
Thông tin lực lượng
Đứng thứ 10, chỉ hơn đội chót bảng Becamex TP.HCM 2 điểm và phải đợi đến vòng áp chót mới thở phào nhẹ nhõm bởi chính thức trụ hạng, HAGL bước vào mùa giải 2026/27 với sự kỳ vọng sẽ có thay đổi về chất nguồn nhân lực trên sân. Nguồn nhân lực thay đổi mạnh nhất của đội bóng phố Núi là ngoại binh. Theo đó, những cầu thủ ngoại đã gắn bó với HAGL trong thời gian qua không còn hiện hữu và được thay bằng những cầu thủ mới. Theo danh sách đăng ký, HAGL sử dụng đến 2 hậu vệ ngoại. Xem ra, quyết định này phù hợp với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh mà bộ đôi GĐKT Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi đã dày công xây dựng trong vài ba năm trở lại đây.
Ngoại binh xem ra cũng là nguồn “cứu cánh” để hy vọng tạo sức bật mạnh mẽ cho HAGL trong mùa giải tới. Bởi nhìn vào danh sách nội binh, đội bóng phố Núi sử dụng lực lượng “cây nhà lá vườn” vốn đã khá quen thuộc trong những mùa giải vừa qua nhưng chưa trở thành những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… phiên bản mới. Thực tế, những Nguyễn Hữu Anh Tài, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Thành Nhân, Võ Đình Lâm, Cao Hoàng Minh, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Minh Tâm… cũng đã khá quen thuộc với khán giả HAGL. Tuy vậy, họ chưa tạo được ấn tượng sâu đậm trong tâm trí giới mộ điệu dù cũng có đôi khoảnh khắc làm “cháy” cầu trường ở Pleiku.

Danh sách HAGL gửi đến BTC, gồm:
Thủ môn: Trần Trung Kiên, Nguyễn Vũ Khang, Trần Bảo Duy.
Hậu vệ: Robson Alves Reis, Dụng Quang Vinh, Basilo Julio Cesar, Nguyễn Hữu Anh Tài, Võ Phước Bảo, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Chí Hướng.
Tiền vệ: Trần Thanh Sơn, Nguyễn Thành Nhân, Võ Đình Lâm, Cao Hoàng Minh, Hoàng Vĩnh Nguyên, Môi Sê, Phan Nhật Thành Long.
Tiền đạo: Lam Xavier Boy, Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo, Phan Trí Dũng, Nguyễn Duy Tâm, Nay Di Đan.
Gương mặt nổi bật
Trần Gia Bảo là gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo đột phá mạnh mẽ trên hàng công cho HAGL sau 2 mùa giải ít nhiều có những khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng xem ra, gương mặt nổi bật và được đặt niềm tin để làm chỗ dựa cho đội bóng phố Núi trong mùa giải tới vẫn là thủ môn Trần Trung Kiên. “Người gác đền” này đã tạo được niềm tin tuyệt đối dưới cầu môn của HAGL, giúp cho đội bóng này giải quyết được cuộc “khủng hoảng khung thành” vốn đã từng xảy ra cách đây vài mùa giải.

Thực sự, Trần Trung Kiên giữ vững được phong độ ổn định trong 2 mùa giải liên tiếp vừa qua là điều đáng mừng đối với HAGL. Chính phong độ tốt ấy của “người gác đền” này nên đã được gọi vào ĐT Việt Nam để tham dự AFF Cup 2026. Dù chỉ sắm vai dự bị trong suốt giải đấu nhưng một suất trong màu áo ĐTQG là cú hích lớn với Trần Trung Kiên để khi trở lại CLB, anh càng có động lực để nỗ lực thể hiện nhằm ghi điểm mạnh mẽ hơn trong mắt HLV Kim Sang Sik. Trần Trung Kiên có cạnh tranh nổi suất bắt chính với Lê Giang Patrik (hay các thủ môn khác) hay không phụ thuộc vào màn trình diễn ở V.League 2026/27.
Tham vọng ở mùa giải 2026/27
Trong nhiều mùa giải vừa qua, HAGL luôn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Ngay cả khi lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương… còn hiện hữu trên sân Pleiku, đội bóng phố Núi cũng không thoát khỏi cảnh chiến đấu cho sự tồn tại của số phận ở V.League. Ở một chừng mực nào đó, chính thành tích ấy đem đến nỗi ám ảnh cho giới mộ điệu HAGL, khiến cho khán đài từng không còn chỗ trống đang ngày càng thưa thớt đi sau từng mùa giải.
Chờ đợi sau từng mùa giải về một cuộc “lột xác” nhưng HAGL vẫn không có sự thay đổi về chất, ít nhất là nhìn vào danh tiếng của các cầu thủ. Với thực lực hiện có thì xem ra, mục tiêu của HAGL ở V.League 2026/27 cũng chỉ là trụ hạng thành công, ngoại trừ có “phép màu” từ sa bàn chiến thuật của bộ đôi GĐKT Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi.
Cơ hội hoàn thành mục tiêu
Ở mùa giải này, một số đội bóng như Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bắc Ninh… không có nhiều thay đổi về chất so với chính mình của mùa giải trước, thậm chí, bị đánh giá “xuống cấp”. Đó được coi là niềm “an ủi” với HAGL. Tất nhiên, không phải cứ đội bóng thiếu tiếng tăm là chơi kém. Chiến thuật, khả năng dụng quân của các nhà làm chuyên môn là yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp một đội bóng thăng hoa. Trên phương diện này, khán giả HAGL đang trông chờ vào tài “phù phép” của GĐKT Vũ Tiến Thành và Lê Quang Trãi trên sa bàn chiến thuật.
Dù vậy, HAGL cũng được nhận định sẽ rơi vào một mùa giải khó khăn khi nhìn tổng thể vào chất lượng đội hình. Nếu lực lượng “cứu cánh” là ngoại binh không có sự đột biến mạnh mẽ về chuyên môn so với nguồn cầu thủ của mùa giải trước, đội bóng phố Núi có thể sẽ phải oằn mình để chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng như trong 10 năm qua.














_m.jpg)






