
Ngày 21/5, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã ra lệnh cấm CLB Thanh Hóa của Việt Nam tham gia vào thị trường chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp. Đây là lần thứ 5 đội bóng xứ Thanh bị kiện lên FIFA trong 5 tháng đầu năm 2026. Nguyên nhân đến từ việc đội bóng V.League gặp khủng hoảng tài chính, nợ lương và tiền "lót tay" đối với cầu thủ. Bốn lần trước, các nguyên đơn đều đã được CLB Thanh Hóa trả nợ theo thỏa thuận.
Án phạt lần này đến ngay sau khi tiền đạo Rimario Gordon tuyên bố rời khỏi Thanh Hóa. Tiền đạo người Jamaica nhiều khả năng chính là người đã kiện đội bóng xứ Thanh lên FIFA. Trước đó, Rimario từng nhiều lần bỏ tập do bị nợ lương kéo dài, trước khi trở lại thi đấu khi đội bóng tạm thời giải quyết một phần tài chính.
Nếu không thanh toán kịp số tiền nợ với nguyên đơn, CLB Thanh Hóa sẽ không thể tham gia thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2026/27 từ 22/7 đến 22/9/2026. Đây là bất lợi rất lớn với một tập thể vốn đã có dấu hiệu sa sút lực lượng sau sự ra đi của nhiều trụ cột. Đáng chú ý, Thanh Hóa cũng chỉ vừa được cấp phép ngoại lệ để tham dự V.League mùa tới do chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tài chính.

Thanh Hóa đối mặt với rất nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay. Việc Thanh Hóa bị cấm đăng ký cầu thủ mới khiến cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp lao đao. Có thời điểm, đội bóng xứ Thanh chỉ có 17 cầu thủ để đăng ký thi đấu, trong đó có 3 thủ môn. Thậm chí, có trận đấu, Thanh Hóa phải tung cả thủ môn vào đá tiền đạo cho đủ quân số. Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa vẫn đáng khen ngợi. Sau 23 vòng đấu, Thanh Hóa đang có 24 điểm, tạm xếp thứ 9 trên BXH. Đội bóng xứ Thanh gần như chắc chắn đã trụ hạng khi bỏ cách đội xếp thứ 13 đến 7 điểm và giải đấu chỉ còn 3 vòng sẽ hạ màn.























