
Tối 17/5, CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch V.League 2025/26 sau khi đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-0 ở vòng 23. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Mano Polking đăng quang sớm 3 vòng đấu, mà còn khẳng định sự ổn định và vượt trội xuyên suốt mùa giải. Dù vậy, CAHN chưa thể nâng cao chiếc cúp ngay trong ngày đăng quang.
Theo kế hoạch, lễ trao cúp vô địch sẽ được Công ty PVF tổ chức vào ngày 31/5. Đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của CAHN ở mùa giải này, đối thủ của họ là Becamex TP.HCM.
CAHN khởi đầu V.League 2025/26 với vị trí thứ 9 sau vòng 1. Từ sau vòng thứ 2, đội bóng này liên tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Từ vòng 12, đoàn quân của HLV Polking vươn lên chiếm ngôi đầu bảng và duy trì vị trí này cho đến khi chính thức đăng quang.
Không chỉ ổn định về điểm số, CAHN còn cho thấy sự toàn diện trong lối chơi. Đội bóng ngành công an đang sở hữu hàng công mạnh nhất cũng như hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại với 55 bàn thắng và 59 bàn thua. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự chính là chìa khóa giúp họ bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Dù đã sớm hoàn thành mục tiêu lớn nhất, CAHN vẫn còn động lực để tiếp tục chinh phục những cột mốc mới. Một trong số đó là phá kỷ lục điểm số khi vô địch V.League. Trước đây, Hà Nội FC từng lên ngôi với 64 điểm ở mùa giải 2018, và hiện tại CAHN chỉ còn kém cột mốc này 4 điểm. Với 3 vòng đấu còn lại, cơ hội để thầy trò HLV Polking thiết lập kỷ lục mới là hoàn toàn khả thi.
Bên cạnh danh hiệu quốc nội, chức vô địch V.League 2025/26 cũng giúp CAHN giành quyền tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite mùa tới, sân chơi danh giá nhất cấp CLB châu Á. Đây sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để đội bóng ngành công an khẳng định vị thế ở đấu trường quốc tế.
Trong khi đó, cuộc đua cho các vị trí phía sau vẫn diễn ra rất căng thẳng. Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi á quân cũng như vị trí thứ ba, và nhiều khả năng phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới có thể xác định thứ hạng chung cuộc. Còn ở cuộc đua trụ hạng, lúc này Đà Nẵng và PVF-CAND vẫn chia nhau hai vị trí cuối cùng khi mới chỉ có 17 điểm sau 23 vòng.

























