Đánh bại Thanh Hóa với 2 bàn thắng ở vòng loại Cúp Quốc gia, khán giả HAGL có chút lạc quan về khả năng săn bàn của đội nhà sau 3 trận đầu tiên ở V.League không có nổi một pha lập công. Nhưng trước đối thủ không phải quá xuất sắc là PVF-CAND ở vòng 5 V.League 2025/26, thậm chí được nhận diện là ứng cử viên trong cuộc đua trụ hạng, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi đã quay trở lại với sự tậm tịt ban đầu.
Sau 4 vòng ở V.League, HAGL là đội duy nhất chưa có pha lập công nào. Chính sự bế tắc ở tuyến đầu ấy nên cho dù hàng thủ chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 3 trận gần nhất, HAGL cũng chỉ có 2 trận hòa. Đó là bi kịch với đội bóng phố Núi khi biết rằng, họ đang chơi phòng thủ tốt hàng đầu V.League 2025/26 với chỉ 4 bàn thua.
Mùa giải năm ngoái, HAGL sở hữu một số cầu thủ nội có khả năng săn bàn tốt như Ngọc Quang, Minh Vương… những cầu thủ từng đem đến những khoảnh khắc bùng nổ trên sân cho HAGL. Nhưng mùa này, những nội binh thay thế như Vĩnh Nguyên, Ryan Hà, Đình Lâm, Gia Bảo… chưa phải là những cầu thủ có đủ năng lực và bản lĩnh để đánh bại hàng thủ có ngoại binh hoặc những trung vệ nội đẳng cấp, một khi không có sự hỗ trợ của những gương mặt dày dạn chuyên môn. Họ đã cho thấy sự xông xáo, nhiệt tình và làm tốt nhiệm vụ “quấy rối” hệ thống phòng ngự đối phương, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tinh thần thi đấu hăng say.
Các chân sút ngoại của HAGL cũng đang đem đến sự thất vọng lớn. Marciel từng tạo nên dấu ấn tốt ở đầu V.League 2024/25 nhưng sau vài trận, cầu thủ ngoại này đã bị “bắt chết” nên không còn chơi bùng nổ. Hình ảnh ấy tiếp tục kéo dài cho đến thời điểm này, ít nhất là sau 5 vòng của V.League 2025/26.
Tiền vệ Rodrigo Fraga cũng không có phẩm chất của một cầu thủ có khả năng săn bàn. Trong khi đó, tiền đạo mũi nhọn Gabriel Conceiao vẫn bặt vô âm tín dù thường xuyên được sử dụng trong thời gian qua. Nói một cách tổng quát, HAGL được ví như "đi săn không súng" trong thời gian qua.
Liệu trước “đối thủ ưa thích” SLNA ở lượt 6, HAGL có giải được cơn khát bàn thắng? Hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đang gặp nhiều vấn đề. Con số 9 bàn thua là minh chứng. Hơn nữa, SLNA thường thua nhiều hơn thắng mỗi khi làm khách tại Pleiku. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Lê Quang Trãi tạo bước ngoặt cho khâu ghi bàn, tiến tới tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26.