HAGL gia hạn hợp đồng với các cầu thủ: Xóa tan nghi ngại, giải tỏa âu lo

Ngọc Anh
10:04 ngày 11-09-2022
Thay vì đợi đến hết mùa giải 2022 mới ngồi vào bàn đàm phán với các cầu thủ sắp hết hợp đồng thì ngay lúc này, HAGL đã khởi động chiến dịch giữ người và cơ bản đạt được điều mong muốn.
HAGL gia hạn hợp đồng với các cầu thủ: Xóa tan nghi ngại, giải tỏa âu lo

Nước cờ đi trước

Cho đến khi V.League 2022 kết thúc giai đoạn 1, tương lai của nhiều cầu thủ HAGL nhận được rất nhiều sự quan tâm không chỉ với NHM mà còn cả với nhiều đội bóng khác. Đặt trong bối cảnh hết mùa giải năm nay, không có nhiều ngôi sao sáng giá hết hợp đồng thì tất cả sự tập trung, ánh mắt sẽ dồn về đội bóng phố Núi.

Những cầu thủ thuộc diện ngôi sao của bóng đá Việt Nam hiện tại đều đã ổn định tại Hà Nội FC, SLNA hay Bình Định nên chỉ còn “nguồn cung” từ HAGL, đội bóng sở hữu những Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, những người sắp đáo hạn hợp đồng. Rất nhiều đội bóng đã nhòm ngó đến các ngôi sao kể trên của HAGL và thậm chí có những lời đánh tiếng muốn đưa họ về khoác áo với số tiền lót tay lớn theo kiểu “HAGL trả bao nhiêu thì chúng tôi trả gấp đôi”. 

Với nhiều cầu thủ, tiền lót tay là “tài sản” vô cùng lớn và ai ai cũng chờ đợi đến khi đáo hạn hợp đồng để có thể gia hạn hoặc chuyển sang đội khác để rồi từ đó bỏ túi số tiền lớn. Quân của HAGL cũng không phải ngoại lệ và đương nhiên trước những lời đề nghị được hưởng số tiền lót tay lớn thì bất kỳ cầu thủ nào cũng xao lòng.

Trước bối cảnh này, HAGL không thể khoanh tay đứng nhìn hoặc đợi đến hết mùa giải 2022 mới kích hoạt các cuộc đàm phán. Đội bóng phố Núi nhận thấy thời điểm này cần phải sớm đàm phán với các cầu thủ để “cắt đứt” những lời ong tiếng ve mời gọi từ các CLB lắm tiền nhiều của khác.

HAGL muốn gia hạn sớm để các cầu thủ sắp hết hợp đồng yên tâm thi đấu   Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Giải tỏa những sức ép vô hình

Việc HAGL sớm xúc tiến đàm phán để gia hạn hợp đồng với các cầu thủ được xem là nước cờ khôn ngoan. Hơn nữa lúc này, khi mùa giải 2022 chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hạ màn và cuộc đua vô địch đang gay cấn thì việc đội bóng phố Núi đàm phán với các cầu thủ là có dụng ý.

Lâu nay, nhiều người đã có nghi ngại ở giai đoạn cuối mùa giải khi cầu thủ sắp hết hợp đồng thì tinh thần thi đấu của họ ít nhiều “xao động”, khó tập trung 100% sức lực cho các trận đấu. Hơn nữa, giai đoạn này là thời điểm rất nhạy cảm khi HAGL vẫn còn cửa để cạnh tranh vô địch.

Đội chủ sân Pleiku đang đứng thứ 6 trên BXH, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 10 điểm, nhưng HAGL còn 11 trận đấu nữa nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhất là ở lượt về, HAGL sẽ được gặp 3 đội mạnh là Bình Định, SLNA và Hà Nội FC trên sân nhà nên đấy là lợi thế của họ trong việc hướng đến chiến thắng để hy vọng tạo nên cuộc lật đổ.

Chưa kể, ở Cúp QG, HAGL đã lọt vào bán kết và cơ hội vô địch còn nguyên. Cả 2 đấu trường đều đang có nhiều cơ hội nên HAGL muốn sớm đàm phán để các cầu thủ sắp hết hợp đồng an tâm thi đấu.

