Quang Hải không đường lùi

Trí Công Trí Công
20:55 ngày 22-03-2022
Khi Quang Hải không còn đường lui, anh biết rằng mình hãy cứ mạnh dạn mà tiến lên phía trước.

Cuối cùng thì thương vụ tốn nhiều giấy mực giữa Quang Hải - Hà Nội FC - xuất ngoại đã giải quyết xong một nửa. Vài ngày sau khi phía đại diện của Quang Hải đưa ra những phát ngôn chính thức trên báo giới, Hà Nội FC cũng ra mặt với một bài chia tay tiền vệ tài hoa kéo dài hơn 600 chữ đầy mùi mẫn trên trang chủ của mình. 

Đội bóng thủ đô quyết định dừng lại. Họ chấp nhận mất trắng Quang Hải khi không thể sử dụng tiền để thắng được khát vọng xuất ngoại của Hải “con”. Dẫu vậy, việc Hà Nội FC công khai nói lời tạm biệt Quang Hải cũng là lúc tiền vệ sinh năm 1997 hiểu rằng, anh không còn đường lùi để quay lại.

Quang Hải khác Công Vinh, Huỳnh Đức, Văn Hậu, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Anh sang nước ngoài theo diện tự do 100%. Quang Hải khác Chanathip Songkrasin lẫn Theerathon Bunmathan. Anh xuất ngoại khi không có một ràng buộc kiểu cho mượn từ đội bóng chủ quản, để xem như phương án B, phòng khi quá trình sang nước ngoại không êm đềm suôn sẻ.

Quang Hải giờ chỉ còn hướng về châu Âu - Ảnh: Hà Nội FC

Người lạc quan nói Quang Hải dũng cảm. Kẻ bi quan xem Quang Hải liều lĩnh. Nhưng bằng thái độ tiếp cận nào đi nữa, Quang Hải cũng xứng đáng để nhận được sự ủng hộ đến từ giới mộ điệu Việt Nam. Nhất là khi anh chấp nhận không còn luyến lưu gì với vùng an toàn Hà Nội FC - đội bóng đương nhiên đảm bảo cho anh cả danh lẫn lợi nếu tiếp tục đồng ý ở lại.

Bố của Hải từng nói thế này: “Thằng bé có suy nghĩ già đời hơn những cậu bạn cùng trang lứa”. Quả thực, tài năng của Hải đáng ra đủ để anh mạnh dạn sang nước ngoài cách đây 4 năm. Nhưng Hải vẫn quyết định ở lại. Trong bối cảnh những đàn anh và đàn em lần lượt xuất ngoại, sự bình thản của Hải khiến người hâm mộ sốt ruột và hoài nghi. Nhưng hoá ra, phải đến khi thời điểm chín muồi, với bản hợp đồng tri ân trọn vẹn với Hà Nội FC khép lại, cùng với đó là một điểm rơi tốt nhất trong sự nghiệp, Hải mới quyết định ra đi. Đó có thể xem là sự thận trọng đến từ một cầu thủ chín chắn hơn cái tuổi 25, so với đa số thanh niên bây giờ.

Quang Hải đi đâu? Thật ra đến bây giờ, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức đàm phán. Một “option” an toàn là đàm phán với Hà Nội đã khép lại. Người đại diện và Quang Hải chỉ còn duy nhất một con đường. Đó là nỗ lực thương thảo với CLB Châu Âu để anh xuất ngoại

Nhưng cũng tốt thôi. Bởi khi ta chẳng còn đường lui, thì đó cũng là lúc mà ta chỉ biết tiến lên phía trước. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x