Cần Thơ FC: Giới chủ ‘biến mất’ từ tháng 6, đơn vị mới giải cứu bất thành

Trí Công Trí Công
14:09 ngày 16-09-2022
Trao đổi với Bongdaplus, nguyên Giám đốc điều hành Cần Thơ FC – Lê Minh Dũng đã chia sẻ câu chuyện khó khăn của CLB trong thời gian qua. Ông cũng cảm thấy buồn khi các cầu thủ, nhân viên,… của đội bóng trải qua những ngày tháng thiếu thốn về lương, thưởng.

Xin chào ông Lê Minh Dũng, nguyên Giám đốc Điều hành CLB Cần Thơ (Cần Thơ FC). Sau cuộc họp ngày 15/9, ông và nguyên HLV trưởng Cần Thơ FC - Nguyễn Việt Thắng quyết định từ chức. Vậy thông tin xoay quanh cuộc họp như thế nào?

Ông Lê Minh Dũng: Một số báo có đưa tin rằng cuộc họp hôm 15/9 diễn ra giữa Cần Thơ và lãnh đạo thành phố Cần Thơ là không chính xác. Thực tế, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ có đến nhưng chỉ mang tính chất gặp gỡ, với mục đích động viên tinh thần đội bóng trên góc độ của sở, cũng như lắng nghe tâm tư, phản ánh của đội bóng trước khi chuyển lời lên lãnh đạo thành phố. Vì thế, không thể coi đây là cuộc họp giữa đội và lãnh đạo thành phố được. Cuộc họp giữa lãnh đạo đội và lãnh đạo thành phố đầu tuần sau mới diễn ra.​​​​​​

Còn lý do tôi, anh Việt Thắng nghỉ không liên quan đến cuộc gặp gỡ hôm qua. Bởi thực tế trong thời gian vừa rồi, dựa trên nỗ lực cá nhân của thành viên trong đội, chúng tôi cũng tìm được một đơn vị sẵn sàng giúp đỡ Cần Thơ FC trong phần còn lại mùa giải. Họ thậm chí hoàn toàn cởi mở việc tài trợ năm tiếp theo. Đổi lại, họ yêu cầu rõ ràng về quyền lợi. Tuy nhiên sau một thời gian trao đổi và làm việc với lãnh đạo các bên, đơn vị này cho biết sẽ không hỗ trợ đội. Họ thông báo vào buổi trưa hôm qua, trước khi cuộc gặp kể trên diễn ra. Đây là lý do chính khiến tôi và anh Việt Thắng quyết định nghỉ. Chúng tôi cảm thấy không có lối ra, không có hướng đi nào nữa để giải quyết vấn đề CLB.

Tôi muốn nói thêm rằng đơn vị ấy là do một người bạn của HLV Việt Thắng giới thiệu. Chứ thực tế thì các bên liên quan cũng không tìm được đơn vị nào khác sẵn sàng hỗ trợ trong tình hình hiện tại cả. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rất rõ rằng việc tôi và anh Thắng nghỉ là quyết định của mỗi cá nhân chứ không phải anh em rủ nhau nghỉ. Về phía các cầu thủ, họ cũng đã đưa ra điều kiện rõ ràng. Đó là nếu đội bóng có khả năng thanh toán, chi trả khoản tiền còn thiếu trước đó và đảm bảo thu nhập tương lai, họ sẽ quay lại tập luyện và thi đấu.

Sau cuộc họp hôm qua, các cầu thủ mới quyết định dừng tập, thưa ông?

Cầu thủ và ban huấn luyện đã tập trung làm việc trở lại từ thứ Ba tuần này (13/9). Họ hy vọng lé loi về nhà đầu tư tiềm năng kia. Họ hiểu rằng nếu mình vẫn duy trì tập luyện, thi đấu ổn định thì mới có cơ hội để nhà đầu tư trả quyền lợi được. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hôm 14/9 vừa rồi, đội còn xảy ra một ca chấn thương nặng. Rủi ro nghề nghiệp quá lớn mà không có hướng giải quyết cho các cầu thủ an tâm làm việc. Tôi hiểu khi mọi chuyện vượt mức phạm vi khả năng của họ, hay chính các cán bộ nhân viên khác làm việc ở đội bóng.

