Hải Phòng và cái duyên ở sân Lạch Tray

Thành Văn
09:22 ngày 11-03-2021
Gặp đội bóng đang có sự khởi đầu tệ hại mang tên Hà Nội FC sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Hải Phòng hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đặc biệt khi được đá trên sân Lạch Tray.
Hải Phòng và cái duyên ở sân Lạch Tray

Kể từ mùa giải 2015 đến nay, cứ mỗi lần làm khách trên sân Hàng Đẫy, Hải Phòng toàn phơi áo trước Hà Nội FC, bất chấp nhiều trận đấu đội khách có lượng CĐV đông hơn chủ nhà. Tuy nhiên, khi về sân nhà Lạch Tray mọi thứ được thay đổi đến chóng mặt. Tính ra trong 4 lần đối đầu với Hà Nội FC trên sân nhà, Hải Phòng mới chỉ thua 1 trận còn lại toàn khiến đối phương phải ngậm ngùi rời sân trong cảnh trắng tay. 

Đặc biệt ở mùa giải 2016, Hải Phòng và Hà Nội FC đã tạo nên cuộc đua song mã đến chức vô địch và cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray đã chứng kiến bữa tiệc cảm xúc vô cùng đáng nhớ với NHM đất Cảng. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Trương Việt Hoàng đã chơi rất kiên cường, bị đối phương dẫn trước ngay từ phút 35, nhưng sau đó các bàn thắng của Đình Bảo và Xuân Hùng đã tạo nên cuộc lội ngược dòng rất khó tin trên sân nhà Lạch Tray bằng chiến thắng 2-1. Đó cũng là trận đấu mà Hà Nội FC có đầy đủ binh hùng tướng mạnh nhưng họ đã gặp phải đối thủ quá khó chịu mang tên Hải Phòng.

Ở trận đó, chân sút chủ lực Gonzalo đã bị thẻ đỏ trực tiếp do quá nóng nảy, và điều này càng tô đậm về màn trình diễn rất đáng quên của Hà Nội FC hôm đó. Còn với Hải Phòng, chiến thắng 2-1 ấy đã tiếp thêm động lực cho họ đua vô địch và CLB này chỉ chịu về nhì ở tận những phút cuối cùng do kém chỉ số phụ so với Hà Nội FC. 

Hải Phòng (sau) không ngán ngại Hà Nội khi được đá sân nhà 	Ảnh: Phan Tùng

Trận đấu tới đây giữa Hải Phòng - Hà Nội FC sẽ chứng kiến tình cảnh đối nghịch hoàn toàn. Nếu như Hải Phòng đang đứng đầu BXH với 2 trận toàn thắng, thì Hà Nội đứng bét bảng với 2 trận toàn thua. Đội bóng Thủ đô đang có sự khởi đầu khá tệ và việc họ thua 2 đội bị đánh giá yếu hơn là Nam Định và B.BD là điều khá bất ngờ.

Áp lực đang đè nặng lên Hà Nội FC nhất là trong bối cảnh họ bị sứt mẻ lực lượng. Văn Hậu chấn thương nghỉ dài hạn, Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối cộng thêm việc tiền đạo Bruno gặp vấn đề cơ đùi càng khiến cho hàng công của Hà Nội đương đầu với bài toán khó. Có một thực tế, tuyến trên của Hà Nội FC đang gặp khủng hoảng, nhiều thời điểm trung vệ Thành Chung phải đẩy lên đá tiền đạo, điều đó cho thấy các nhà cựu vương V.League khó khăn thế nào.

Trong khi đó Hải Phòng đang trong tình cảnh “cờ bay phần phật”. Việc giành trọn 2 chiến thắng vừa qua chính là sự khởi đầu cực tốt, tạo tiền đề để đội bóng này bay cao. Đặc biệt trên hàng công, cặp Fagan-Lynch quá sắc bén trong tấn công và bên cạnh đó, tiền đạo Mpande cũng sẵn sàng thi đấu cho thấy Hải Phòng đang “khủng” thế nào ở tuyến trên. “Hà Nội vẫn là đội bóng mạnh bất chấp họ toàn thua 2 trận. Nhưng Hải Phòng không sợ, chúng tôi sẽ hướng đến kết quả tốt nhất”, HLV Phạm Anh Tuấn cho biết.

Hải Phòng được đá sân nhà và việc có 5.000 khán giả được vào sân chính là liều doping cực lớn tiếp lửa cho các học trò HLV Phạm Anh Tuấn có trận đấu ấn tượng trước đội khách. Cái duyên ở chảo lực Lạch Tray đang là chỗ dựa, tiếp thêm gia vị cho Hải Phòng chơi thăng hoa trước Hà Nội ở cuộc đọ sức ngày 13/3 tới đây.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x