
Hôm nay, Đà Nẵng là đội cho cầu thủ nghỉ Tết sớm nhất do trận gặp CAHN ở vòng 13 được dời sang tháng 3. Trong khi các đối thủ ra sân thi đấu, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ có thể theo dõi từ xa. Điều đáng lo là những đội xếp ngay phía trên nhóm cuối bảng đều đồng loạt giành chiến thắng ở vòng 13, khiến khoảng cách điểm số với Đà Nẵng nới rộng thêm.
HAGL tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Ninh Bình 2-1 trên sân khách, qua đó nâng tổng điểm lên 14 và vươn lên vị trí thứ 8. SLNA cũng gây sốc không kém khi đè bẹp Thể Công Viettel 4-1, leo lên hạng 9 với 13 điểm. Thanh Hóa, dù đang trải qua giai đoạn khủng hoảng, vẫn thắng CA TP.HCM 2-1 để tạm thoát khỏi vị trí áp chót. PVF-CAND thậm chí còn để lại dấu ấn đậm nét hơn khi giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Nguyễn Thành Công.
Nhắc lại để thấy, việc cả 4 đội ở nửa dưới BXH cùng thắng trên sân khách đã khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do các đội bóng phải tính toán kỹ lưỡng trong việc bố trí lịch nghỉ Tết. Như đã đề cập, Đà Nẵng sẽ hội quân trở lại vào mùng 4 Tết. HLV Lê Đức Tuấn cho biết kỳ nghỉ Tết 2026 giúp cầu thủ tái tạo năng lượng, nhưng khi chứng kiến các đối thủ trực tiếp giành trọn 3 điểm, ông không khỏi lo lắng.

Không chỉ Đà Nẵng, hầu hết các CLB V.League đều không có nhiều thời gian nghỉ do lịch thi đấu dày đặc. Sau kỳ nghỉ ngắn, bốn đội Thanh Hóa, CAHN, Thể Công Viettel và Nam Định phải đá bù vòng 10 vào ngày 24/2, tức chỉ 2 ngày sau kỳ nghỉ Tết. Riêng CAHN còn phải chinh chiến tại vòng 1/8 AFC Champions League Two gặp Tampines Rovers, với trận lượt về diễn ra đúng mùng 2 Tết trên đất Singapore.
Dù vòng 13 V.League khép lại từ ngày 8/2, các đội vẫn duy trì tập luyện đến khoảng ngày 26-27 tháng Chạp trước khi “xả trại”. Thậm chí, Ninh Bình chỉ được nghỉ Tết vào chiều 29 âm lịch. Ngoài trường hợp của Ninh Bình, phần lớn cầu thủ được nghỉ từ ngày 15 đến 19/2 (dương lịch), sau đó nhanh chóng hội quân từ mùng 3 hoặc mùng 4 để chuẩn bị cho vòng 14 và Cúp Quốc gia. Đặc biệt, tại V.League, nơi không chỉ nóng với cuộc đua vô địch mà còn chứng kiến những trận chiến sinh tồn giữa các đội “chiếu dưới”.
Chắc chắn, HAGL (14 điểm), SLNA (13 điểm), Nam Định và Thanh Hóa (cùng 12 điểm), Becamex TP.HCM (12 điểm), PVF-CAND (11 điểm) và Đà Nẵng (7 điểm) sẽ không thể “say men” trong những ngày Tết, bởi phía trước họ vẫn là một chặng đường dài đầy chông gai.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


