
Ở trận đấu sớm nhất vòng 24, trước một Thể Công được đánh giá cao hơn, nhưng PVF-CAND đã thi đấu rất kiên cường, thậm chí có bàn dẫn trước ở phút 25 từ quả phạt đền mà đội chủ nhà Thể Công cho rằng có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, đội bóng áo lính chỉ có thể tự trách mình khi không thể tận dụng được những cơ hội có được. Phải đến phút 76, Thể Công mới có bàn gỡ hoà. Việc giành được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy có thể xem là một thành công của PVF-CAND, nhưng cũng khá tiếc khi họ không thể giữ được chiến thắng đến phút cuối.

Trong khi đó, Đà Nẵng có cuộc tiếp đón Hải Phòng và giành chiến thắng 2-0 là điều có thể được dự báo. Nói thế bởi khi PVF-CAND giành được 1 điểm trên sân của Thể Công, trong lúc Đà Nẵng trắng tay thì họ sẽ rơi vào cảnh rớt hạng trực tiếp. Trong thế dựa chân tường, Quế Ngọc Hải và đồng đội đã có chiến thắng 2-0 để vươn lên vị trí thứ 13 và chỉ còn cách Becamex TP.HCM đúng 1 điểm (20 với 21).
Trên sân Thanh Hoá, đội chủ nhà đã bị HAGL cầm hoà 1-1, nhưng với 1 điểm có được HAGL cũng chỉ mới có 23 điểm, tức hơn Đà Nẵng đúng 3 điểm, trong lúc giải vẫn còn đến 2 vòng đấu. Có nghĩa, đội bóng phố Núi vẫn nằm trong vòng xoáy trụ hạng và nếu chơi không ổn, họ vẫn có thể phải đi playoff để giành vé trụ lại V.League.

Bất ngờ nhất chính là Becamex TP.HCM. Đá trên sân nhà tiếp SLNA, đội bóng đất Thủ rất cần điểm nên nắm thế trận và tấn công phần lớn thời gian, nhưng vẫn không thể ghi bàn. Thậm chí khi bị SLNA dẫn trước, Becamex TP.HCM có thể cân bằng từ quả phạt đền ở phút 57, nhưng Việt Cường đã không thể tận dụng được nên đã thua chung cuộc 0-1.
Chiến thắng sít sao đã giúp SLNA sớm trụ hạng trước 2 vòng đấu, trong lúc trận thua này đã khiến Becamex TP.HCM chỉ còn hơn Đà Nẵng 1 điểm và cách PVF-CAND 3 điểm. Nhìn vào lịch thi đấu còn lại của V.League, đội bóng đất Thủ đang rất khó khăn khi vòng 25 họ sẽ đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CAHN.

Trận này, nếu CAHN quyết phải thắng để mừng ngày họ chính thức nhận cúp vô địch, khi ấy Becamex TP.HCM gần như vô vọng trong việc tìm điểm. Vì thế, họ chỉ còn trông chờ vào trận quyết đấu với HAGL ở vòng đấu cuối. Nói thế, vì HAGL cũng chẳng dễ dàng gì khi gặp Hà Nội ở vòng 25, dẫu họ thi đấu trên sân nhà. Vì Hà Nội đang quyết giành vị trí thứ 3, nên chủ nhà phố núi sẽ khó có điểm.
Nếu trắng tay ở vòng 25, khi ấy Đà Nẵng đang có 20 điểm và HAGL được 23 điểm, nên sẽ phải quyết đấu với nhau ở trận đấu cuối cùng của V.League trên sân Gò Đậu. Khi ấy, cả hai đội bóng này hoặc phải nhận vé rớt hạng trực tiếp, hoặc tranh vé play-off để trụ lại V.league là rất cao.

Ở chiều ngược lại, nếu Đà Nẵng có điểm trước Hà Tĩnh và Thanh Hoá ở 2 vòng đấu cuối, khi ấy đội bóng sông Hàn dễ có 24-25 điểm, nên khả năng thoát hiểm rất lớn. Vì thế, không ngạc nhiên khi HLV Lê Đức Tuấn cho rằng Đà Nẵng sẽ trụ hạng trực tiếp ngay sau trận thắng ở vòng 24. Trong khi đó, nếu PVF-CAND có điểm tối đa trước Hải Phòng và SLNA ở 2 vòng đấu cuối, khi ấy đội bóng trẻ ngành công an cũng có được 24 điểm. Khi ấy, PVF-CAND cũng dễ thoát hiểm và nhường 2 vé rớt hạng và suất play-off cho HAGL và Becamex TP.HCM.
Lý thuyết của cuộc chiến trụ hạng là như thế, nhưng biết đâu sẽ có những bất ngờ khó lường ở 2 vòng đấu cuối của mùa giải.
Bị thẻ đỏ, Hồ Tấn Tài chỉ trở lại nếu Becamex TP.HCM đá play-off
Bị thẻ đỏ trong trận thua SLNA 0-1 ở vòng 24, hậu vệ Hồ Tấn Tài của Becamex TP.HCM đã bị trọng tài rút thẻ đỏ ở phút 89, sau khi tham khảo lại VAR. Với chiếc thẻ đỏ này, Tấn Tài sẽ bị treo giò 2 trận còn lại của V.League, do đó anh đã sớm chia tay với mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, Tấn Tài có thể sẽ được quay lại thi đấu trong trường hợp đội bóng này phải tranh vé play-off để trụ lại V.League và nhiều khả năng là gặp CLB Bắc Ninh - đội đang đứng thứ nhì giải hạng Nhất.























