Than Quảng Ninh sẽ không buông xuôi trước Hà Nội

Phan Hồng Phan Hồng
10:16 ngày 07-11-2020
Sài Gòn FC được nhắc đến như là đội bóng có tiếng nói quyết định trong cuộc đua vô địch V.League 2020. Một CLB khác cũng đóng vai trò then chốt là Than Quảng Ninh, nhưng có vẻ họ đang bị cho là sẽ buông xuôi.
Than Quảng Ninh sẽ không buông xuôi trước Hà Nội

Viettel và Hà Nội FC đang đua “song mã” đến ngôi vô địch. Sau thất bại trước Hà Nội FC, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC phát biểu rằng, đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến cùng để “Hà Nội vô địch”. Hẳn nhiên, câu nói của ông Thành mang hàm ý, Sài Gòn FC sẽ cống hiến hết sức vì thành công chung của giải đấu dù cơ hội vươn lên vị trí thứ nhì của họ rất mong manh.

Nhưng trong cuộc đua vô địch, vai trò của Than.QN cũng không khác là bao so với Sài Gòn FC. Thế nên, những phát biểu như trên khiến người xem có cảm giác Than.QN bị cho là sẽ buông xuôi vì hết động lực thi đấu. Nếu suy luận như thế, Hà Nội FC sẽ dễ dàng lấy trọn 3 điểm trước đội bóng vùng Mỏ. Một khi Hà Nội FC thắng, còn Sài Gòn FC “sống chết” với Viettel để đội khách không thể giành trọn 3 điểm thì đội bóng Thủ đô sẽ lại vô địch như phát biểu của ông Vũ Tiến Thành. 

Về lý thuyết, nếu Hà Nội FC hy vọng vào sự hết mình của Sài Gòn FC thì Viettel cũng có thể trông chờ tinh thần cao thượng, chiến đấu vì đại cục chung của Than.QN. Giả sử không thể lấy trọn 3 điểm trên sân Thống Nhất, thầy trò ông Trương Việt Hoàng cũng sẽ lên ngôi nếu cùng thời điểm, Than.QN ngáng chân được nhà ĐKVĐ tại Cẩm Phả. Tất nhiên, chuyện thắng thua không chỉ phụ thuộc sự hô hào, quyết tâm mà còn dựa vào năng lực và sự may mắn. Nhưng với những gì đã thể hiện, người xem, nhất là CĐV của Viettel, rất trông chờ vào tinh thần chiến đấu của Than.QN. 

Than.QN (trái) sẽ chiến đấu hết mình trước Hà Nội FC ở vòng đấu cuối 	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Hết cửa leo cao, nhưng kết quả của trận cuối có thế quyết định đến danh tính nhà vô địch đặt ra cho Than.QN một phép thử về sự hết mình. Nói cách khác, đội bóng vùng Mỏ cần chứng tỏ về tinh thần chiến đấu để khẳng định, họ không hề buông, qua đó xóa tan mọi nghi ngờ sẽ “thua dễ” khi đối đầu Hà Nội FC. Đây là trận đấu trên sân Cẩm Phả của Than.QN, vì thế trách nhiệm “màu cờ sắc áo”, củng cố niềm tin nơi khán giả của đội chủ nhà là rất thiêng liêng. Hồi đầu mùa, Than.QN từng hạ đo ván Hà Nội FC với tỷ số 3-1 nên đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng chắc chắn cũng phải giương cao ngọn cờ để hướng đến một chiến thắng nữa khi tiếp nhà ĐKVĐ trong vòng đấu cuối. 

Nếu bỏ qua những nghi ngờ về tinh thần chiến đấu, Than.QN cũng không hề lép vế so với Hà Nội FC trong đối đầu những mùa giải gần đây. Trước đó, đội bóng vùng Mỏ gần như toàn thua trước đại diện của Thủ đô. Nhưng kể từ khi người cũ của Hà Nội FC là HLV Phan Thanh Hùng sắm vai “thuyền trưởng”, lịch sử đối đầu giữa hai đội đã thay đổi. Theo đó, đội bóng vùng Mỏ chỉ thua 2 trong 6 lần giáp mặt Hà Nội FC ở những trận được tổ chức ở Quảng Ninh. Đó là bằng chứng sống động khác để thầy trò ông Phan Thanh Hùng trao cho khán giả niềm tin họ sẽ chiến đấu hết mình trong ngày mùa giải khép lại với Than.QN trên sân nhà.

Như đã nói, Hà Nội FC có quyền hy vọng vào Sài Gòn FC thì Viettel cũng có thể trông chờ sự sòng phẳng của Than.QN. Và đây là dịp để đội bóng đất  Mỏ “nói ít làm nhiều” chứ không cần thể hiện bằng lời. Sòng phẳng với Hà Nội FC cũng là cách đội bóng vùng Mỏ làm đẹp chính mình trước khán giả bóng đá cả nước. 

XEM THÊM

 

Hà Nội FC mất quyền tự quyết: Khi vua tăng tốc... lỡ nhịp

V.League 2020: Thời khắc quyết định

Bình luận đua vô địch V.League: Đá cho ai?

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x