SLNA thi đấu bết bát: Gánh nặng trên đôi chân Đức 'cọt'

ĐỨC NGUYỄN
09:13 ngày 23-04-2021
“Đá như ri thì đội mệt lắm. Thôi cứ cố gắng hết sức rồi đến đâu thì đến. SLNA phấn đấu trụ hạng chứ chẳng mơ gì cao sang”, tiền vệ Phan Văn Đức thở hổn hển sau trận thua 0-2 của đội nhà trên sân Vinh trước người láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhìn Văn Đức thi đấu, nhiều người cảm thương cho anh. Giá như Văn Đức được chơi cho một đội bóng lớn hơn, hoặc SLNA có thể tìm cho anh một vài ngoại binh chất lượng để chia lửa…

Các CĐV xứ Nghệ có lý do để trách cứ, tại sao đội bóng lại có thể thuê những “ông Tây” kém cỏi đến thế? Cho đến vòng 10 V.League 2021, SLNA chỉ ghi được vẻn vẹn 7 bàn thắng. Trong số ấy, Văn Đức “gánh” đến 5 bàn. Số còn lại do Bruno Henrique và Filipe Martin chia nhau. 

Những pha lập công của Đức “cọt” đều trở thành siêu phẩm. Điều quan trọng hơn, cứ Văn Đức ghi bàn là SLNA có điểm số. Hai trận thắng trước SHB.ĐN và B.Bình Dương, Văn Đức đều lập cú đúp đẹp mắt. Nói như các đồng nghiệp, SLNA đang “thở” bằng mũi giày của Văn Đức.

Trong các buổi họp báo, HLV Ngô Quang Trường luôn nhận được câu hỏi: “Nếu Văn Đức bị khóa chặt, ông sẽ xoay trở như thế nào?”. Chưa bao giờ nhà cầm quân này giúp giới truyền thông thỏa mãn với câu trả lời của ông. Có thể hiểu và chia sẻ khi bản thân ông Quang Trường cũng không biết SLNA sẽ chơi thế nào nếu thiếu Đức “cọt”.

“Tôi không biết tôi quan trọng như thế nào ở đội vì điều đó tùy vào quan điểm của mỗi người. Với tôi, điều quan trọng nhất không phải vào sân ghi mấy bàn, đóng góp gì cho đội mà tôi chỉ muốn SLNA có được chiến thắng. Tôi chỉ đóng góp một phần công sức và ở đây ai cũng thế.

Nói thật, có nhiều trận tôi thấy mình bất lực không làm được gì. Là cầu thủ ai cũng buồn và nhiều khi thấy không bằng lòng, nhưng thở dài chẳng được gì. Tôi vẫn chia sẻ với đồng đội, phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao SLNA có được kết quả tốt nhất. Tôi không cầu đội bóng lọt vào Top này nọ, thiết thực với SLNA lúc này là trụ hạng thành công”, Văn Đức chia sẻ.

Văn Đức (áo vàng) ghi đến 5 bàn trong tổng số 7 bàn thắng của SLNA ở V.League năm nay - Ảnh: PHAN TÙNG

Thực ra, tôi biết Văn Đức rất nặng tình với SLNA. Với Đức “cọt”, chẳng nơi nào bằng đội bóng quê hương, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và cho anh nhiều thứ. Văn Đức thừa nhận, nhìn các đàn anh chuyển nhượng với giá cao và nhận mức lương mơ ước, anh cũng thèm muốn. Dẫu vậy, có những thứ không phải và không thể đánh đổi bằng tiền.

Hơn một lần tôi đề cập đến giá trị của biểu tượng với Văn Đức. Anh gạt đi và nói “không” với tất cả. Tôi cũng đề cập đến bản hợp đồng mà Văn Đức sẽ đáo hạn với SLNA vào cuối năm nay. Nhưng lại một lần nữa, anh gay gắt dù đấy là điều sẽ phải đến.

Những ngày qua, không ít người đề cập đến việc SLNA sẽ không giữ chân được những ngôi sao sáng giá như Phan Văn Đức hay Phạm Xuân Mạnh. Thực ra, câu chuyện này đã rất cũ. Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh của SLNA từng thừa nhận, làm bóng đá chẳng có đội nào lại không muốn giữ chân những cầu thủ giỏi nhất do mình tự đào tạo. Nhưng điều kiện tài chính, cơ chế không cho phép SLNA làm được điều đó.

Thậm chí, có một câu chuyện vui do chính các cầu thủ kể lại: “Khổng Minh xứ Nghệ” từng nói nửa đùa nửa thật với nhà tài trợ, muốn xin một khoản kha khá để giữ chân Phan Văn Đức và những cầu thủ khác.

Văn Đức đang “gánh” cả đội SLNA, nhưng con chim bay hoài cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chồn chân. Rồi sẽ có lúc, Đức “cọt” cần nghỉ ngơi. Cũng có thể, một mai tiền vệ này không còn thấy vấn vương nữa thì một cuộc chia tay là điều không tránh khỏi. Nếu điều đó xảy ra, hẳn các CĐV xứ Nghệ buồn lắm!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x