HLV Nguyễn Việt Thắng chia tay Cần Thơ FC - Ảnh: Cần Thơ FC

Phải chăng vì ngân sách quá lớn hay khoản nợ quá lớn khiến nhà đầu tư tiềm năng kia quyết định sớm dừng cuộc chơi ngay từ trong ý tưởng?

Quyết định và lý do họ sớm xin dừng thì tôi không rõ. Nhưng trong bước đầu trao đổi thì họ tự tin có thể hỗ trợ đội bóng được. Đây là một đơn vị tại địa phương, không hẳn là tập đoàn quá lớn, nhưng họ nói có thể hỗ trợ được về ngân sách hoạt động của đội đến hết mùa giải 2022. Về riêng CLB Cần Thơ, xông xênh mà nói thì ngân sách hoạt động cả năm chỉ 26-27 tỷ là tối đa. Thậm chí tôi tin trong phạm vi 23-24 tỷ là đội hoạt động tốt trong cả mùa giải. Nhưng sau khi đơn vị này tiếp xúc và trao đổi thì họ đã thông báo không tham gia.

Tôi tò mò về vai trò của Chủ tịch Nguyễn Đắc Văn trong giai đoạn khó khăn vừa qua của Cần Thơ FC?

Trong vai trò còn là một Giám đốc điều hành thì tôi cảm nhận anh Văn cũng vô cùng cố gắng để duy trì được đội trong thời gian vừa rồi. Nếu quy ra số tiền thì anh Văn cũng đã cố gắng đến đơn vị tiền tỷ. Anh ấy cũng cố gắng rồi. Nếu chúng ta đặt vấn đề ai chịu trách nhiệm ở đây thì tôi nghĩ đó là giới chủ của đội bóng, lãnh đạo công ty Tây Đô Group.​​​​​​

Tháng 2/2022, Cần Thơ thay đổi rất lớn từ nhà tài trợ, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện. Nhưng chỉ sau 8 tháng, mọi thứ từ hy vọng giờ thành thất vọng. Ông có thể chia sẻ cụ thể nguồn cơn trong suốt 8 tháng đã qua xảy ra với Cần Thơ FC?

Bắt đầu từ tháng 5, tình hình tài chính của đội không ổn. Kế hoạch tài chính, ngân sách của đội không được phê duyệt chính thức. Ở thời điểm ban đầu, tiền được chuyển rất nhiều, chắc chắn. Nhưng đến tháng 5 thì tôi thấy sự chậm chạp ở đây. Đến tháng 6 thì giới chủ biến mất. Anh Văn là người duy nhất thuộc thành phần lãnh đạo công ty đồng hành, đối thoại với tôi, HLV Việt Thắng và nhân viên tại đây. Tôi có cảm nhận giới chủ đã không hình dung hết bức tranh của việc tài trợ hay sở hữu đội bóng là như thế nào. Mọi thứ không diễn ra như họ suy nghĩ và dẫn đến xử lý rất dở.

Thực tế từ tháng 5 hoặc tháng 6 vừa rồi, Tây Đô Group có gửi văn bản cho thành phố Cần Thơ về việc dừng tài trợ nếu không đáp ứng được một số điều kiện. Cho đến bây giờ, thành phố vẫn chưa phản hồi. Tôi cũng xin ghi nhận nỗ lực của thành phố trong việc cố gắng động viên cho đội bóng nhưng các cầu thủ, nhân viên, HLV của đội vẫn quá thiệt thòi.


Chủ tịch Nguyễn Đắc Văn đã cố hết sức trong khả năng trong bối cảnh Cần Thơ FC gặp khó khăn về tài chính

3 tháng qua, Cần Thơ FC gồng mình thế nào khi nợ chồng nợ?

