Hải Huy bị gãy 2 xương ở ống đồng: Cần 3 tháng để trở lại tập luyện

Trí Công Trí Công
06:14 ngày 08-06-2020
Nguyễn Hải Huy của Than Quảng Ninh sẽ cần khoảng 3 tháng để có thể trở lại tập luyện. Tiền vệ chủ lực này đã bị gẫy xương ống đồng sau một pha va chạm với trung vệ Phạm Hoàng Lâm bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong trận đấu giữa 2 đội thuộc vòng 3 V.League 2020.
Hải Huy bị gãy 2 xương ở ống đồng: Cần 3 tháng để trở lại tập luyện

Chốt thời gian dưỡng thương của Hải Huy 

Ở phút 65 trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HL Hà Tĩnh trên sân Cẩm Phả (6/6), tiền vệ Nguyễn Hải Huy bên phía đội chủ nhà có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm địa đối phương. Nhận thấy sự nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thua cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trung vệ Phạm Hoàng Lâm vội vàng lao ra truy cản. Hệ quả là ống đồng của Hải Huy khi vung lên dứt điểm đã va rất mạnh vào đầu gối của Hoàng Lâm trong nỗ lực lao ra cản phá bóng. 

Cả hai ngã ra sân với khuôn mặt đau đớn. HLV Phan Thanh Hùng (Than.QN) và Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) buộc phải rút cả hai ra nghỉ. Không như Hoàng Lâm, Hải Huy phải đi cấp cứu tại bệnh viện và được chẩn đoán là bị gãy 2 xương ở vùng ống đồng. Các bác sỹ đã gấp rút tiến hành phẫu thuật. 

Vào lúc 2h15 ngày 7/6, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Theo thông báo của bác sỹ, Hải Huy cần 3 tháng để có thể trở lại tập luyện. Cũng trong rạng sáng qua, bản thân trung vệ Hoàng Lâm cũng đã đến tận bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của Hải Huy. Thực tế ngay sau pha va chạm dẫn đến việc rời sân trên băng cáng, Hoàng Lâm đã tập tễnh đến xin lỗi Hải Huy, dù rằng anh cũng bị thương nhẹ và không phải người chủ đích tạo ra pha phạm lỗi nguy hiểm ấy.

Cán bộ y tế đưa Hải Huy đi cấp cứu sau tình huống va chạm mạnh với Hoàng  Lâm (ảnh dưới) 	Ảnh: Minh Tuấn

Bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở ĐT Việt Nam 

Trở lại với Hải Huy, với thời gian được thông báo như vậy, tiền vệ này sẽ trở lại tập luyện vào đầu tháng 10/2020. Cần nhắc thêm, đấy mới chỉ là trở lại tập luyện. Anh cần ít nhất 1-2 tháng để đủ khả năng tái xuất sân cỏ. Đồng nghĩa, V.League 2020 coi như khép lại với Hải Huy kể từ thời điểm hiện tại. 

Đó không chỉ là tin buồn với Hải Huy mà còn ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Than.QN. Nhất là khi đội bóng đất Mỏ vẫn còn chinh chiến ở 3 đấu trường là V.League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Ngoài 2 bàn thắng ở mùa giải năm nay (tại AFC Cup), cách Hải Huy tổ chức lối chơi ở tuyến giữa hay áp sát vòng cấm đối phương để thực hiện những pha dứt điểm là điều mà không phải cầu thủ nào trong đội hình của Than.QN cũng có thể làm được. 

HLV Phan Thanh Hùng bên phía đội bóng đất Mỏ buồn rầu chia sẻ: “Hải Huy là một cầu thủ rất quan trọng với Than.QN. Tất nhiên là đội bóng sẽ tìm được một phương án để thay thế cậu ấy trong giai đoạn này. Nhưng chắc chắn, lối chơi của Than.QN sẽ ảnh hưởng nhiều khi không có Hải Huy trong đội hình thi đấu”.

Bên cạnh đó, việc Hải Huy chấn thương cũng là điều mà HLV Park Hang Seo không mong muốn. Được biết, Hải Huy chính là 1 trong 4 nhân tố mà ông Park khoanh vùng trong kế hoạch làm mới đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên với khoảng thời gian chỉ trở lại tập luyện vào đầu tháng 10 và có thể sẽ phải mất thêm 1-2 tháng nữa để đủ khả năng ra sân thi đấu, cơ hội lần đầu tiên được lên đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park đối với Hải Huy xem ra không thể trở thành hiện thực. Bởi theo lịch tập trung và thi đấu, Việt Nam sẽ có 1 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 vào giữa tháng 10 trước khi thi đấu 2 trận cuối cũng tại giải đấu này vào tháng 11. Sau đó, ông Park cùng các học trò sẽ có khoảng hơn 1 tuần chuẩn bị rồi tham dự AFF Suzuki Cup 2020. 

XEM THÊM

Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng sau 3 trận thua toàn tập?

Chia tay HLV Lopez, Thanh Hoá sắp có thuyền trưởng mới

HLV Phạm Minh Đức: ‘Chiến thắng đầu tiên ở V.League hóa ra cũng bình thường'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x