
Đến trước vòng 25, PVF-CAND là đội đang gặp bất lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng, khi đang đứng chót bảng với 18 điểm, kém Đà Nẵng 2 điểm, thua Becamex TP.HCM 3 điểm và kém 5 điểm so với HAGL. Với điểm số ấy, đội bóng trẻ ngành công an khả năng sẽ rớt hạng trực tiếp, hoặc phải đi tranh vé play off để trụ lại V.League.
Lý thuyết là thế, nhưng xét về đối thủ ở 2 vòng đấu còn lại, PVF-CAND vẫn có những điểm sáng hy vọng. Đầu tiên đối thủ của họ ở vòng 25 là Hải Phòng. Ở trận này, PVF-CAND có lợi thế khi được chơi trên sân nhà và tiếp một đối thủ đã không còn mục tiêu ở mùa giải 2025/26 khi đội bóng đất Cảng đã sớm trụ hạng. Trước một đối thủ đã trụ hạng an toàn, việc của thầy trò HLV Trần Tiến Đại là phải nỗ lực để tìm cơ hội cho chính mình.

Nếu giành được 3 điểm trước Hải Phòng, khi ấy PVF-CAND tiếp tục hy vọng sẽ có 3 điểm để đến làm khách trên sân Vinh của SLNA ở vòng 26. Trận này, đội bóng xứ Nghệ không có sự chỉ đạo của HLV Văn Sỹ Sơn vì án kỷ luật, nên đấy càng là cơ hội để PVF-CAND cố gắng giành chiến thắng. Nếu PVF-CAND giành được 6 điểm trong 2 trận đấu cuối, khi ấy sẽ là thảm hoạ cho Becamex TP.HCM và HAGL.
Sở dĩ nói thế, vì Becamex TP.HCM hiện đang có 21 điểm, trong lúc HAGL được 23 điểm sau vòng 24. Dẫu thế, cả hai đội bóng này khó có điểm ở vòng 25, khi Becamex TP.HCM sẽ đến làm khách trên sân nhà của CAHN - một đội bóng đang quyết phải thắng trong ngày họ đăng quang ngôi vô địch V.League. Trong lúc HAGL dẫu đá sân nhà, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì khi tiếp Hà Nội - một đối thủ đang đua tranh huy chương và phải thắng để hỗ trợ người anh em Đà Nẵng.

Nếu trắng tay ở vòng đấu này số điểm của cả hai sẽ giữ nguyên và họ sẽ bước vào cuộc quyết chiến ở vòng đấu cuối trên sân Gò Đậu để có thể tồn tại ở V.League. Ở vòng đấu này, cứ cho là Đà Nẵng giành trọn 6 điểm và họ đã trụ hạng.
Vì vậy còn 3 trường hợp: Nếu Becamex TP.HCM thắng (được 24 điểm), HAGL sẽ rớt hạng trực tiếp (với 23 điểm), còn PVF-CAND khả năng sẽ tranh play off dẫu cùng 24 điểm, nhưng thua hiệu số). Trường hợp HAGL thắng, Becamex TP.HCM sẽ rớt hạng trực tiếp và PVF-CAND tranh play off. Nếu Becamex TP.HCM và HAGL hoà, khi ấy Becamex TP.HCM sẽ rớt hạng trực tiếp, trong lúc PVF-CAND dẫu cùng 24 điểm với HAGL nhưng phải tranh play off vì thua hiệu số.

Tuy nhiên, việc có giành được trọn vẹn 6 điểm trước 2 đối thủ không còn động lực ở 2 vòng đấu cuối hay không, khi ấy phải trông vào năng lực của các học trò ông Trần Tiến Đại, bởi thực tế đội bóng trẻ ngành công an thường tận dụng cơ hội khá tệ. Nói thế, bởi PVF-CAND đang là đội bóng có số bàn thắng ít thứ 2 của V.League, chỉ hơn mỗi Hà Tĩnh (15 bàn) và bằng 20 bàn so với HAGL.



















- SLNA bia_m.jpg)





