Đánh trúng 'tử huyệt' của Nam Định, Bình Dương lần đầu lên số 1 sau 9 mùa giải

Phan Hồng
06:14 ngày 18-12-2023
Quật ngã Nam Định, Bình Dương vươn lên ngôi đầu BXH. Tuy nhiên, cuộc chiến phía trước vẫn còn dài nên còn quá sớm để khẳng định “nhà vua đã trở lại”.

Đòn knock-out để lên đỉnh 

So về thực lực, Bình Dương không thể sánh bằng Nam Định. HLV Vũ Hồng Việt trong tay có bộ tứ tấn công huyền ảo Coutinho, Văn Toàn, Hendrio và Rafaelson. 4 cầu thủ này đã khiến bao đối thủ phải “xơ xác” và không thể ngăn cản họ xuyên phá khung thành. 13 bàn sau 5 trận ở V.League 2023/24 cho thấy sức mạnh hủy diệt của họ. Tuy nhiên, Nam Định không mạnh ở hàng thủ và được ví như “gã khổng lồ” đứng trên đôi chân đất sét. Nghiên cứu rõ thế và lực của đối thủ nên HLV Lê Huỳnh Đức nhận định “phòng ngự phản công là tự sát”. Bởi phòng ngự sẽ tạo áp lực lớn lên hàng thủ của Bình Dương, giúp bộ tứ huyền ảo ở hàng công Nam Định có nhiều đất diễn. Chiến thuật mà cựu tiền đạo này đưa ra là chơi “canh bạc tất tay” để đánh vào “tử huyệt” ở hàng thủ của đội khách. Tấn công cũng là cách tốt nhất giảm tải áp lực cho hệ thống phòng ngự của Bình Dương.

Trước hàng công đầy ủy lực của Nam Định, hàng thủ vững nhất của Bình Dương đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Nhưng chiến thuật đôi công của Bình Dương đã phát huy tác dụng. Tổ chức tấn công ngay khi có bóng đã tạo nên áp lực lớn cho hệ thống phòng ngự không tốt của Nam Định. 3 bàn thua của đội khách đến từ sự yếu thế trong khâu phòng ngự dù hàng công của Bình Dương không phải quá sắc sảo. Nhìn cái cách mà Sỹ Giáp và Tiến Linh thoải mái phối hợp để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ngay trước vòng cấm khi không bị một cầu thủ nào của Nam Định theo sát cho thấy, những tính toán của HLV Lê Huỳnh Đức sát với thực tế.  

Bình Dương (áo trắng) hạ gục Nam Định để leo lên vị trí số 1. Ảnh: Quốc An

Đỏ chưa phải là chín

Đánh bại Nam Định, Bình Dương đã lên đỉnh bảng. Đây là vị trí cao nhất trong 9 mùa giải vừa qua kể từ sau chức vô địch V.League 2015. Đó cũng là điều mà khán giả  Bình Dương mong đợi. Tuy nhiên, thứ hạng hiện tại chưa phải là khẳng định cho sự trở lại của “nhà vua”. Đơn giản bởi phía trước vẫn còn 21 vòng đấu. Bình Dương vẫn còn phải đối đầu nhiều đối thủ có thực lực, có chiều sâu và đội hình đồng đều hơn nhiều so với Nam Định. Thách thức phía trước vẫn còn rất lớn nên nguy cơ tụt hậu trên BXH vẫn còn hiện hữu ở Bình Dương. Cần biết rằng đội bóng từng 4 lần vô địch V.League đã có mùa giải khởi đầu như mơ nhưng rút cuộc vẫn chỉ ở lưng chừng giữa BXH. Đơn cử như leo lên vị trí thứ hai sau vòng 5 V.League 2020 và 2022 nhưng cuối mùa, Bình Dương chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 và thứ 8. 

Ngoài trừ trận thua “tai nạn” trước Hà Nội bằng siêu phẩm bên sân nhà của Tuấn Hải sau khi thủ môn Minh Toàn dâng cao, còn lại Bình Dương đã có những màn trình diễn tương đối tốt. Trong đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã xây dựng hệ thống phòng ngự vững chãi. Ngọc Hải chấn thương ở đầu mùa lại là “điềm hay” để Bình Dương xây dựng phương án mới. Trước Nam Định, trung vệ này vắng mặt nhưng HLV Lê Huỳnh Đức cũng không quá lo lắng bởi trước đó, Đình Khương đã chơi tốt bên cạnh Janclesio. Nhưng để trở thành nhà vô địch, Bình Dương chắc chắn phải cải thiện khả năng săn bàn. HLV Lê Huỳnh Đức có thể hài lòng về Việt Cường, Vĩ Hào hay Tiến Linh. Tuy nhiên, bộ đôi Ibara và Elogo đang gây thất vọng lớn mà theo đánh giá của người trong cuộc là “thử kêu đốt tịt”. Đây cũng là mắt xích yếu nhất, có thể cản bước Bình Dương hoàn thành mục tiêu Top 3 nếu không có sự cải thiện hoặc thay đổi trong thời gian tới. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x