Quả bóng Vàng lại vô duyên với Văn Quyết?

Trí Công Trí Công
16:55 ngày 03-10-2019
Nguyễn Văn Quyết đang ở một mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Nhưng liệu anh có thể giành được Quả bóng Vàng đầu tiên khi không có mặt trên ĐTQG từ đầu năm 2019 đến nay?
Quả bóng Vàng lại vô duyên với Văn Quyết?
Phải khẳng định rằng, xét ở cấp độ CLB, khó ai có thể sánh bằng hiệu suất săn bàn và kiến tạo của Nguyễn Văn Quyết trong năm 2019. Tính đến hiện tại, sau 31 trận đã chơi cho Hà Nội FC ở mùa giải năm nay, Văn Quyết đã ghi đến 21 bàn và kiến tạo 10 lần cho đồng đội lập công. Dấu ấn lớn nhất của Văn Quyết chính là màn tăng tốc sau chấn thương ấn tượng. Từ tháng 6 đến hết tháng 9, anh đã 21 trận, ghi tới 16 bàn và kiến tạo 6 lần. 

Nói không ngoa, sự trở lại đúng lúc của Văn Quyết ở giai đoạn Hà Nội FC bước vào chặng tourmalet đã giúp đội bóng này vô địch V.League sớm trước 2 vòng đấu, vào đến vòng bán kết chung cuộc của AFC Cup cũng như hướng đến ngôi vô địch Cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử. 

Văn Quyết có một mùa giải rất hay ở cấp độ CLB trong màu áo Hà Nội FC - Đồ họa: Như Duy 

Rõ ràng, kịch bản về một sự tranh luận lớn chưa từng có về chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 đang ở phía trước. Giữa luồng quan điểm đánh giá cao màn trình diễn của Văn Quyết tại cấp CLB là quan điểm hướng đến màn trình diễn nổi bật vào thành công chung của cấp độ các ĐTQG, hai quan điểm này không đồng nhất trước khi kết quả phiếu bầu cho danh hiệu cá nhân cao quý này được công bố vào cuối năm.

Xuyên suốt năm 2019, Văn Quyết vẫn chưa thể được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Kể cả ở AFF Cup 2018 khi Việt Nam lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi, dấu ấn của đội trưởng Văn Quyết trên hành trình thành công của cả tập thể cũng là mờ nhạt hơn so với những Anh Đức, Đình Trọng, Quang Hải hay Công Phượng, Văn Đức. 

Khi kịch bản về một sự tranh luận lớn chưa từng có về chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 đang ở phía trước, giữa luồng quan điểm đánh giá cao màn trình diễn của Văn Quyết tại cấp CLB và quan điểm hướng đến màn trình diễn nổi bật vào thành công chung của cấp độ các ĐTQG thì bản thân Văn Quyết lại vừa phải nhận một tiếng sét ngang tai. 

Nhưng án kỷ luật cộng thêm việc không góp mặt ở đội tuyển Việt Nam khiến Văn Quyết gặp khó khăn để chinh phục Quả bóng Vàng Việt Nam đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: Đức Cường 

Một tin không vui với đội trưởng Hà Nội FC là chiều nay, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt nguội Văn Quyết với án treo giò 2 trận cuối cùng tại V.League. Dẫu vậy, điều này không quá ảnh hưởng đến việc bình chọn Quả bóng Vàng. 

Quả thực, Văn Quyết chưa bao giờ có được một Quả bóng Vàng Việt Nam trong sự nghiệp của mình, dù anh luôn thuộc nhóm cầu thủ Việt Nam chất lượng cao trong kể từ năm 2014 cho đến nay. Vì lý do này hay lý do khác, danh hiệu cá nhân cao quý dành cho cầu thủ nam Việt Nam vẫn luôn lẩn tránh người đội trưởng của Hà Nội FC. Điều đó càng khiến anh khát khao hơn và cố gắng hơn trong cả mùa giải này.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Phạm lỗi thô bạo với Đình Đồng, Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận Phạm lỗi thô bạo với Đình Đồng, Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận

    Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết vừa bị Ban kỷ luật cấm thi đấu 2 trận do pha vào bóng thô bạo với Đình Đồng trong trận đấu thuộc vòng 24 V.League 2019.