Cách đây một tuần, chúng tôi được trả một tháng lương cho các cầu thủ ngay sau trận đấu với CLB Huế ở giải Hạng Nhất quốc gia 2022. Tuy nhiên, đội bóng vẫn nợ cầu thủ 3 tháng tiền ăn, một tháng lương, tiền lót tay đợt 2 và tiền thưởng của 3 trận thắng, 3 trận hòa. Nhìn chung hầu như mọi người đều rơi vào trạng thái thiếu tiền để trang trải cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Hồi giữa tháng 6, khi tiền lương bị trả chậm, tôi và HLV Việt Thắng đã làm việc với anh Đắc Văn. Sau đó, một cổ đông trong giới chủ đội bóng có tạm ứng 1 tỷ đồng cho đội để hỗ trợ cho mọi người. Con số này nghe có vẻ lớn nhưng với một tập thể 50 người và khối lượng công nợ tồn đọng thì chẳng thấm vào đâu cả. Chúng tôi đành xoa dịu với nhau rằng có chút tiền để duy trì. Anh Đắc Văn sau đó cũng cố gắng tạm ứng một số khoản cho đội dưới dạng thưởng thi đấu, bằng tiền thắng 1 trận đấu. Nhưng điều đó vẫn chỉ là biện pháp xoa dịu tinh thần thôi.

Không chỉ đời sống, nhân viên của tôi rất khổ sở vì công việc. Họ cũng như bản thân tôi cũng liên tục bị các nhà cung cấp đòi nợ dù tôi không phải là người ký tên trên các hợp đồng kinh tế nữa. Thực tế là chúng tôi không có cơ sở nào để giải quyết thanh toán cho họ. Số nợ tích lũy quá lớn, từ nợ tiền lương thù lao cho cán bộ nhân viên, đến nhà thầu bên ngoài. Con số có thể tương đương 40% ngân sách của đội (khoảng 8 tỷ đồng – PV). Đây là mới tính tới thời điểm hiện tại, chưa chưa kể đến phần còn lại của mùa giải.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

 

Tương lai Cần Thơ FC sẽ đi về đâu?

Theo ông Lê Minh Dũng, bóng đá chuyên nghiệp không thể có chuyện trả đội bóng cho thành phố hay địa phương. Ông Dũng nói: “Thực tế CLB bóng đá Cần Thơ là cụm mối quan hệ giữa công ty Tây Đô Group và các cầu thủ, ban huấn luyện, cán bộ nhân viên. Tây Đô Group cũng không thể trả đội bóng cho thành phố. Bởi thành phố cũng phải hoạt động dựa trên các bộ luật và ngân sách nhà nước, không thể nhận chuyển giao toàn bộ các nhân sự này để thi đấu bóng đá chuyên nghiệp”.

Cần Thơ có thể chỉ được “cứu” nếu có một đơn vị khác sẵn sàng vào cuộc trước ngày 22/9 (thời điểm Cần Thơ họp kỹ thuật trước trận đấu với Long An). Bởi hiện tại, cầu thủ chỉ trở lại nếu họ được đảm bảo trả tiền nợ lương, lót tay trước đó và cam kết đảm bảo nguồn thu cho tương lai.

Xoay quanh tương lai của Cần Thơ FC, phóng viên Bongdaplus liên hệ với đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ và đang chờ phản hồi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá West Ham vs Leverkusen, 02h00 ngày 19/4: Rước cúp ở London 02h00 ngày 19/4: West Ham vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu West Ham vs Leverkusen trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Flamengo vs Sao Paulo, 07h30 ngày 18/4 07h30 ngày 18/4: Flamengo vs Sao Paulo

    Nhận định bóng đá trận Flamengo vs Sao Paulo diễn ra vào lúc 07h30 ngày 18/4 trong khuôn khổ vòng 2 giải VĐQG Brazil 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Fenerbahce vs Olympiacos, 02h00 ngày 19/4 02h00 ngày 19/4: Fenerbahce vs Olympiacos

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Fenerbahce vs Olympiacos diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4 trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa Conference League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Milan, 02h00 ngày 19/4: Ngược dòng ở Olimpico  02h00 ngày 19/4: Roma vs Milan

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Roma vs Milan trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x