
Michal Nguyễn không phải là cái tên xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam. Michal Nguyễn sinh năm 1989 tại Litomerice (CH Czech), có bố là người Việt và mẹ là người Czech. Anh trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu và thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Baník Most. Từ năm 2009 đến 2014, trung vệ này có 61 lần ra sân tại giải hạng Nhì CH Czech, ghi dấu ấn với lối chơi chắc chắn, đơn giản nhưng hiệu quả.
Sau màn trình diễn ấn tượng ở châu Âu, Michal Nguyễn đã được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập lên ĐT Việt Nam vào năm 2013 để dự Vòng loại Asian Cup 2015. Trung vệ Việt kiều này ngay lập tức được trao cơ hội ra sân ở cuộc chạm trán với UAE. Tuy nhiên, chỉ 6 phút trong trận ra mắt ĐT Việt Nam ở cuộc đối đầu với UAE, Michal Nguyễn đã mắc lỗi và khiến đội nhà chịu phạt đền. Trận này, ĐT Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 1–2. Sau đó một tháng, Michal Nguyễn tiếp tục được xếp đá chính trong trận thua 0–1 trước ĐT Hồng Kông (Trung Quốc). Đây cũng là 2 trận đấu duy nhất Michal Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam.

Cuối năm 2014, Michal Nguyễn gia nhập Becamex Bình Dương. Trung vệ Việt kiều có mùa giải đáng nhớ cùng đội bóng đất Thủ khi giành cú ăn ba: vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia mùa giải 2015. Sau 3 mùa giải chơi bóng ở Việt Nam, Michal Nguyễn chuyển sang khoác áo Air Force Central FC (Thái Lan) và Selangor FC (Malaysia). Đến mùa giải 2019, anh trở lại V.League để khoác áo Hải Phòng nhưng bất thành.
Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Michal Nguyễn đã theo học bằng HLV chuyên nghiệp. Michal Nguyễn đã có chứng chỉ HLV UEFA A – một trong những bằng cấp cao cấp nhất ở cấp độ huấn luyện tại châu Âu từ năm 2024. Mới đây, Michal Nguyễn đã bày tỏ mong muốn được trở lại làm việc tại Việt Nam với vai trò HLV hoặc trợ lý HLV của một đội bóng ở V.League hoặc giải hạng Nhất.























-ngay-07-4-2026.jpg)


