“Xuất ngoại là con đường giúp cầu thủ Việt Nam hoàn thiện hơn. Việc thi đấu ở môi trường cạnh tranh khốc liệt sẽ tôi luyện bản lĩnh”, nhà báo Cho Sungryong của Sports-G (Hàn Quốc) đưa ra quan điểm khi trao đổi với Z-News. Cây bút đến từ xứ sở kim chi nói tiếp: “Tuy nhiên, rào cản lớn nhất cho việc xuất ngoại lại đến từ vấn đề chuyển nhượng. Nhiều CLB Hàn Quốc quan tâm đến cầu thủ Việt Nam. Nhưng mức phí chuyển nhượng mà phía cầu thủ Việt Nam đưa ra thường quá cao, chưa tương xứng với năng lực cầu thủ. Điều này khiến thương vụ khó thành công”.
Trường hợp xuất ngoại gần nhất của bóng đá Việt Nam chính là thủ môn Hồ Tùng Hân. Người gác đền sinh năm 2003 đã được CLB Balestier Khalsa (Singapore) mượn từ Đà Nẵng trong vòng 4 tháng. Thủ thành này từng được triệu tập lên U23 Việt Nam hồi tháng 3 nhưng chưa có cơ hội thể hiện mình.
Năm ngoái, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã từ Nhật Bản trở về Việt Nam khoác áo CLB Đồng Nai, sau khi không được thi đấu thường xuyên tại Yokohama FC. Với riêng môi trường Hàn Quốc, Văn Toàn, Xuân Trường và Công Phượng là 3 cái tên Việt Nam nổi tiếng nhất sang thi đấu tại đất nước kim chi. Tuy nhiên cả 3 đều không có được thành công như kỳ vọng.
Trở lại với nhà báo Cho Sungryong của tờ Sports-G, ông đánh giá U23 Việt Nam đã trải qua vòng loại U23 châu Á 2026 chưa được như kỳ vọng. “U23 Việt Nam có chiến thuật tốt nhưng lại thiếu sự đột phá, đặc biệt là khả năng dứt điểm còn hạn chế”, nhà báo này nói. “Việt Nam được đánh giá là đội mạnh của bảng đấu này. Thế nhưng, được chơi trên sân nhà mà chỉ có một bàn thắng trước đối thủ như Yemen thì chưa đủ thuyết phục. Đội tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút thường dứt điểm thiếu chính xác, thậm chí bỏ lỡ ngay cả khi có bóng ở vị trí thuận lợi trước vòng cấm”.