Phía sau vạch vôi: Sài Gòn FC liệu có cất cánh với chiến lược 'J.League hóa'?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
14:51 ngày 25-02-2021
“J.League hóa đội bóng”, đây có lẽ là cụm từ mà người ta được nghe nhiều nhất trong thời quan qua từ lãnh đạo của CLB Sài Gòn. Và đại diện V.League sẽ hiện thực hoá, bằng chiến thuật “đi tắt đón đầu”, tận dụng chất xám từ những người Nhật Bản.
Phía sau vạch vôi: Sài Gòn FC liệu có cất cánh với chiến lược 'J.League hóa'?

Sài Gòn FC sẽ “đi tắt đón đầu”

Hôm qua (24/2), Sài Gòn FC chính thức công bố những thay đổi cấu trúc thượng tầng như đã loan tin trước đó. Kế đến, những ông chủ của đội bóng đã vạch ra một chiến lược vĩ mô trên con đường đưa đội bóng này cất cánh thành một “ông lớn” của Việt Nam. Công cuộc “J.League hóa” bắt đầu bằng việc đưa HLV Vũ Tiến Thành sang làm giám đốc trung tâm đào tạo trẻ PVF, đồng thời đưa chuyên gia Masahiro Shimoda lên làm HLV trưởng.

Có ngạc nhiên không khi HLV Vũ Tiến Thành, vốn đang làm xuất sắc công việc của mình lại bị điều chuyển sang làm đào tạo trẻ? Câu trả lời là không! Chủ tịch Trần Hoà Bình khẳng định, sự thay đổi này như một sự tất yếu. “CLB Sài Gòn có hôm nay một phần là nhờ đóng góp của HLV Vũ Tiến Thành. Tuy nhiên, chiến lược đã hoạch định từ đầu mùa là đi tắt đón đầu và phát triển bền vững nên cần một người đủ tầm vóc, năng lực và uy tín nên là người phù hợp nhất với vị trí đó”, ông Bình cho biết.

Như ông Bình nói, HLV Vũ Tiến Thành không lên hay xuống mà trở lại đúng vị trí của mình. Ông Thành sẽ đảm nhiệm công việc đào tạo trẻ theo mô hình Nhật Bản. Điều này khiến người ta hình dung, dù là giữ chức danh giám đốc nhưng ông Thành sẽ giống như “cánh tay nối dài”, người thực thi giáo án, công nghệ đào tạo mà Sài Gòn FC đã bắt tay với đối tác đến từ Nhật Bản. Ở đây, HLV trưởng Shimoda, người từng làm giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Nhật Bản sẽ trở thành “sếp lớn” của ông Thành.

Sài Gòn FC cũng bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh toàn cầu của CLB Tokyo là ông Kenzo vào vị trí phó giám đốc điều hành đội bóng. Rõ ràng, đại diện V.League đã và đang kiện toàn bộ máy “chuẩn Nhật” khi nhà tài trợ, ê kíp HLV, ngoại binh, công việc điều hành cho đến hệ thống đào tạo trẻ trong tương lai. 

CLB TP.HCM từng thất bại với HLV Miura 	Ảnh: Minh Tuấn

Con đường không dễ dàng

Năm 2018, CLB TP.HCM từng thuê HLV Toshiya Miura cầm sa bàn. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam (2014-2016) đã thất bại toàn tập và phải sớm kéo va li rời Việt Nam. Ông thầy người Nhật Bản được lãnh đạo CLB TP.HCM xem là một “con tính” sai lầm bởi tư duy, quan điểm không phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. 

Cũng là người Nhật, nhưng so với HLV Miura, kinh nghiệm của HLV Shimoda gần như con số 0. Thông số này có ý nghĩa quan trọng, bởi nói gì thì nói, để “J.League hoá” một hệ thống, nó phải bắt đầu từ cái cách tạo dựng niềm tin từ V.League. Nếu Sài Gòn FC chơi không tốt, họ sẽ đối diện với nhiều sự hoài nghi phía trước. Dĩ nhiên, vấn đề của Sài Gòn FC còn cả sự kiên nhẫn, nếu đi muốn bước đi trên một đại lộ danh vọng. Tức, ông Bình và những ông chủ phía sau sẽ phải chuẩn bị tâm lý “hy sinh” cả thứ hạng tại V.League. Việc để Cao Văn Triền đến J.League 2, tạm được xem là bảo chứng cho niềm tin.

Thực tế, HAGL từng có những cú bắt tay với các đội bóng đang chơi tại J.League 2 như Mito Hollyhock hay Yokohama. Công Phượng và Tuấn Anh cũng từng đến Nhật chơi bóng nhưng rồi trở về trong nỗi buồn. Sự hợp tác (nếu có) giữa đôi bên chỉ là những trận đấu giao hữu, hay tham dự giải trẻ do HAGL tổ chức. HAGL không muốn đi xa hơn bởi không thấy được thực tiễn, mặc cho họ hoàn toàn đáp ứng được nhưng yêu cầu khắt khe nhất về tài chính, hệ thống cơ sở vật chất, đào tạo trẻ…

Sài Gòn FC đang hướng tới một chiến lược vĩ mô khi bắt tay với các đối tác Nhật Bản. Hệ thống đào tạo trẻ với trung tâm PVF và Thành Long nằm ở 2 đầu cầu Bắc – Nam; đội 1 Sài Gòn FC đóng đô tại trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và nhận được sự hậu thuẫn của một Tập đoàn đa ngành. Vấn đề còn lại với Sài Gòn FC đấy là huy động nguồn lực chất xám chất lượng. Bây giờ, họ đã có một đội ngũ HLV, cầu thủ, cho đến chuyên gia kinh doanh đến từ Nhật Bản. Việc kiện toàn bộ máy nhân sự cũng như hệ thống cơ sở vật chất là 2 tiêu chí quan trọng và đã được Sài Gòn FC đáp ứng.

Bây giờ, người ta chỉ còn chờ cái hình hài của một đội bóng được “J.League hoá”. Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng đến HAGL-JMG, vốn được cho là “phiên bản của Arsenal”. Phải mất hơn 1 thập niên, đội bóng của bầu Đức mới tạo ra những ngôi sao cho ĐT Việt Nam. Chỉ tiếc, ở cấp độ CLB, họ chưa một lần khiến cho các CĐV được một lần nở mày nở mặt.

Hy vọng chiến thuật “đi tắt đón đầu” của Sài Gòn sẽ sớm kết nhuỵ đơm hoa và họ cũng đóng góp những ngôi sao cho ĐT Việt Nam như HAGL, Hà Nội, Viettel… đã và đang làm được.

Ngọc Duy sẽ nhận nhiệm vụ mới

Cựu cầu thủ Nguyễn Ngọc Duy của Sài Gòn FC sẽ nhận nhiệm vụ mới khi sẽ là trợ lý HLV tại trung tâm bóng đá cộng đồng và quản lý Trung tâm TDTT Thành Long. Trước đó, nhiều người bất ngờ khi cựu đội trưởng của Sài Gòn FC xuất hiện trong vai trò một điều phối viên các trận đấu trên sân Thống Nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x