định. Phù Đổng Ninh Bình vẫn đang chơi ở Hạng Nhất - giải đấu có trình độ thua kém nhiều so với V.League.

Hoàng Đức biết rõ điều ấy. Thông điệp của anh cũng đã được gửi gắm qua truyền thông, khi quyết định xuống Hạng Nhất, tối thiểu là 1 mùa giải: “Có nhiều chỉ trích tôi vì tiền, nhưng mong mọi người hiểu. Nếu ở vào vị trí của tôi, mọi người cũng khó từ chối. Là con người, ai cũng muốn mình và gia đình có cuộc sống đỡ vất vả”.

Anh nhấn mạnh: “Thời gian qua, Phù Đổng Ninh Bình đã đầu tư rất mạnh, tăng cường nhiều nhân sự, trong đó cũng có nhiều cầu thủ giỏi đang đá ở V.League. Mục tiêu của đội bóng mùa này chắc chắn là giành vị trí cao nhất để thăng hạng. Tôi rất háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh được góp sức giúp đội giành suất đá V.League mùa sau”.

2. Đây là áp lực đầu tiên dành cho Hoàng Đức. Mục tiêu đồng thời cũng là KPI đối với cầu thủ người Hải Dương là bằng mọi giá phải đưa Phù Đổng Ninh Bình thăng hạng. Đây cũng là minh chứng cho thấy quyết định xuống Hạng Nhất của anh chỉ là ngắn hạn. Và sức mạnh CLB này cho phép anh được quyền tham vọng hơn thay vì chỉ gói gọn tại Hạng Nhất.

Nhưng đặt câu hỏi ngược lại? Nếu như Phù Đổng Ninh Bình không thể lên hạng thì sao? Giải Hạng Nhất năm nay đâu chỉ có Phù Đổng Ninh Bình đầu tư. Bình Phước và PVF-CAND cũng sẵn sàng cho khát vọng lên V.League. Với việc chỉ có 1,5 suất thăng hạng mùa tới, chẳng ai dám khẳng định như đinh đóng cột rằng Hoàng Đức cùng các cầu thủ Phù Đổng Ninh Bình có thể thăng hạng. Cristiano Ronaldo có thể biến Al Nassr trở thành CLB đáng chú ý bậc nhất Saudi Arabia. Nhưng đội vô địch quốc gia này lại là Al Hilal.

Có thể, Hoàng Đức sẽ có phương án B để trở lại V.League sau 1 năm chơi ở giải Hạng Nhất, ngay cả khi không cùng Phù Đổng Ninh Bình giành vé thăng hạng. Nhưng khi đó, cộng đồng mạng sẽ khơi lại phát biểu trước đó của Hoàng Đức để gây áp lực ngược lại cho chính anh.

3. Việc xuống chơi ở giải Hạng Nhất không chỉ khiến Hoàng Đức phải gồng mình với áp lực chứng minh bản thân không tụt hậu, hay cần giúp Phù Đổng Ninh Bình thăng hạng bằng mọi giá. Mà bên cạnh đó, anh sẽ còn phải thể hiện với HLV Kim Sang Sik cũng như các đồng nghiệp đang thi đấu tại V.League rằng mình vẫn đủ giỏi, phong độ đủ cao để lên chơi ĐT Việt Nam. Thậm chí, anh càng phải thể hiện mình nhiều hơn trong tập thể “Những chiến binh Sao Vàng”.

Lịch sử giải Hạng Nhất từng chứng kiến một số cầu thủ được lên ĐT Việt Nam. Nhưng 10 năm qua, ngoại lệ ấy không còn nữa. Không tránh khỏi sự so đo, đố kị, thậm chí là bức xúc trong lòng các cầu thủ chơi bóng ở V.League nhưng không thể lên ĐT Việt Nam giành cho Hoàng Đức. Câu hỏi kiểu như: “Tại sao một cầu thủ chơi ở giải Hạng Nhất lên được ĐT Việt Nam, trong khi chính các cầu thủ tại V.League có phong độ cao lại không được chọn lựa” hẳn nhiên sẽ xuất hiện đâu đó trong lòng nhiều cầu thủ.

Nếu muốn giảm đi tần suất đa đoan ấy từ đồng nghiệp, nếu muốn tránh cho HLV trưởng Kim Sang Sik không khó nghĩ hay lăn tăn về việc chọn mình lên ĐT Việt Nam, Hoàng Đức đương nhiên phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần khi xuống Hạng Nhất.

4. Lời sau cuối, không ai chỉ trích Hoàng Đức khi anh nhận được một số tiền lớn để nuôi dưỡng sự nghiệp của bản thân và gia đình. Dẫu vậy, ở tâm thế của một tuyển thủ quốc gia, một ngôi sao lớn của V.League, việc Hoàng Đức xuống chơi giải Hạng Nhất để lại cho những người yêu bóng đá Việt Nam nói chung và ĐTQG Việt Nam nói riêng những trăn trở.

Trăn trở ấy chính là áp lực, là câu hỏi mà Hoàng Đức phải chứng minh. Bản lĩnh là điều mà Hoàng Đức sẽ cần thể hiện. Sự lựa chọn sau cùng cũng là ranh giới giữa được và mất.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay