Hà Nội FC vững vàng ở ngôi đầu: Đẳng cấp của đội bóng lớn

Tú Phạm
09:33 ngày 02-08-2022
Chiến thắng ngược dòng trước SLNA giúp Hà Nội FC vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 10 V.League 2022. Đội bóng Thủ đô khẳng định họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.
Hà Nội FC vững vàng ở ngôi đầu V.League 2022: Đẳng cấp của đội bóng lớn

“Trước khi bị mất người với tấm thẻ đỏ của Olaha, SLNA đã chơi tốt trước Hà Nội. Nhưng việc chỉ còn 10 người khiến chúng tôi khó chơi. Dẫu vậy, cũng phải thừa nhận rằng, Hà Nội FC vẫn là đội bóng đẳng cấp. Họ có thể không áp đảo về lối chơi nhưng vẫn có những cầu thủ để giải quyết trận đấu. Hà Nội FC thực sự vẫn là đội bóng hàng đầu V.League”, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ sau thất bại 1-2 của SLNA trước Hà Nội FC.

Thực tế, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội có lý do để tiếc nuối khi phải tay trắng rời Hàng Đẫy sau trận đấu tối ngày 30/7. Trước khi Olaha rời sân với chiếc thẻ đỏ ở phút 49, SLNA đã tạo ra thế trận hợp lý, chơi chắc chắn và gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC. Nhưng việc chỉ còn 10 người trên sân đã khiến mọi tính toán và nỗ lực trước đó của SLNA bị phá hỏng hoàn toàn.

Hà Nội FC, với đẳng cấp của một đội bóng lớn chỉ cần có thế để thay đổi cục diện trận đấu. Từ thế bị dẫn bàn, gặp khó khăn trong cách tiếp cận khung thành đối phương, đội bóng Thủ đô có bàn gỡ trên chấm 11m trước khi “kết liễu” đối thủ bằng pha làm bàn của Thành Chung. Đó là kịch bản không thể khác, bởi đơn giản Hà Nội FC sở hữu trong tay dàn tuyển thủ quốc gia đầy chất lượng, có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc để giải quyết trận đấu ở những thời điểm quyết định.

Hà Nội FC đã thể hiện được đẳng cấp khi đối đầu với các đội đầu bảng- Ảnh: Minh Tuấn

Sau khi bất ngờ ngã ngựa trên sân Hòa Xuân của SHB.ĐN, Hà Nội FC thể hiện phong độ ấn tượng với mạch 4 trận toàn thắng liên tiếp. Họ lần lượt vượt qua Hải Phòng, Sài Gòn FC, HL Hà Tĩnh và SLNA. Kịch bản chung trong cả 4 chiến thắng vừa qua là đội bóng Thủ đô không thực sự tạo ra thế trận áp đảo trước đối thủ. Thậm chí, có những thời điểm, Hà Nội FC còn bị lép vế. Tuy nhiên, đội quân của HLV Chun Jae Ho vẫn biết cách vượt qua khó khăn để mang về 3 điểm trọn vẹn. Đó được xem là phẩm chất, bản lĩnh của một đội bóng lớn.

“Nhiều người nói rằng Hà Nội may mắn khi đối phương nhận thẻ đỏ. Nhưng may mắn chỉ đến với những người cố gắng. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức và may mắn đến. Thiếu hụt ở vị trí HLV trưởng cùng việc Thái Quý bị treo giò khiến Hà Nội FC gặp chút khó khăn. Chúng tôi lại nhận bàn thua sớm. Tuy nhiên, đội đã động viên cầu thủ kiên trì và họ đã chơi tốt, giành chiến thắng xứng đáng”, trợ lý Lê Đức Tuấn chia sẻ sau chiến thắng 2-1 của đội nhà trước SLNA.

Với 3 điểm có được trước đối thủ trực tiếp ở cuộc đua vô địch, Hà Nội FC xây chắc ngôi đầu trên BXH. Dù mới thi đấu 9 trận nhưng Hà Nội FC đã có được 20 điểm, hơn đội đứng thứ nhì là SLNA 4 điểm. Trong 2 vòng đấu tới, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp tục chạm trán với những ứng viên hàng đầu khác trong cuộc đua vô địch là Bình Định và HAGL. Đó sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Chun Jae Ho tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình.

Nếu vượt qua 2 thử thách khó khăn sắp tới, Hà Nội FC sẽ có thể tạo ra một khoảng cách an toàn với các đối thủ xếp sau trong cuộc đua vô địch. Điều này mang đến thuận lợi lớn cho họ trước khi lượt về diễn ra. “Lúc này, còn quá sớm để nói về khả năng vô địch. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Chặng đường phía trước còn dài và Hà Nội FC sẽ tập trung từng trận một”, trợ lý Lê Đức Tuấn nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x