Các đội V.League hội quân chuẩn bị cho mùa giải 2022

Tú Phạm
09:14 ngày 17-10-2021
Sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng của dịch bệnh, một số CLB V.League đã bắt đầu hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Bình Định, SHB.ĐN, HL Hà Tĩnh, Hà Nội và trước đó là SLNA, Viettel là những đội đã sớm tập trung để bước vào tập luyện.
Các đội V.League hội quân chuẩn bị cho mùa giải 2022

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các cầu thủ của Bình Định phải di chuyển hơn 1.000 km đường bộ từ Hà Nội vào thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để hội  quân. Sáng 15/10, xe riêng của đội bóng đất Võ đã đón các cầu thủ xuất phát từ Hà Nội. Trong số này, có nhiều tân binh vừa gia nhập đội bóng ở mùa giải năm nay như Tiến Duy, Nghiêm Xuân Tú.

Được biết, hầu hết các cầu thủ Bình Định đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, khi đến Quy Nhơn, các cầu thủ di chuyển từ Hà Nội vẫn phải cách ly 7 ngày ở một khách sạn theo quy định. Sau đó, họ mới có thể bước vào tập luyện. 

Cũng giống như CLB Bình Định, HL Hà Tĩnh cũng bắt đầu hội quân trở lại từ tối qua. Phần lớn các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đều đi xe riêng đến tập trung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Do đã tiêm đủ 2 mũi, có giấy xét nghiệm PCR nên các cầu thủ HL Hà Tĩnh không phải cách ly 7 ngày. Toàn đội có thể bước vào tập luyện luôn ngay hôm nay.

"Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tập trung sớm hơn từ đầu tháng 10. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bây giờ mới có thể hội quân trở lại. Về cơ bản dù dịch cũng đã được kiểm soát khá tốt ở Hà Tĩnh cũng như cả nước nhưng toàn đội vẫn cần phải cẩn trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ rất nhiều về việc giữ 5K ngay cả khi cuộc sống sinh hoạt, tập luyện trở lại trạng thái bình thường mới", HLV Nguyễn Thành Công cho biết.

Theo chia sẻ của HLV Thành Công, đây là thời điểm thích hợp để đội bóng tập trung trở lại dù mùa giải 2022 vẫn còn gần 5 tháng nữa mới diễn ra. “Chúng tôi đã trải qua một kỳ nghỉ khá dài. Tôi muốn cho các cầu thủ tập trung sớm để duy trì, lấy lại cảm giác bóng và xây dựng dần nền tảng thể lực. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn tận dụng thời gian để tuyển chọn, thử việc và tìm kiếm những ngoại binh tốt cho mùa giải 2022”, HLV Thành Công cho biết.

Thầy trò HLV Thành Công đã tập sớm để duy trì thể lực trước mùa giải mới 		Ảnh: PHAN TÙNG

SHB.ĐN đã tập luyện trở lại từ ngày 15/10. Tuy nhiên, ngoại trừ tân binh Sỹ Nam đến từ SLNA, phần lớn các cầu thủ bước vào tập luyện sớm cùng HLV Phan Thanh Hùng đều là người Đà Nẵng. Các cầu thủ ngoại tỉnh được BHL đặc cách cho tập trung muộn hơn vào tháng 11. Trước khi vào tập luyện cùng toàn đội, nhóm cầu thủ ngoại tỉnh đến Đà Nẵng cũng được tiến hành xét nghiệm PCR, tạm thời tự theo dõi sức khỏe ít ngày rồi mới trở lại với guồng quay với tập thể. 

HLV Phan Thanh Hùng muốn học trò duy trì tập luyện ngay từ bây giờ để lấy lại cảm giác bóng sau thời gian dài nghỉ ngơi. Những cựu binh của SHB.ĐN như Nguyên Sa, Hoàng Quảng và A Mít, sau khi hồi hương, cũng đã có mặt cùng đội bóng.

Tranh thủ giai đoạn này, HLV Phan Thanh Hùng muốn tận dụng thời gian để tìm kiếm thêm nhân tố từ các lứa trẻ để bổ sung cho đội 1. Theo kế hoạch, từ tuần sau, ông Hùng sẽ đưa khoảng 16 cầu thủ của đội hạng Nhì lên tập luyện.

Tương tự như SHB.ĐN, CLB Hà Nội cũng có bước chuẩn bị từ sớm ngay từ bây giờ. Dù chưa chính thức hội quân nhưng đội bóng Thủ đô đã bắt đầu cho các cầu thủ trở lại tập luyện. Những cầu thủ ở Hà Nội kết hợp với khoảng hơn 20 cầu thủ ở các lứa trẻ đã “rèn quân” trong suốt những ngày qua. Tranh thủ thời gian này, đội bóng Thủ đô sẽ đánh giá năng lực và đưa khoảng 4-5 cầu thủ ưu tú từ các đội trẻ để bổ sung vào thành phần đội 1 cho V.League 2022. 

Do HLV Park Choong Kyun đang tham gia BHL ĐT Việt Nam nên đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc và GĐKT Hoàng Văn Phúc sẽ trực tiếp đưa ra giáo án tập luyện cho các cầu thủ. “Chúng tôi dự kiến sẽ bổ sung 4-5 vị trí chất lượng từ lứa trẻ cho đội 1, nên toàn đội quyết định cho tập sớm để kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó, những cầu thủ kỳ cựu như Thành Lương, Văn Quyết… cũng tập duy trì với các em trong thời gian này”, GĐKT Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, CLB SLNA là đội bóng tập trung sớm nhất ở V.League. HLV Nguyễn Huy Hoàng gần như không nghỉ dù V.League 2021 chính thức bị hủy. Nhà cầm quân trẻ tuổi này chỉ cho các học trò trở về thăm gia đình khoảng 1 tuần rồi sau đó tập trung trở lại luôn để hướng tới mùa giải 2022. Để đảm bảo an toàn chống dịch, các cầu thủ SLNA cũng được tiến hành xét nghiệm PCR thường xuyên. Bên cạnh đó, họ cũng tự sinh hoạt theo "quy tắc bong bóng".

Suốt thời gian qua, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng chủ yếu đóng cửa rèn quân tại đại bản doanh, không tiếp xúc với bên ngoài. Vị chiến lược gia sinh năm 1981 chia sẻ: "Dịch bệnh dù được kiểm soát nhưng vẫn khó lường. BHL thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ cần phải cẩn trọng khi sinh hoạt, tập luyện. Những bài học trước đó vẫn còn nguyên giá trị và đội cần phải rút kinh nghiệm".

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x