Hải Phòng: Thuyền chìm tại Cảng

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:53 ngày 16-07-2022
Hải Phòng đã có trận thua thứ hai liên tiếp. Nghiệt một nỗi, họ thua ngay tại Lạch Tray, nơi vốn được mệnh danh là “đi dễ khó về” với bất cứ đội bóng nào.
Hải Phòng: Thuyền chìm tại Cảng

Hải Phòng thăng hoa, đó là tin vui với cả giải đấu. Đội bóng này và những gì liên quan đến họ luôn tạo ra sức hút mãnh liệt. Và nói cho cùng, giải đấu cần một thỏi nam châm mới, cần một đội bóng ngang tàng có thể phá vỡ mọi giới hạn, nguyên tắc. Thế nên, không ít người đã mừng cho Hải Phòng và hy vọng vào một sự đổi khác trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khởi đầu như mơ ở mùa này. Thậm chí, những người yêu mến Hải Phòng còn kỳ vọng vào một cuộc chấn hưng trọn vẹn để đội bóng đất Cảng trở lại với ngày tháng huy hoàng vốn gắn bó với giai đoạn của cựu Chủ tịch Lê Văn Thành.

Thế nhưng, giấc mộng đẹp với Hải Phòng nhanh chóng qua đi. Hay nói đúng hơn, họ đang đối diện những cú rung lắc khiến những ai chìm đắm trong giấc mộng phải tỉnh giấc. Rằng, Hải Phòng thực tế vẫn là đội bóng có tiềm lực về con người ở mức vừa phải. Sức mạnh lớn nhất của họ đến từ những “chiến binh” trên khán đài vốn chưa bao giờ hết yêu, hết tin vào đội bóng. Sức mạnh của họ cũng đến từ ban lãnh đạo mới. Vậy nhưng, để Hải Phòng tự tin tham gia cuộc đua vô địch thì dường như từng đó chưa đủ. Hải Phòng cần mua sắm nhiều hơn nữa. Nhưng ở V.League, có tiền chưa chắc mua được người tốt. Bầu Hoàn vẫn là tay mới trên thị trường chuyển nhượng và ông cần thời gian để thay đổi đội bóng.

Có thể người Hải Phòng sẽ buồn khi đội nhà thua trước hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Những trận thua ấy phản ánh thực tế khắc nghiệt mà Hải Phòng đã và sẽ phải đối diện nếu muốn “ăn sóng nói gió” ở V.League. Nhưng đứng trên góc độ chuyên môn, những cú phanh gấp vừa qua khiến người ta thực tế hơn khi nghĩ về sức mạnh và tương lai đội bóng. Họ hiểu rằng, phải kiên nhẫn và không nên đặt quá nhiều áp lực về thành tích cho thầy trò ông Chu Đình Nghiêm. Thực tế khi đánh giá về mình, về đối thủ, về giải đấu sẽ giúp Hải Phòng cân bằng hơn trong xác định mục tiêu và con đường phải đi. Với đội bóng này, thi đấu quyết tâm, xúc cảm chính là những điều đặc biệt nhất mà họ tạo ra với NHM, với cả giải đấu. Và nói cho cùng, cuộc đua còn dài và người Hải Phòng nếu muốn sẽ biết cách chứng tỏ sự khác biệt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x