
CAHN toạ sơn quan hổ đấu
Trận đấu có thể xem là đại diện rõ nét của cuộc chiến đỉnh và đáy chính là cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy giữa CAHN và HAGL. Theo đó, CAHN - đội đang đứng ở đầu bảng xếp hạng V.League mùa này với 32 điểm, sẽ tiếp đón một đối thủ nhóm dưới là HAGL. Thực tế, HAGL vẫn chưa thể xem là nhóm cuối khi họ đang xếp vị trí thứ 8 với 14 điểm. Nhưng chuyến làm khách này được xem là thách thức cực lớn cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi khi phải gặp một CAHN quá mạnh.
Với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp nhì bảng Ninh Bình, thầy trò HLV Mano Polking được nhận định sẽ có một trận đấu không quá khó khăn khi tiếp đón đội khách HAGL. Thậm chí trận đấu này CAHN được dự đoán sẽ giành trọn cả 3 điểm, qua đó có thể bứt tốc trên bảng tổng sắp để tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ.

Sở dĩ nói thế, vì ở vòng đấu này, Ninh Bình sẽ đến làm khách tại Thiên Trường của Nam Định, trong lúc Thể Công Viettel sẽ có trận derby Thủ đô với CLB Hà Nội. Toàn những trận đấu rất khó khăn. Chưa kể, cuộc chiến của đỉnh và đáy còn có một trận đấu rất được quan tâm nữa diễn ra trên sân Lạch Tray ở cuộc đối đầu giữa Hải Phòng vs Thanh Hoá.
Sở dĩ nói thế, vì mọi người đang rất quan tâm không biết Thanh Hoá sẽ thi đấu ra sao ở chuyến làm khách này, sau trận thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù mới đây. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh liệu đã có đủ quân số để thi đấu trong chuyến làm khách này hay không vẫn đang là một câu hỏi. Với những khó khăn về nhiều mặt như thế, rất khó cho Thanh Hoá trong việc có điểm tại Lạch Tray.

Nóng tại Chi Lăng
Nếu CAHN khá dễ thở và sẽ tiếp tục yên vị ở ngôi đầu khi các đối thủ của họ đang gặp khó. Ngược lại, nhóm cuối đang rất căng thẳng và sức nóng có lẽ sẽ dồn về sân Chi Lăng với trận “chung kết ngược” giữa Đà Nẵng vs PVF-CAND.
Sở dĩ nói “chung kết ngược” bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang nằm ở đáy bảng xếp hạng. Ở đó, Đà Nẵng đang nằm chót bảng với 7 điểm, trong lúc PVF-CAND đứng trên, với 11 điểm. Vì thế, dù có thắng trong cuộc đối đầu này, đội chủ nhà sông Hàn vẫn đứng chót bảng, nhưng chiến thắng sẽ giúp Đà Nẵng rút ngắn khoảng cách so với đối thủ và chiếc ghế của HLV Lê Đức Tuấn bớt rung lắc.

Tuy nhiên, 3 điểm thực tế chẳng dễ lấy cho đội chủ nhà, nếu lối chơi của họ không nhiều thay đổi trong cuộc so kè này, bởi đừng quên PVF-CAND là đối thủ cực kỳ khó chịu. Chưa kể, lối chơi của đội bóng trẻ ngành công an đang có những tiến bộ khi họ vừa có những thay đổi trong lực lượng. Nhờ đó, họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết. Đừng quên, mục tiêu của PVF-CAND ở trận đấu này cũng là giành trọn 3 điểm.
Ngoài sức nóng tại Chi Lăng, trên sân Thống Nhất cũng có một trận derby của hai đội cùng thành phố là CATP.HCM và Becamex TP.HCM. Đây là “trận derby” đầu tiên của hai đội. Ở đó, Becamex TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn, càng lúc càng lún sâu ở đáy bảng. Họ đang xếp ở vị trí thứ 11 với 12 điểm. Nếu trắng tay trong cuộc đối đầu này, sức nóng sẽ phả thẳng gáy của đội bóng đất Thủ.

Ngoài ra, trên sân Hà Tĩnh cũng diễn ra trận derby xứ Nghệ giữa Hà Tĩnh và SLNA. Ở cuộc đối đầu này, cả chủ khách đều muốn giành chiến thắng, bởi qua đó sẽ giúp họ sớm thoát khỏi cuộc đua trụ hạng, nhất là đội khách xứ Nghệ. Vì thế, trận derby này được dự báo sẽ rất hấp dẫn và không kém phần quyết liệt.
Xem ra, ngay từ vòng mở màn giai đoạn lượt về đã có rất nhiều cuộc so kè rất đáng chờ đợi.


























