
Ở vòng 24, Thể Công Viettel chịu bất lợi khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho PVF-CAND hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Sau đó, Ban Trọng tài VFF xác định đây là quyết định không chính xác. Tình huống này khiến dư luận phản ứng mạnh và tạo áp lực lớn lên công tác điều hành tại giai đoạn quyết định của mùa giải.
Sáng 27/5, VFF đã ra văn bản phản hồi Thể Công Công Viettel, xác định trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền là sai. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ tạm thời "treo còi" vị trọng tài này, không cho làm nhiệm vụ ở các vòng tiếp theo.
Sau những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài ở vòng 24, VPF đã quyết định sẽ mời trọng tài ngoại tham gia điều hành 2 vòng đấu cuối cùng của V.League 2025/26. Mỗi vòng đấu, sẽ có 2 trọng tài ngoại tham gia điều hành 2 trận đấu có tính chất quan trọng đến cuộc đua trụ hạng hoặc tranh chấp vị trí trong nhóm dẫn đầu.
Ở vòng 25, hai trọng tài đến từ Malaysia sẽ diều hành 2 trận cầu tâm điểm. Theo thông tin từ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman sẽ làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa câu lạc bộ CA TP.HCM và Thể Công Viettel trên sân Gò Đậu. Trong khi đó, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali được phân công cầm còi trận HAGL gặp Hà Nội trên sân Pleiku.

Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (sinh năm 1995) là gương mặt trọng tài trẻ của Malaysia. Từ đầu mùa giải 2025/26, trọng tài này đã hai lần đảm nhiệm Trọng tài VAR tại các trận đấu của CLB CAHN gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và CLB CAHN (vòng 15), mới đây nhất là Trọng tài chính trận HAGL gặp PVF-CAND (vòng 22).
Trong khi đó, Razlan Joffri Bin Ali là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ V.League. Trọng tài FIFA sinh năm 1985 đã có nhiều năm điều hành các trận đấu quốc tế thuộc hệ thống AFC và thường xuyên được mời làm nhiệm vụ ở những trận cầu quan trọng tại Việt Nam. Ở mùa giải năm nay, ông Razlan Joffri Bin Ali từng điều hành các trận CAHN gặp Ninh Bình tại vòng 12, Thanh Hóa gặp PVF-CAND ở vòng 20 và gần nhất là trận Đà Nẵng gặp Becamex TP.HCM tại vòng 22.
Đáng chú ý, vòng 25 V.League 2025/26 sẽ có 5 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR, bao gồm PVF-CAND và Hải Phòng, HAGL và Hà Nội, Hà Tĩnh và Đà Nẵng, CA TP HCM vs Thể Công Viettel và CAHN và Becamex TP HCM. Điều này cho thấy mức độ quan trọng của vòng đấu này khi nhiều cặp đấu trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện bảng xếp hạng.
Sự xuất hiện của các trọng tài FIFA Malaysia cùng VAR được kỳ vọng sẽ giúp các trận đấu diễn ra công bằng, hạn chế tranh cãi và đảm bảo chất lượng chuyên môn, đặc biệt trong giai đoạn nước rút đầy căng thẳng của mùa giải V.League 2025/26.
Liên quan đến các án phạt ở vòng 25, một loạt các cầu thủ sẽ không được ra sân do án treo giò. CLB Thể Công Viettel là đội chịu tổn thất nhiều nhất khi thiếu vắng đến 3 trụ cột là Kyle Colonna, Viết Tú và Nata do 3 thẻ vàng và án kỷ luật của VFF. Bộ 3 này sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Thể Công Viettel trước CA TP.HCM. Trong khi đó, Hà Tĩnh cũng sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng và Viết Triều khi tiếp đón Đà Nẵng. Tương tự như vậy, Khắc Ngọc và Văn Lương vắng mặt khi SLNA gặp Nam Định. Ngoài ra, các cầu thủ khác như Bá Đạt (PVF-CAND), Tiến Dụng (Hải Phòng), Hugo Gomes (CAHN) và Tấn Tài (Becamex TP.HCM) cũng không được thi đấu vì các án treo giò. HLV Văn Sỹ Sơn cũng bị cấm chỉ đạo với án phạt 2 trận của VFF.




















- SLNA bia_m.jpg)



