
So với mùa trước. Số cầu thủ Việt kiều đăng ký thi đấu tại V.League 2026/27 tăng từ 20 lên thành 25 cầu thủ. Trong số này, 9 gương mặt là tân binh. Điều đó cho thấy các CLB ngày càng chủ động tìm kiếm nguồn cầu thủ có gốc gác Việt Nam từ nước ngoài.
Đáng chú ý, nguồn lực này không còn tập trung ở một vài đội bóng có tiềm lực tài chính. Bằng chứng là ngoài Công an Hà Nội, Công an TP.HCM và Ninh Bình sở hữu nhiều cầu thủ Việt kiều, SLNA hay Bắc Ninh cũng tích cực bổ sung những nhân tố mới theo dạng này. Nguồn gốc của các cầu thủ cũng đa dạng hơn. Bên cạnh những thị trường quen thuộc như Mỹ, Canada, Australia, Czech và Slovakia, V.League xuất hiện thêm nhiều gương mặt trưởng thành từ Pháp, Bỉ và Áo.
Điểm cộng là ở mùa giải mới, các tân binh Việt kiều sớm hòa nhập nhanh với CLB chủ quản. Hậu vệ Tyler Crawford của Nam Định ra mắt ấn tượng ngay tại vòng 1 với những pha dâng cao và kiến tạo thành bàn. Cũng ở vòng 1, Lenn Minh-Trần có pha kiến tạo tinh tế cho Nguyễn Tiến Linh đánh đầu lập công, đóng góp trực tiếp vào chiến thắng 3-1 của CLB Công an TP.HCM trước Hà Nội.

Ở vòng 2, Bryan Ly lập tức ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho SHB Đà Nẵng trước Nam Định. Tại Nghệ An, Karim Trần Phi Long tung đường chọc khe sắc lẹm giúp đồng đội lập công trong chiến thắng 4-1 của đội nhà trước Hà Nội. Cũng là Hà Nội nhưng trong 2 vòng gần nhất, Aymeric Faurand Tournaire cũng thể hiện rất tốt ở vai trò một tiền đạo biên.
Sự gia tăng cầu thủ Việt kiều tại V.League mở ra cơ hội mở rộng nguồn tuyển chọn cho ĐT Việt Nam trong tương lai gần. Hiện những cái tên kể trên chưa có quốc tịch Việt Nam. Nhưng tương tự như Williams Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa, nếu những Tyler Crawford, Lenn Minh-Trần, Aymeric Faurand Tournaire, Bryan Ly thể hiện khát khao muốn cống hiến cho các ĐT Việt Nam cũng như thể hiện được năng lực, việc họ được CLB chủ quản hỗ trợ việc nhập tịch là điều có thể thành hiện thực.























