
John Hutchinson từng nhận được lời mời của một đội bóng tại V.League để dẫn dắt CLB này ở mùa giải 2026/27. Nhà cầm quân này sau đó đã đến Việt Nam vào tháng 5 nhằm theo dõi các trận đấu ở giải VĐQG và Cúp Quốc gia. Số lượng trận đấu vừa đủ để vị HLV người Australia thẩm định, đánh giá và bao quát về quy mô, tầm vóc và trình độ của V.League.
Vị cựu trợ lý của HLV Harry Kewell tại Yokohama F.Marinos cũng đánh giá khá cao một số gương mặt tại Việt Nam. Đáng tiếc, ông quyết định không gắn bó với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lý do đến từ câu chuyện khách quan. Trong tháng 6 vừa qua, HLV Hutchinson nhận được lời đề nghị từ CLB quê hương Central Coast Mariners.
Đây chính là đội bóng mà vị HLV này từng cống hiến 271 trận đấu, giành được 1 chức vô địch năm 2013. Ông được xem như huyền thoại của Central Coast Mariners. Đó cũng là nguồn cơn khiến vị chiến lược gia này quyết định đổi ý, xin khước từ lời đề nghị thịnh tình từ CLB V.League kể trên để trở về Australia làm việc.

Bóng đá Việt Nam đang ngày càng có duyên hơn với Australia. HLV Harry Kewell bước đầu có được ít nhiều dấu ấn tại CLB Hà Nội. Một gương mặt khác đến từ xứ sở chuột túi là cầu thủ Stephan Mauk vừa giành chức vô địch V.League cùng CLB Công an Hà Nội. Anh đã ký hợp đồng dài hạn với đại diện ngành lực lượng vũ trang.
Mới đây, Stefan Mauk có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình của mình tại Việt Nam trên podcast của kênh Football Friends – Australia. Stefan Mauk cho biết mức thu nhập tại giải VĐQG ở Australia hiện không quá cao. Một cầu thủ đá chính thường xuyên khó có thể kiếm được 150.000 AUD/năm (khoảng 3 tỷ đồng), trong khi các ngôi sao cũng chỉ nhận khoảng 250.000 đến 300.000 AUD/năm (khoảng 6 tỷ đồng). Trong khi đó, mặt bằng thu nhập tại Đông Nam Á lại ở mức cạnh tranh hơn đáng kể. “Các cầu thủ hàng đầu ở Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam có thể nhận hơn 600.000 AUD/năm (khoảng 12 tỷ đồng). Ngay cả một ngoại binh thi đấu ổn định cũng có thể kiếm khoảng 300.000 AUD”, Stefan Mauk nói.






















-ngay-2-7-2026.jpg)


