
Niềm hạnh phúc của Lamothe khi sống tại Việt Nam thay vì Canada có thể nhìn từ lăng kính bạn gái anh, cô Tori Lake. “Ở Canada, một căn hộ cao cấp như chúng tôi đang ở tại Việt Nam có giá hơn 50 triệu đồng/tháng. Tôi không dám thuê với con số lớn như vậy. Tôi đành phải ở với bạn bè để tiết kiệm chi phí. Nhưng tại Việt Nam, với chỉ 20 triệu đồng/tháng tôi và Pierre có thể ở một căn nhà rộng rãi hơn 80 m2, xung quanh đầy đủ tiện ích”, cô chia sẻ với báo chí.
Với Pierre Lamothe và người yêu, đồ ăn ở Việt Nam tuy có thể tăng giá hơn so với một vài năm trước nhưng nó vẫn phải chăng hơn nhiều nếu so với khi còn ở Canada. Riêng cafe, tại Canada có thể lên tới từ 90.000 đến hơn 200.000 đồng mỗi ly. Nhưng tại Việt Nam, anh chỉ cần bỏ ra 20.000 đến 40.000 là có một cốc cafe đậm đà.
"Ở Việt Nam, các món ăn thường có nhiều rau, trái cây được bày bán khắp nơi. Tôi dễ dàng mua những thực phẩm tốt cho sức khoẻ như rau củ, trái cây tươi với mức giá rẻ bằng một nửa. Đây là một trong những lý do khiến tôi yêu thích cuộc sống tại đất nước này”, cô chia sẻ.

Được biết ngoài 20 triệu đồng tiền thuê căn hộ, Pierre và bạn gái thường mua thực phẩm hai tuần một lần hết 1,5-2 triệu đồng. Được biết khi còn ở Canada, số tiền thuê nhà, bảo hiểm ô tô, tiền điện thoại, điện nước, Internet, phí đỗ xe và thực phẩm… đã ngốn tới 54 triệu đồng/tháng. Nhưng với con số tương tự, anh và bạn gái có thể sống khá thoải mái mà không phải bận tâm quá nhiều về tài chính.
Câu chuyện tương tự liên quan đến cuộc sống và bóng đá tại Việt Nam dưới lăng kính một cầu thủ từng chơi ở nước ngoài đến từ Stephan Mauk. Anh cho biết mức thu nhập tại giải VĐQG ở Australia hiện không quá cao. Một cầu thủ đá chính thường xuyên khó có thể kiếm được 150.000 AUD/năm (khoảng 3 tỷ đồng), trong khi các ngôi sao cũng chỉ nhận khoảng 250.000 đến 300.000 AUD/năm (khoảng 6 tỷ đồng). Trong khi đó, mặt bằng thu nhập tại Đông Nam Á lại ở mức cạnh tranh hơn đáng kể. “Các cầu thủ hàng đầu ở Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam có thể nhận hơn 600.000 AUD/năm (khoảng 12 tỷ đồng). Ngay cả một ngoại binh thi đấu ổn định cũng có thể kiếm khoảng 300.000 AUD”, Stefan Mauk nói.
Stefan Mauk tiếp tục nhấn mạnh: “Nhiều cầu thủ Australia xuất ngoại và không muốn quay trở lại, bởi chi phí sinh hoạt tại Australia quá đắt đỏ. Bạn không thể cứ tiếp tục giảm lương, vì các cầu thủ luôn có những lựa chọn khác”. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam cũng là điều mà cầu thủ này rất hài lòng. Tiền vệ sinh năm 1995 cho biết anh có thể dễ dàng chi trả cho cuộc sống hàng ngày, với một bữa sáng đơn giản chỉ khoảng 9 AUD. Bên cạnh đó, các CLB còn hỗ trợ nhà ở, phương tiện di chuyển cùng nhiều khoản thưởng thi đấu.
Nói như thế để thấy rằng, Việt Nam đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho các ngoại binh và Việt kiều. Ngoài chuyện V.League ngày càng được phát triển hơn thì cuộc sống dễ chịu tại nhiều tỉnh thành trên đất nước hình chữ S cũng thu hút nhiều hơn 2 nhóm cầu thủ này đến chơi bóng, thể hiện năng lực.























