Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ môn Việt Nam xuất ngoại: ‘Mơ ước của tôi là được thi đấu tại SEA Games 33’
06 giờ trước
Hồ Tùng Hân, thủ môn 21 tuổi đang thi đấu tại Singapore cho CLB Balestier Khalsa. Anh hy vọng sẽ được HLV Kim Sang Sik để mắt, chọn lựa vào đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay.  

    - PV: Chúc mừng năm mới, Hồ Tùng Hân. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với anh có khác so với mọi năm?

    - Hồ Tùng Hân: Xin chào độc giả của Bongdaplus. Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng. Đây là Tết đặc biệt với cá nhân tôi. Bởi suốt thời gian mọi người quây quần bên gia đình đón xuân sang, tôi không về quê đón Tết với bố mẹ, người thân. Lý do là bởi tại Singapore, giải VĐQG vẫn đang diễn ra. Buồn là cảm xúc không thể tránh khỏi. Nhưng tôi cũng tin rằng mình đang có cơ hội quý giá. Đó là được chơi bóng tại nước ngoài. Tôi hy vọng sự đánh đổi này là xứng đáng. Tôi sẽ cố gắng để nắm được cơ hội này.

     

    Tùng Hân ký hợp đồng 6 tháng với CLB Singapore - Ảnh: NVCC

    - Sẽ có sự khác biệt giữa môi trường bóng đá Singapore và Việt Nam, đúng không Hồ Tùng Hân?

    Vâng. Bắt đầu là văn hoá sinh hoạt tại Singapore và Việt Nam. Tại Việt Nam, tôi cùng các đồng đội sinh hoạt chung. Chúng tôi sẽ di chuyển cùng với đội bóng. Còn tại Singapore, mọi thứ đều do tự cầu thủ sắp xếp, lo liệu. Tôi nghĩ đó là cách để tôi trưởng thành và tự lập hơn.

    - 1 ngày của Hồ Tùng Hân diễn ra như thế nào tại Singapore?

    Ngày mới của tôi tại Singapore bắt đầu từ lúc 6h45. Tôi dành thời gian vệ sinh cá nhân, ăn sáng, uống cafe. Sau đó 1 tiếng, tôi cùng một số đồng đội đi xe đạp đến ga tàu điện ngầm. Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe bus.

    Chúng tôi có thể trò chuyện, trao đổi với nhau khi di chuyển như vậy. Hơn nữa, chi phí đi grab tại Singapore khá tốn kém. Chuyện đi lại bằng phương tiện công cộng, trong khoảng 20-25 phút với chúng tôi sẽ tiết kiệm khá nhiều chi phí. Đến sân tập, đội sẽ rèn luyện trong 2 tiếng. Sau đó, chúng tôi sẽ ăn trưa tại Trung tâm thương mại.

    Vào buổi chiều, tôi sẽ tập yoga hoặc gym. Trước khi đi, tôi sẽ cắm sẵn cơm. Khi về, tôi cùng một vài bạn ở chung căn hộ sẽ nấu nướng, trước khi ăn tối, dọn dẹp, giặt quần áo và rửa chén, bát. Cuối ngày, tôi sẽ học thêm tiếng Anh, gọi điện về gia đình hoặc chơi game, giải trí.

     Hồ Tùng Hân sang Singapore chơi bóng - Ảnh: NVCC

    - Việc tự nấu nướng có đảm bảo chế độ dinh dưỡng, đối với 1 cầu thủ chuyên nghiệp không?

    Đúng là ban đầu khi mới sang Singapore, tôi chỉ nấu và ăn theo sở thích cá nhân.  Sau đó, tôi học dần theo các đồng đội. Họ ăn uống vừa vặn, lựa chọn các thực phẩm dinh dưỡng vừa phải, không ưu tiên tinh bột. Tôi quan sát và dần đổi chế độ ăn uống, hạn chế dần đồ ăn nhiều dầu mỡ. Ví dụ như bữa ăn hôm nay, tôi ăn 1 bát rưỡi cơm, 2 quả trứng luộc, 1 miếng cá hồi nhỏ, 1 miếng thịt bò, 1 đĩa salad và 1 chén canh nhỏ.

    - Hồ Tùng Hân hoà nhập khá nhanh với môi trường mới, từ cách ăn uống đến đi lại. Không biết việc giao tiếp giữa anh và các đồng đội nước ngoài thế nào?

    Thật sự là ở giai đoạn thử việc, tôi có chút bất ngờ, lạ lẫm. Ở Việt Nam, tôi đã quen chuyện trao đổi, giao tiếp với các đồng đội. Nhưng khi sang Singapore, khoảng thời gian đầu khá khó khăn. Tôi không nghe được nhiều khi các đồng đội giao tiếp. Cách phát âm tiếng Anh của những ngoại binh đến từ Nhật Bản, Indonesia, Hà Lan, Singapore… khác biệt khá rõ. Phải mất một thời gian, tôi mới dần hiểu được. Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ với các bạn rằng tiếng Anh của tôi chưa tốt, mong mọi người giúp đỡ. Nếu có từ nào chưa hiểu, tôi sẽ hỏi lại các bạn. Đến cuối ngày, tôi lại ghi những từ mới học vào 1 cuốn sổ. Tôi cũng học thêm bằng ứng dụng trên điện thoại. Khi còn ở Đà Nẵng, CLB cũng hỗ trợ 1 thầy giáo dạy tiếng Anh cho tôi.

    Một điều nữa là nhiều khi tôi cũng cảm thấy nhớ nhà lắm. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm gia đình. Nhờ có các thầy, các anh động viên, tôi mới có thêm động lực. Họ hay nói với tôi rằng: “Không biết khi nào em có cơ hội tốt như vậy, hãy cố tận dụng, dốc hết tâm sức nhé”. Khi nghe xong, tôi cảm thấy có động lực hơn, vơi bớt đi nỗi nhớ nhà.

    - Tùng Hân đã có cơ hội ra sân ở giải Singapore chưa?

    Đến hiện tại, tôi vẫn đang chờ đợi điều đó. Hiện tôi mới thi đấu 1 trận giao hữu cùng 1 trận của đội U21 tại Balestier Khalsa. Giải ngoại hạng Singapore sẽ có tổng cộng 4 lượt. Trong đội hiện tại, số lượng thủ môn là 3. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho tất cả. HLV thủ môn thường dặn dò thêm tôi sau mỗi buổi tập. Đó là quan sát cách di chuyển của các đồng đội, tư duy thêm cần phải làm điều gì trước khi nhận bóng. Ông cũng dành lời khen rằng tôi có năng khiếu chỉ huy hàng phòng ngự, có thể chuyền bóng tốt bằng chân.

    Hy vọng trong năm mới 2025 của Tùng Hân là gì?

    Khi có cơ hội xuất ngoại và được ký hợp đồng tại Balestier Khalsa, tôi cảm thấy tự hào vì bản thân dám nghĩ, dám làm. Tôi tin rằng mình đã làm tốt và sẽ cố gắng để không hối tiếc điều gì. Sang năm mới, tôi mong bố mẹ, gia đình mạnh khoẻ. Tôi hy vọng mình có cơ hội thi đấu ở SEA Games 33 cho U22 Việt Nam. Đó cũng là mong muốn của ông nội tôi.

    Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

     

    Hồ Tùng Hân

    Ngày sinh: 10/5/2003

    Vị trí: Thủ môn

    Cao: 1m78

    Trí Công • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay