
Ở tuổi 40, thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường cùng Đồng Nai vừa lên ngôi vô địch giải hạng Nhất sớm 1 vòng đấu, qua đó giành tấm vé thăng hạng lên chơi V.League ở mùa giải tới. Sau 21 vòng đấu, Tấn Trường cùng các đồng đội giành 15 trận thắng, hòa 5 trận và chỉ thất bại duy nhất 1 trận, giành 50 điểm. Đội bóng miền Đông Nam Bộ lên ngôi đầy thuyết phục khi bỏ xa Bắc Ninh tới 5 điểm.
Trong chức vô địch lịch sử và tấm vé thăng hạng V.League của Đồng Nai có dấu ấn không nhỏ của Bùi Tấn Trường. Thủ thành sinh năm 1986 được xem là chốt chặn đáng tin cậy, là chỗ dựa nơi hàng thủ của Đồng Nai ở mùa giải năm nay. Sau 21 vòng đấu, Đồng Nai chỉ thủng lưới 13 bàn, là đội có số bàn thua ít nhất ở giải hạng Nhất 2025/26. Kinh nghiệm chuyên môn và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của Tấn Trường được xem là “chìa khóa” giúp Đồng Nai trở lại với sân chơi V.League sau nhiều năm chờ đợi.
Trái ngược với một số đồng đội như Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường có lần đầu tiên đăng quan trong sự nghiệp, Tấn Trường đã có chiếc cúp thứ 15 ở giải chuyên nghiệp quốc gia. Cụ thể, Tấn Trường giành 3 chức vô địch giải hạng Nhất (Đồng Tháp 2006; Sài Gòn Xuân Thành 2011, Đồng Nai 2026); 5 chức vô địch Cúp QG (Xuân Thành Sài Gòn 2012; Becamex Bình Dương 2015, 2018; Hà Nội 2020, 2022); 4 Siêu Cúp QG (Becamex Bình Dương 2014, 2015; Hà Nội 2020, 2022); 3 chức vô địch V.League (Becamex Bình Dương 2014, 2015; Hà Nội 2022).
Đây được xem là gia tài đồ sộ và bộ sưu tập đáng mơ ước với bất kể cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam. Để giành được những thành tích ấn tượng này, Tấn Trường cũng phải trải qua một sự nghiệp đầy thăng trầm.

Cách đây 20 năm, Tấn Trường được đôn lên đội một Đồng Tháp, bắt đầu được hít thở bầu không khí của môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Sau khoảng thời gian khoác áo đội bóng quê nhà, thủ thành sinh năm 1986 gia nhập Sài Gòn Xuân Thành. Đến năm 2014, Tấn Trường chuyển tới khoác áo Becamex Bình Dương và cùng đội bóng đất Thủ giành rất nhiều vinh quang. Tới năm 2019, anh chia tay Bình Dương trong ấm ức và tưởng như đã lựa chọn giải nghệ. Dù vậy, bước ngoặt xảy đến ở giữa mùa giải 2020 khi thủ môn này được CLB Hà Nội chiêu mộ.
Trở lại sau nửa mùa giải nghỉ ngơi, Tấn Trường không mất nhiều thời gian để tìm lại phong độ. Thậm chí, màn trình diễn ấn tượng cùng Hà Nội còn giúp anh được trở lại ĐT Việt Nam trong giai đoạn 2020-2022.
Đến tháng 3/2024, Tấn Trường rời Hà Nội tới Bình Phước (tên cũ của CLB Đồng Nai hiện tại). Có lẽ không ít khán giả tin rằng việc xuống thi đấu ở giải hạng Nhất sẽ là nơi để thủ môn này “dưỡng già”. Dù vậy, thêm lần nữa, Tấn Trường tiếp tục cho thấy 40 tuổi không phải là vấn đề lớn với anh. Anh vẫn khát khao cống hiến cho Đồng Nai thêm nhiều mùa giải nữa.
“Tôi rất sung sướng khi cùng Đồng Nai lên ngôi vô địch mùa giải năm nay. Đây là trận đấu không hề dễ dàng. Chiến thắng này thực sự vui. Riêng tôi mỗi khi ra sân luôn cố gắng làm hết sức mình. Lúc này, bản thân tôi vẫn còn rất “máu” cống hiến, muốn chơi tiếp. Nếu tiếp tục có cơ hội, tôi hy vọng sẽ tiếp tục được cống hiến cho Đồng Nai ở V.League mùa tới”, thủ thành Tấn Trường chia sẻ.





