Tất nhiên, để giữ chân các ngôi sao ở lại sân Pleiku, HAGL sẽ phải chi rất nhiều tiền lót tay. Nhưng “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, thầy trò HLV Kiatisak sẽ không bị vướng bận câu chuyện “đi-ở” bên ngoài sân cỏ nữa để tập trung vào các mục tiêu đã đề ra ở mùa giải năm nay.

BẦU ĐỨC: “Cầu thủ nào xin đi tôi cho đi, ai ở lại cứ ở”
“Cầu thủ HAGL đông lắm, còn thừa phải cho Hải Phòng mượn. Nói chung HAGL không thiếu quân. Họ xin ở lại vì sợ tôi không cho ở. Con người sống với nhau phải có cái tình, 1 ngày cũng tình, 2 ngày cũng là nghĩa chứ không suy nghĩ đơn giản hết hợp đồng là đi ngay, không có chuyện đó đâu. Cầu thủ HAGL có học hành, không dễ dụ họ được. Tôi đánh giá họ không vì tiền”, bầu Đức nói về chuyện đi ở của các cầu thủ sắp hết hợp đồng với HAGL.

Vũ Văn Thanh dễ gì đến Viettel

Vừa qua, đã có những đồn đoán Viettel vung tiền lôi kéo Văn Thanh và Văn Toàn. Phía đại diện Văn Thanh xác nhận, không chỉ Viettel mà có đến vài đội bóng khác dành sự quan tâm cho anh. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ mới dừng ở dạng “chào mời”. Thực tế, Văn Thanh, Hồng Duy và Công Phượng nằm trong danh sách những cầu thủ có thể rời HAGL. 

Trong thời gian qua, Văn Thanh trở thành lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang Seo trong vai trò cầu thủ chạy cánh ở ĐTQG. Ở HAGL, vị trí của cầu thủ người Hải Dương là không thể thay thế. Đẳng cấp của Văn Thanh đã được thẩm định và anh cũng là cầu thủ đa năng. Vấn đề của Văn Thanh chắc chắn nằm ở chuyện tiền bạc. Nếu lấy hệ quy chiếu từ những vụ chuyển nhượng lớn của Đình Trọng, Ngọc Hải, Văn Đức… cái giá của Văn Thanh có thể bằng hoặc cao hơn so với các đồng nghiệp.  

Với mức giá khoảng 7,5 tỷ đồng/3 mùa, Viettel khó lòng có được chữ ký của Văn Thanh. Tất nhiên, phía Viettel chưa lên tiếng vụ “ngã giá” này mà nó chỉ mới dừng lại ở dạng tin đồn.

Tìm kiếm danh hiệu đầu tiên
Lứa cầu thủ tốt nhất của Học viện HAGL-Arsenal JMG có nguy cơ hụt bước ở ngôi vô địch V.League 2022 khi cách biệt giữa HAGL với đội đầu bảng Hà Nội FC đã lên 10 điểm. Tuy nhiên, trước khi nói chuyện đi hay ở với đội bóng phố Núi, Công Phượng và đồng đội chắc hẳn cũng muốn cùng HAGL tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Cúp Quốc gia được coi là giải đầu gần tầm với nhất cho đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay khi họ đã vào bán kết và tiếp Hà Nội FC trên sân nhà. Chức vô địch chỉ còn cách 2 trận đấu nên lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chắc hẳn sẽ dồn toàn lực để chiến đấu để nếu ra đi cũng có món quà chia tay đẹp với bầu Đức.

HAGL sẽ gọi lại các cầu thủ cho Hải Phòng mượn?
Năm ngoái, HAGL đã cho Hải Phòng mượn Việt Hưng, Ngọc Quang và Quang Nho. Các cầu thủ này nhanh chóng chứng minh được năng lực và trở thành trụ cột để giúp Hải Phòng bay cao ở mùa giải năm nay. Theo tìm hiểu, nhiều khả năng hết mùa này số cầu thủ nói trên sẽ trở lại HAGL, bởi HLV Kiatisak đang muốn một đội hình có chiều sâu với nhiều phương án lựa chọn trong cả công lẫn thủ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x