  • 'Ma trận' ở thị thường chuyển nhượng V.League 'Ma trận' ở thị thường chuyển nhượng V.League

    V.League 2019 chưa hạ màn nhưng đã xuất hiện nhiều tin đồn trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó đang khiến cho người ta có cảm giác đang rơi vào… ma trận.

  • HLV Trương Việt Hoàng chia tay Hải Phòng dù V.League chưa hạ màn HLV Trương Việt Hoàng chia tay Hải Phòng dù V.League chưa hạ màn

    HLV Trương Việt Hoàng đã nói lời chia tay Hải Phòng sau 5 năm gắn bó dù V.League còn 2 vòng nữa mới kết thúc. Lý do là hợp đồng giữa ông với Hải Phòng đã kết thúc và hai bên không ký mới.

  • Lạ lùng như V.League 2019 Lạ lùng như V.League 2019

    Đến thời điểm này, V.League 2019 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc. Nhưng thực tế, vẫn chưa thể khẳng định đội bóng nào sẽ rớt hạng, cũng như CLB nào giành được tấm HCĐ khi các đội đeo bám nhau rất sát về điểm số.

  • Sau án treo còi, V.League sẽ có 2 trọng tài ngoại thổi trận cầu đinh Sau án treo còi, V.League sẽ có 2 trọng tài ngoại thổi trận cầu đinh

    Ban tổ chức V.League 2019, công ty VPF đã quyết định mời được 2 trọng tài của Malaysia là Suhaizi Shukri và Mohd Amirul Izwan Yaacob cầm còi 3 trận đấu quyết định suất xuống hạng mùa này.

  • Các CLB V.League trở lại guồng quay Các CLB V.League trở lại guồng quay

    Thời điểm này, các đội bóng ở V.League tạm nghỉ khoảng 1 tháng để ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Thế nên sau vòng 24, các CLB đều cho quân xả trại khoảng 1 tuần và hầu hết sẽ tập luyện trở lại từ đầu tuần sau. Tuy nhiên, vẫn có những đội tập từ rất sớm.

  • Hậu vệ trẻ Liễu Quang Vinh phẫu thuật đầu gối Hậu vệ trẻ Liễu Quang Vinh phẫu thuật đầu gối

    Chấn thương dai dẳng khiến hậu vệ trẻ của SHB Đà Nẵng và cũng từng là tuyển thủ U19 Việt Nam, Liễu Quang Vinh (ảnh) ít được ra sân ở mùa giải 2019.

  • V.League 2019 sẽ có trọng tài ngoại ở 2 vòng cuối V.League 2019 sẽ có trọng tài ngoại ở 2 vòng cuối

    Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định, ông không hề bao che cho những sai sót của trọng tài mà chỉ là “không công bố án kỷ luật”. Ông Hiền cũng cho biết, BTC giải sẽ có kế hoạch thuê “Vua áo đen” ngoại điều hành một số trận trong 2 lượt đấu cuối của V.League 2019.

  • HAGL tìm kiếm 'người gác đền' mới HAGL đã lại thấy ánh sáng

    Cánh cửa trụ hạng của HAGL đã được kéo rộng ra sau chiến thắng 5-1 trước Hải Phòng. Khoảng cách điểm số và lợi thế LTĐ đang giúp đội bóng phố Núi mở cờ trong bụng.

  • HLV Võ Đình Tân (Sanna. KH): 'Chúng tôi phải cùng nhau chiến đấu và hy vọng' HLV Võ Đình Tân: 'Sanna.KH phải cùng nhau chiến đấu và hy vọng'

    “Tốt nhất đừng nói gì vào lúc này, vì chiếc vé xuống hạng trực tiếp hay đi play-off vẫn còn dành cho tất cả. Với Sanna.KH, còn nước thì còn tát, chỉ có con đường chiến đấu đến cùng mới có hy vọng”, HLV Võ Đình Tân đã chia sẻ như vậy khi được hỏi về cơ hội của đội nhà tại V.League 2019.

  • Cuộc đua trụ hạng V.League: Sông Mã xa rồi… Cuộc đua trụ hạng V.League: Sông Mã xa rồi…

    Khi Hà Nội FC đã có ngôi vương, TP.HCM đã có tấm HCB cho mình thì V.League vẫn còn đó một cuộc đua: chống xuống hạng. Những tưởng cuộc đua này không mấy khốc liệt khi chỉ có 1,5 suất xuống hạng nhưng rút cuộc, đến tận thời điểm này, vẫn còn nhiều đội bóng còn bất an.

  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x